Rạp chiếu phim bán vé cho học sinh vào xem phim Mai 18+ có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Việc nhiều trẻ vị thành niên vào rạp xem phim Mai và một số phim có dán nhãn T18 khiến không ít phụ huynh lo ngại và đặt câu hỏi, liệu các rạp chiếu phim có vô can?

Trong dịp Tết, số lượng học sinh chưa đủ 18 tuổi đến các rạp chiếu phim xem phim Mai diễn ra khá phổ biến, dù phim này gắn mác 18+ (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên). Tình trạng này cũng thường xuyên diễn ra với các bộ phim tương tự.

Là người có con trai 16 tuổi, đang học lớp 10 tại một trường THPT ở Hà Nội, chị Phạm Thu Hồng ở phường Kim Mã, quận Ba Đình chia sẻ, mùng 4 Tết, con chị xin phép đi xem phim với các bạn nên chị đồng ý. Tuy vậy, sau đó chị tá hỏa khi biết con chị và 1 số bạn khác đã vào rạp xem phim Mai - bộ phim trước đó chị đã xem cùng chồng mình và từ chối cho con đi cùng.

“Phim có một số cảnh “nóng” như hình ảnh mô tả việc các nhân vật quan hệ tình dục, không phù hợp với trẻ vị thành niên nên nhà sản xuất đã dán nhãn 18+. Song, khi những khán giả chưa đủ tuổi vào mua vé, hầu hết các rạp vẫn bán bình thường, không hỏi tuổi cũng như kiểm tra căn cước công dân.

Chưa nói đến việc, một số cháu còn mua vé online, khi vào trong rạp nhân viên soát vé cũng chỉ check vé nên việc gắn mác 18+ dường như chỉ là hình thức, thậm chí còn kích thích sự tò mò của bọn trẻ. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường nên cần xem xét trách nhiệm của đơn vị tổ chức chiếu phim, bán vé” - chị Hồng bức xúc.

Một cảnh trong phim Mai dán nhãn T18

Về hiện tượng trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, các bộ phim hiện nay được phân loại theo độ tuổi nhằm bảo vệ trẻ em và các đối tượng khác khỏi những ảnh hưởng tiêu cực có thể xuất phát từ nội dung không phù hợp.

Bên cạnh đó, Điều 32 Luật Điện ảnh 2022 quy định về các loại phim theo lứa tuổi phù hợp được xem hoặc không được phép xem như sau: Loại T18 (18+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên; Loại T16 (16+) : Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên; Loại T13 (13+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên…

Ngoài ra, Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL cũng quy định tiêu chí phân loại phim T18 (18+) phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên.

Trường hợp rạp phổ biến phim cho khán giả không đúng độ tuổi theo quy định hoặc để khán giả không đúng tuổi vào rạp xem phim sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng (theo khoản 4 Điều 8 Nghị định 38/2021/NĐ-CP), đồng thời phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi này.

Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, để kiểm soát hiệu quả đối với các phim dán nhãn T16, T18, phía rạp phim sẽ yêu cầu khán giả phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào xem phim. Việc để khách hàng chưa đủ tuổi vô tư vào rạp phim cho thấy quy trình kiểm tra độ tuổi còn bị coi nhẹ, khá lỏng lẻo.

Dù về mặt khách quan, rất khó để yêu cầu mọi khách hàng phải trình giấy tờ tùy thân trước khi vào rạp xem phim. Song để đảm bảo sự phát triển lành mạnh về tâm, sinh lý của trẻ, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc, các cụm rạp cần xem xét, nâng cao chất lượng quản lý, kiểm duyệt khi bán vé những bộ phim T16, 18T…cho khách hàng.

Ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Bên cạnh đó, phụ huynh nên gần gũi, giám sát chặt chẽ con em mình, không nên dễ dãi cho con em mình vào rạp xem những bộ phim này” - luật sư Hồng Vân khuyến cáo.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/rap-chieu-phim-ban-ve-cho-hoc-sinh-vao-xem-phim-mai-18-co-the-bi-phat-toi-40-trieu-dong-post567730.antd