Rộn ràng tháng ba ở 'Bốn ba'

Những ngày tháng ba này, tuổi trẻ Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 đang ra sức thi đua bằng nhiều phong trào, việc làm thiết thực, qua đó phát huy sở trường, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng chung tay xây dựng đơn vị.

Kết thúc giờ huấn luyện buổi chiều, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn cơ sở (ĐCS) Trung đoàn 43 lại có mặt tại khu vực “Đồi thanh niên” để cùng nhau tu sửa khuôn viên, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. Dưới đôi bàn tay khéo léo của những người lính trẻ, nhiều vỏ lon, chai nhựa, lốp xe hỏng tưởng như bỏ đi lại được tận dụng để làm thành giỏ trồng hoa với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau rất đẹp. Là tác giả của nhiều tác phẩm ấn tượng, Binh nhất Chíu A Toàn, chiến sĩ thuộc Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7 chia sẻ: “Chúng tôi xem trên internet, sau đó học làm theo. Ngoài ra, chúng tôi còn học cách chiết cành, ươm giống, chăm sóc một số loại hoa để cây phát triển nhanh, ra bông đẹp”.

“Đồi thanh niên” là khu sinh hoạt tập trung, đồng thời cũng được dùng để đón tiếp gia đình, người thân của cán bộ, chiến sĩ lên thăm vào dịp cuối tuần. Với vị trí đắc địa, xung quanh là hồ nước, có nhiều cây xanh, không khí trong lành, khí hậu mát mẻ nên nơi đây thường được cán bộ, chiến sĩ lựa chọn để nghỉ ngơi, thư giãn vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Trung tá Trần Văn Hương, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bí thư ĐCS Trung đoàn 43 cho biết: “Do quân số đơn vị đông nên chúng tôi dự tính mở rộng diện tích, xây dựng thêm 3 nhà chòi và đổ bê tông đường nội bộ xung quanh đồi. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thiện trong tháng ba này để chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Đoàn cơ sở Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 cùng đoàn thanh niên địa phương tổ chức các trò chơi dân gian trong Chương trình “Tháng ba biên giới”.

Hưởng ứng Thánh thanh niên, ĐCS Trung đoàn 43 phát động các chi đoàn, liên chi đoàn đăng ký từ một đến hai công trình thanh niên. Đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện miền núi biên giới, doanh trại xây dựng lâu năm bị xuống cấp, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn, thiếu thốn, vì vậy, các công trình thanh niên của tuổi trẻ Trung đoàn hướng vào củng cố, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Thượng úy Nguyễn Việt Đức, Chính trị viên phó Tiểu đoàn, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 8 cho biết: “Các hoạt động này dễ triển khai, lại thiết thực, góp phần trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội nên phát huy được tính sáng tạo và thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tự giác tham gia”.

Để hoạt động Tháng thanh niên được triển khai sôi nổi, hiệu quả ngay từ ngày đầu, ĐCS Trung đoàn 43 chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, triển khai đồng bộ, thống nhất ở các cấp. Các tổ chức đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, ĐVTN. Cấp chi đoàn, liên chi đoàn tiến hành Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Vinh dự, trách nhiệm người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam” đối với đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới và Diễn đàn “Khát vọng tuổi trẻ” đối với đơn vị huấn luyện chiến sĩ năm thứ hai. Qua đó khơi dậy lòng nhiệt huyết, khát khao cống hiến của tuổi trẻ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm nay của ĐCS Trung đoàn 43 là phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Huyện đoàn Hải Hà (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; trồng cây xanh, dọn vệ sinh đường giao thông; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, ĐCS Trung đoàn còn tổ chức “Ngày hội thanh niên” vào Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) với nhiều hoạt động như hội thao quân sự, thi nhảy các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể và thi hát các bài hát quy định trong Quân đội; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” để cán bộ, ĐVTN tham gia trồng cây và giúp một số nhà trường, đơn vị kết nghĩa dọn vệ sinh, thu gom rác thải.

Đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 tích cực tham gia xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp.

Các chi đoàn đẩy mạnh các phong trào “Chi đoàn huấn luyện giỏi”, “Chi đoàn không khói thuốc”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật” với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tổ chức đoàn ở các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới triển khai một số mô hình như “Giờ học thanh niên”, “Đôi bạn cùng tiến” để chiến sĩ giúp đỡ nhau trong quá trình học tập, công tác, sớm hòa nhập với cuộc sống quân ngũ. Các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao như đá bóng, đánh bóng chuyền, cầu lông cũng được các chi đoàn triển khai sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN hưởng ứng, tham gia. Không chỉ tạo sân chơi cho ĐVTN sau những ngày huấn luyện vất vả, các hoạt động này còn giúp cán bộ, chiến sĩ gần gũi, chia sẻ với nhau, xây dựng tinh thần đoàn kết, yêu mến, gắn bó với đơn vị.

Đánh giá hoạt động của tuổi trẻ Trung đoàn trong Tháng thanh niên, Thượng tá Phạm Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 43 khẳng định: “Các phong trào được triển khai không dàn trải mà bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, tâm lý bộ đội nên thu hút đông đảo ĐVTN hưởng ứng, tham gia. Điều đó đã phát huy được sức trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ron-rang-thang-ba-o-bon-ba-769268