Rạng rỡ bình minh tân kỷ nguyên

Bình minh rạng rỡ đang chờ ở tân kỷ nguyên - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc. Thời điểm bắt đầu tân kỷ nguyên được xác định là Đại hội XIV của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý I/2026. Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng đưa đất nước cất cánh.

>

Những ngày cuối cùng của năm 2024, cả hệ thống chính trị và toàn dân Việt Nam nôn nao trong tâm thế sẵn sàng cho giai đoạn nước rút của Cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập Nước.

Nhìn lại lịch sử trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đó là một trong những yếu tố then chốt đưa Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành người cầm lái vĩ đại, người thuyền trưởng tinh anh đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Giờ đây, sau 40 năm đổi mới, đất nước đang đứng trước cơ hội lịch sử bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cơ hội lịch sử này càng đặt ra yêu cầu cấp bách thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng nhằm xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn Cách mạng mới.

Một cách đặc biệt thần tốc, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và thống nhất rất cao kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, ban hành Quy chế hoạt động phân công trách nhiệm, kế hoạch thực hiện hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết, theo đề cương và có định hướng cụ thể. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và tiến hành phiên họp đầu tiên và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã cơ bản hoàn thành dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng giảm tối thiểu 15 - 20% đầu mối tổ chức bên trong.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng “cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề “rất trọng yếu”, “quyết định mọi việc”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang đặt ra cấp thiết”.

Người đứng đầu Đảng nhìn nhận, thời điểm 100 năm đất nước ta dưới sự lãnh đạo Đảng và 100 năm thành lập nước không còn xa, để đạt được các mục tiêu chiến lược, không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc, mà còn không cho phép chúng ta chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi; muốn vậy cần khẩn trương thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Giai đoạn nước rút của Cách mạng mới, tựa như lại trào sôi khí thế hào hùng của thời chiến khi truyền thông truyền tải đi rất nhiều thông điệp về hai từ “hy sinh” mà các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi gắm, trong đó mong muốn tiến trình xốc lại bộ máy lần này chắc chắn sẽ thành công.

Tháng 12/2024, chia sẻ với cử tri Hà Nội trong cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp Quốc hội thứ 8, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại dấu ấn của lớp lớp những người con Việt Nam trong tháng năm chiến tranh đã cầm súng lên đường chiến đấu, không tiếc máu xương, nguyện hy sinh giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc và ông bày tỏ nỗi niềm: “tình hình đất nước hiện tại cũng mong chờ sự sẵn sàng hy sinh, để chúng ta có thế sắp xếp lại bộ máy. Có tinh, gọn, nhẹ thì mới có thể vươn cao, bay xa”.

Với những thành tựu vĩ đại đạt được trong gần 80 năm lập nước, với thế và lực đã tích lũy được, với thời cơ, vận hội mới, đất nước đã hội tụ đủ điều kiện và đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Nhưng có làm được như vậy, một trong những điều cốt tử, là có thực hiện được thành công cải cách bộ máy nhà nước hay không.

Tháng cuối cùng của năm 2024, tính trung bình cứ hai ngày Chính phủ lại triển khai cuộc họp do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chủ trì để triển khai cuộc cách mạng về cải tổ bộ máy. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy là việc khó, thậm chí rất khó nhưng không làm không được và khó mấy cũng phải làm, vì hiện bộ máy còn cồng kềnh, nhiều cấp trung gian, nhiều cấp hành chính, dẫn tới nhiều công việc ách tắc.

Về phía Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu quán triệt nghiêm yêu cầu cấp bách của công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới; gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ, tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, người lao động, trước hết là sự nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, trong đó: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, coi đây là một trong những yếu tố then chốt của then chốt để đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh trong tháng 2/2025, Quốc hội tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 9 để xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh việc sửa đổi các luật liên quan, phục vụ triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy. Qua rà soát của Chính phủ với 247 luật thì có 113 luật đang quy định về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thuộc đối tượng sắp xếp.

Chỉ tính sau hai lần sáp nhập năm 2019 và 2020, Hà Nội đã giảm tới 2.708 thôn, tổ dân phố. Nhờ tinh giản, thành phố tiết kiệm chi phí từ ngân sách hàng năm lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội xác định với quyết tâm chính trị cao nhất để trong tháng 12/2024 và đầu tháng 1/2025, thành phố hoàn thành việc tổng kết sắp xếp bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhìn nhận đây là việc làm rất khó vì liên quan đến tâm tư, tình cảm của cán bộ trong hệ thống chính trị, tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài quyết tâm vì yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của đất nước, Hà Nội phải quyết tâm thực hiện và thực hiện bằng được.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã đề ra chủ đề năm 2025 là: "Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của TP.HCM”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cùng với cả nước, TP.HCM đang bước vào một giai đoạn lịch sử quan trọng. Sau 50 năm thống nhất đất nước và gắng sức phát triển, Việt Nam hiện chuẩn bị hành trang để bước vào kỷ nguyên vươn mình. Trung ương đã đề ra những nhiệm vụ mang tính chiến lược, trong đó việc kiện toàn, tinh gọn bộ máy là một bước đột phá. Việc tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu mà còn là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Từ Trung ương đến các địa phương, tất cả đều phải chủ động triển khai đồng bộ, không ai chờ ai.

“Chúng ta phải chủ động tính toán và chịu trách nhiệm về sự sắp xếp, làm sao để bộ máy mới hoạt động tốt hơn, hiệu lực hơn. Không thể đổ lỗi rằng việc tái cơ cấu mà ảnh hưởng việc này, việc kia” - ông Nguyễn Văn Nên nói - “trong quá trình sắp xếp, sẽ có những cá nhân bị tác động, chấp nhận thay đổi vị trí, thậm chí rời vị trí để đất nước phát triển cũng là việc làm ý nghĩa. Khi lợi ích quốc gia được đặt lên trên hết, những vấn đề cá nhân hay tổ chức sẽ không còn là trở ngại lớn”.

Thời chiến, với mỗi người, xả thân trên tuyến đầu đến hơi thở cuối cùng là sự hy sinh thiêng liêng và cao cả nhất. Giờ đây, với tinh thần sẵn sàng rút lui về phía sau, tình nguyện hy sinh những lợi ích cá nhân là động lực lớn lao nhất gây dựng niềm tin trong toàn xã hội về một hệ thống chính trị hết lòng, hết sức phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/rang-ro-binh-minh-tan-ky-nguyen-169424-169424.html