Rủ bạn đi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, cả nhóm vào tù

Chiều 21/8, VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo về tội 'Giết người' theo quy định tại Điều 123 BLHS và tội 'Cố ý làm hư hỏng tài sản' quy định tại Điều 178 BLHS 2015.

Trong đó, xét xử bị cáo Lê Văn Hiền (SN 1989, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Các bị cáo Nguyễn Văn Quang (SN 1990), Phạm Minh Tú (SN 1997), Đặng Viết Mạnh (SN 1998, cùng trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cùng về tội “Giết người”. Bị cáo Nguyễn Rô Bin (SN 1991, trú quận Cẩm Lệ) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 5/3/2022, tại quán nhậu B. (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) Nguyễn Văn Trường (SN 1996, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tổ chức tiệc sinh nhật cùng với bạn gồm Nguyễn Rô Bin, Nguyễn Quốc Toản (SN 2001, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Nguyễn Tấn Huy (SN 1997, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Phương (không rõ lai lịch) và một số thanh niên khác.

Phiên tòa xét xử các bị cáo. (Ảnh: LT)

Cùng thời điểm này, tại quán, nhóm của Lê Văn Hiền với Phạm Minh Tú, Đặng Viết Mạnh cùng một số thanh niên đang ngồi ăn uống ở bàn khác.

Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm Hiền tính tiền đi về, khi đi ra khỏi quán thì Phương (nhóm của Trường) gây gổ với Lê Văn Hiền đánh nhau nên nhóm Hiền bỏ chạy khỏi quán. Sợ nhóm Hiền quay lại trả thù nên Phương và một số người trong nhóm đi về chỉ còn Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Rô Bin, Nguyễn Quốc Toản và 3 người khác ở lại tiếp tục ăn uống.

Sau khi bỏ chạy, Lê Văn Hiền gọi điện cho Đông (không rõ lai lịch) để đi đánh trả thù. Đông đi xe mô tô dẫn Hiền, Mạnh, Tú đến khu vực chợ đầu mối Hòa Cường lấy 2 con dao bầu tại sạp bán trái cây. Khi đến ngã tư Xuân Thủy – Hồ Nguyên Trừng, nhóm gặp Nguyễn Văn Quang nên Hiền kể lại sự việc bị nhóm Phương đánh và rủ Quang cùng tham gia.

Quang đồng ý đi cùng nhóm đến quán B. để đánh trả thù. Đến nơi, Tú và Mạnh đứng trước quán chờ, Hiền và Đông cầm 2 con dao cùng Quang xông vào quán đến chỗ bàn Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Rô Bin, Nguyễn Quốc Toản và 3 người khác đang ngồi chém nhiều nhát vào vùng đầu của Huy, Toản, Rô Bin gây thương tích.

Cụ thể Hiền và Đông đã dùng dao chém vào vùng đầu (vùng trọng yếu cơ thể) của Nguyễn Tấn Huy gây thương tích 13%, Nguyễn Quốc Toản gây thương tích 7% và Nguyễn Rô Bin gây thương tích 5%.

Khi nhóm Hiền bỏ đi, Nguyễn Văn Quang có để lại 1 xe mô tô Honda Airblade tại quán thì Nguyễn Rô Bin dùng ghế đập phá làm hư hỏng xe với trị giá 5.610.000 đồng.

Sau khi bỏ chạy, Hiền cùng Đông và 2 người bạn của Đông (không rõ lai lịch) quay lại Bệnh viện Tâm Trí tiếp tục tìm nhóm của Phương để đánh. Tại đây, thấy anh Trần Anh Phú đang đứng, tưởng Phú là người của nhóm Huy nên Hiền, Đông cùng 2 người bạn của Đông dùng dao chém, đập phá làm hư hỏng xe mô tô Honda SH của Phú với trị giá 11.280.000 đồng.

HĐXX đã tuyên bị cáo Lê Văn Hiền mức án 12 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp hình phạt Hiền phải chấp hành là 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Quang mức án 6 năm 6 tháng tù, Đặng Viết Mạnh và Phạm Minh Tú cùng mức án 6 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Nguyễn Rô Bin mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, thời gian thử thách 18 tháng.

L.T

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/ru-ban-di-danh-nhau-de-giai-quyet-mau-thuan-ca-nhom-vao-tu-144543.html