Nga tiếp tục mở rộng mạng lưới căn cứ hải quân tại các địa điểm quan trọng trên thế giới, đảm bảo quyền tiếp cận tuyến đường biển có ý nghĩa chiến lược.
Mặc dù tiếp tục gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ, xung đột tại Sudan dường như đã bị quên lãng. Đây là khẳng định của trang mạng Modern Diplomacy trong một bài viết mới đây.
Sudan và Nga đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc thiết lập một căn cứ hải quân của Nga trên bờ Biển Đỏ của Sudan, Ngoại trưởng Sudan Ali Youssif công bố hôm 12/2.
Hy vọng chấm dứt nội chiến tại Sudan vừa được nhen lên sau khi quân đội chính phủ liên tiếp giành thắng lợi ở nhiều thành phố chiến lược và sắp đánh bật lực lượng đối lập RSF khỏi thủ đô Khartum.
Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp (TSC) kiêm Tổng Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Sudan (SAF), Tướng Abdel Fattah al-Burhan, ngày 8/2 cam kết chính phủ chuyển tiếp ở quốc gia Đông Bắc Phi sẽ sớm được thành lập.
Các nguồn tin y tế cho biết giao tranh ác liệt ở miền Nam và miền Tây Sudan trong ngày 3/2 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 65 người và làm hơn 130 người bị thương.
Ít nhất 54 người thiệt mạng và 158 người khác bị thương khi lực lượng bán quân sự RSF (Lực lượng hỗ trợ nhanh) tấn công chợ Sabrein ở thành phố Omdurman, Sudan vào ngày 1/2.
Theo ước tính mới nhất của các tổ chức quốc tế, cuộc xung đột ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29.683 người và khiến hơn 15 triệu người phải di tản ở trong và chạy trốn ra nước ngoài.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận một bệnh viện phụ sản ở vùng Darfur của Sudan bị tấn công, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã có 70 người thiệt mạng, 19 người bị thương trong một vụ tấn công tại bệnh viện chính của Sudan ở thành phố El-Fasher, khu vực Dafur.
Ngày 26/1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã có 70 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong một vụ tấn công tại bệnh viện chính của Sudan ở thành phố El-Fasher nằm ở phía Tây.
WHO cho biết khoảng 70 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào bệnh viện duy nhất còn hoạt động tại thành phố El Fasher đang bị bao vây ở Sudan.
Dữ liệu vệ tinh cho thấy cuộc giao tranh tại nhà máy lọc dầu al-Jaili, cách thủ đô Khartoum của Sudan khoảng 60 km, đã khiến khu phức hợp rộng lớn này chìm trong biển lửa.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/1, cảnh sát Nam Sudan đã ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm, áp dụng một ngày sau khi các cuộc biểu tình chống Sudan biến thành cướp bóc và bạo lực tại thủ đô của quốc gia bất ổn kinh niên này.
Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tổng Tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan, với cáo buộc ưu tiên giải pháp quân sự thay vì đối thoại, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo.
UNICEF đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan, quốc gia đang bị chiến tranh và nạn đói hoành hành.
Ngày 14/1, các tình nguyện viên cứu hộ tại Sudan cho biết vụ pháo kích vào khu vực Omdurman, thành phố liền kề thủ đô Khartoum qua sông Nile, đã khiến trên 120 người thiệt mạng.
Ngày 12/1, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc cho biết hàng nghìn người đã phải rời khỏi thị trấn Um Rawaba ở Nam Sudan kể từ khi giao tranh bùng phát tuần trước giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự đối địch.
Quân đội Sudan thông báo đã tiến vào thành phố Wad Madani, thủ phủ bang Gezira, và đang đẩy lùi lực lượng bán quân sự nhanh (RSF) ra khỏi khu vực chiến lược này.
Đan Mạch đã thay đổi quốc huy nhằm thể hiện rõ hơn hình ảnh Greenland và Quần đảo Faroe, động thái được cho cách bày tỏ thái độ với các tuyên bố gần đây của ông Trump.
Chính quyền Mỹ ngày 7/1 (giờ địa phương) tố cáo các thành viên của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) của Sudan và các lực lượng dân quân liên minh đã phạm tội diệt chủng tại Sudan, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt lên lãnh đạo của lực lượng này.
RSF và các lực lượng dân quân liên minh đã tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, tiến hành nhiều vụ sát hại và các hành vi bạo lực đáng lên khác dựa trên cơ sở sắc tộc.
Ngày 6/1, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) bày tỏ quan ngại về sự gia tăng mạnh mẽ tình trạng bạo lực với dân thường trong bối cảnh xung đột.
Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 6/1, Mỹ đã cáo buộc Nga tài trợ cho cả hai phe xung đột trong cuộc nội chiến ở Sudan.
Ngày 6/1, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Sudan (UNMISS) đã bày tỏ lo ngại về tác động của tình trạng bạo lực đối với dân thường, sau khi các cuộc xung đột trong khu vực đã khiến 299 người thiệt mạng trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2024.
Ngày 4/1, RSF tiếp tục tiến hành pháo kích tại khu vực Karari ở phía Bắc Khartoum, và khu vực Sharq Alneel ở phía Đông Khartoum, khiến bốn dân thường thiệt mạng và 43 người khác bị thương.
Ngày 5/1, giới chức Sudan cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 53 người khác bị thương trong cuộc pháo kích của Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tại thủ đô Khartoum và thành phố El Fasher ở bang Bắc Darfur, miền Tây Sudan.
Đại sứ quán Nga và Đại sứ Sudan bác bỏ tin đồn Sudan từ chối cho Nga đặt căn cứ hải quân, nhấn mạnh quan hệ song phương vẫn tốt đẹp và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
Theo báo cáo mới nhất, nạn đói ở Sudan đã bao trùm 5 khu vực và dự kiến sẽ lan rộng ra thêm 5 khu vực nữa vào tháng 5. Trong khi đó, các hoạt động quân sự đang cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo, khiến hàng triệu người dân rơi vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng.
Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy ít nhất 782 thường dân đã thiệt mạng kể từ tháng 5 'trong bối cảnh thành phố Bắc Darfur (Sudan) bị pháo kích thường xuyên và dữ dội'.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 19/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố khoản viện trợ mới trị giá 200 triệu USD cho Sudan trong bối cảnh nước này lâm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, nâng tổng số tiền cam kết của Washington cho quốc gia Bắc Phi này lên 2,3 tỷ USD.
Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 16/12 cho rằng cộng đồng quốc tế đang không đánh giá được mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng do xung đột ở Sudan.
Các thỏa thuận này bao gồm thăm dò và khai thác dầu mỏ tại 20 giếng dầu ở những khu vực an toàn, cùng với các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy điện.
Trong gần 20 tháng, giao tranh giữa quân đội Sudan với lực lượng RSF đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 11 triệu người phải di dời trong nước hoặc đến các nước láng giềng.
Ngày 13/12, Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) cho biết hơn 2/3 số gia đình phải di dời ở miền Đông Sudan không thể đảm bảo đủ lương thực, vì xung đột đã đẩy hàng triệu người đến bờ vực nạn đói.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nhóm tình nguyện địa phương cho biết ít nhất 42 thường dân đã thiệt mạng trong một vụ nổ mìn hôm 13/12 ở bang Sinnar tại miền Trung Sudan và hai cuộc tấn công của Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) ở bang Gezira trong 2 ngày qua.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/12 tuyên bố Ankara sẵn sàng làm trung gian hòa giải mối quan hệ bất hòa giữa Sudan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).