Roma “sống lại” đúng lúc

Đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, AS Roma bất ngờ đánh bại ĐKVĐ Serie A Inter Milan trong trận đấu rạng sáng qua.

Mirko Vucinic là người hùng của đội chủ sân Olimpico khi ghi bàn thắng ở phút bù giờ của trận đấu. Cuối cùng sau 5 vòng đấu, Roma cũng có được chiến thắng đầu tiên. Điều đáng mừng hơn với thầy trò Claudio Ranieri là ba điểm trọn vẹn đầu tiên của họ lại lấy từ ĐKVĐ Inter. Khi được phóng viên Gazzetta Dello Sport hỏi rằng liệu đội bóng của ông đã phục hồi sau chuỗi thành tích kém cỏi đầu mùa, HLV Ranieri đã trả lời: “Chưa hẳn, tuy nhiên việc giành chiến thắng trước Inter chắc chắn là một liều thuốc tốt. Các cầu thủ của tôi đã cho thấy tinh thần chiến đấu cho đến tận phút cuối. Đây là một trận đấu mà cả hai đội đã thi đấu rất chặt chẽ. Tôi sẽ phải cảm ơn các học trò vì họ đã có màn trình diễn xuất sắc”. Chúng tôi cũng đã tung ra khoảng 15 cú sút. Tuy nhiên, điều khác biệt là chúng tôi không thể ghi bàn còn Roma thì thành công. Chúng tôi sẽ phải phân tích tại sao không thể ghi bàn" _HLV Benitez Trong khi đó, HLV Rafael Benitez của Inter tỏ ra khá thất vọng. “Về cuối trận đấu, chúng tôi đã thi đấu không thật sự chặt chẽ. Đó là nguyên nhân giúp Riise có thể tạt bóng tạo điều kiện cho Vucinic ghi bàn”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận định trên Sky Italia, “Trước đó, chúng tôi cũng đã tung ra khoảng 15 cú sút. Tuy nhiên, điều khác biệt là chúng tôi không thể ghi bàn còn Roma thì thành công. Chúng tôi sẽ phải phân tích tại sao không thể ghi bàn. Điều đó cũng có nghĩa các cầu thủ sẽ phải tập luyện tích cực hơn nữa”. Hậu vệ Maicon cũng không hài lòng về màn trình diễn của đội nhà. “Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Tâm lý của các cầu thủ Inter trong trận này không được tốt. Chính vì vậy, chúng tôi đã mắc sai lầm và Roma tận dụng thành công. Đây không phải là đội Inter đã từng giành chiến thắng trước Bari cách đây vài ngày”, cầu thủ người Brazil nhận xét trên Corriere dello Sport. Trong trận đấu giữa Roma và Inter, đội trưởng Francesco Totti của đội chủ nhà đã phải rời sân ở phút 75 để nhường chỗ cho Vucinic. “Hoàng tử thành Rome” tỏ vẻ không hài lòng khi anh không bắt tay với HLV Ranieri. Có thông tin cho rằng Totti đã rời ngay sau đó mà không ở lại chia vui cùng đồng đội. Thông tin này làm người ta nghi ngờ giữa anh và HLV Ranieri đang có mối bất đồng. Tuy nhiên, nhà cầm quân 58 tuổi phủ nhận điều này. “Francesco luôn thi đấu rất tích cực và trong trận vừa qua, anh đã chơi tốt. Tuy nhiên, tôi muốn sử dụng Vucinic bởi anh ấy sung sức hơn. Tôi hiểu bất cứ cầu thủ nào khi bị thay ra cũng đều không vui nhưng có lẽ sau khi bớt nóng giận, Totti sẽ hiểu”, Ranieri cho biết trên Gazzetta dello Sport. Hải Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201040/20100927085635.aspx