Rộn ràng Hội xuân Trưng Vương 2026
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội xuân Trưng Vương 2026 tại Nhà hát Trưng Vương (phường Hải Châu) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Bạn trẻ trải nghiệm cắm hoa tại Hội xuân Trưng Vương 2026. Ảnh: NGUYÊN HẢI
Đa dạng sân chơi
Những ngày này, khuôn viên Nhà hát Trưng Vương rộn ràng hơn khi lần đầu tiên nơi đây tổ chức hội xuân phục vụ cộng đồng.
Theo ông Mai Duy Linh, Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, hội xuân diễn ra từ ngày 6 đến 8/2 (khung giờ 8 đến 22 giờ), do Nhà hát Trưng Vương chủ trì, phối hợp UBND phường Hải Châu cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Sự kiện được xây dựng như một không gian văn hóa tổng hợp, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm phong tục Tết, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm địa phương, phục vụ nhu cầu vui xuân của người dân và du khách.
“Chúng tôi muốn tạo không gian để người dân và du khách vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa trải nghiệm phong tục Tết, mua sắm đặc sản ngay giữa trung tâm thành phố. Đây cũng là cách để Nhà hát Trưng Vương chủ động đưa các hoạt động văn hóa đến gần đời sống hơn”, ông Linh chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật “Sắc xuân cho bé” tối 6/2 trong khuôn khổ hội xuân. Ảnh: NGUYÊN HẢI
Điểm nhấn của hội xuân là chuỗi chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Tối 6/2 diễn ra chương trình “Sắc xuân cho bé” với các tiết mục dành cho thiếu nhi; tối 7/2 là chương trình “Rộn ràng sắc xuân” với nhiều tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, tái hiện không khí mùa xuân rộn rã. Đêm diễn đầu tiên thu hút khá đông khán giả, đặc biệt là gia đình trẻ.
Bên cạnh đó, các workshop trải nghiệm văn hóa truyền thống như gói bánh chưng, bánh tét; làm lịch Tết; vẽ tranh, làm tranh đắp nổi; khảm đá mosaic; vẽ túi tote… được tổ chức xuyên suốt. Khu trải nghiệm dành cho thiếu nhi vừa tạo sân chơi sáng tạo, vừa góp phần lan tỏa thông điệp thân thiện môi trường.

Phiên livestream giới thiệu sản phẩm địa phương trong khuôn khổ hội xuân. Ảnh: NGUYÊN HẢI
Hội xuân còn có phiên livestream giới thiệu sản phẩm địa phương qua các nền tảng số, qua đó quảng bá rộng rãi sản phẩm, tạo thêm lựa chọn mua sắm cho người dân dịp Tết.
Lan tỏa giá trị văn hóa
Tại hội xuân, những hoạt động trải nghiệm giúp du khách cảm nhận sâu sắc nét đẹp văn hóa truyền thống. Anh Nguyễn Anh Khoa (phường Hải Châu) cho biết, việc Nhà hát Trưng Vương tổ chức hội xuân ngay khu vực trung tâm mang lại cảm giác mới mẻ cho người trẻ.
“Thông qua hoạt động này tôi có cơ hội tìm hiểu phong tục truyền thống theo cách gần gũi hơn. Sau khi trải nghiệm gói bánh chưng ở đây, tôi tự tin hơn để cùng gia đình chuẩn bị bánh cho ngày Tết này”, anh Khoa chia sẻ.

Quảng bá sản phẩm đặc sắc tại hội xuân. Ảnh: NGUYÊN HẢI
Bà Trần Mỹ Quyên, đại diện nhóm Khởi nghiệp xanh cho biết, nhóm tham gia hội xuân với sản phẩm mực màu từ phế phẩm hữu cơ. Đơn vị vừa trưng bày sản phẩm, vừa phối hợp tổ chức hoạt động tô vẽ bằng màu hữu cơ cho thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em.
“Đây là lần đầu Nhà hát Trưng Vương tổ chức hội xuân, tạo điều kiện để doanh nghiệp, đơn vị có cơ hội giới thiệu sản phẩm. Chúng tôi hy vọng hoạt động trải nghiệm tô vẽ bằng màu hữu cơ giúp các em nhỏ vừa sáng tạo, vừa hiểu hơn về những sản phẩm thân thiện môi trường”, bà Quyên nói.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại hội xuân. Ảnh: NGUYÊN HẢI
Theo ban tổ chức, lượng người tham gia hội xuân ổn định cho thấy người dân rất quan tâm đến những hoạt động văn hóa cộng đồng dịp Tết. Đây cũng là cơ sở để Nhà hát Trưng Vương tiếp tục nghiên cứu những mô hình phù hợp trong thời gian tới.
“Chúng tôi hy vọng thông qua hội xuân, người dân và du khách tìm đến Nhà hát Trưng Vương nhiều hơn, cùng thưởng thức nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hóa gần gũi với đời sống”, ông Mai Duy Linh nói.
[VIDEO] - Người dân, du khách trải nghiệm tại Hội xuân Trưng Vương 2026:
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ron-rang-hoi-xuan-trung-vuong-2026-3323424.html











