Rác thải chất ngập trên kênh thủy lợi nghìn tỷ đồng

Lượng lớn rác thải bị người dân vứt bừa bãi dọc thượng nguồn và lòng kênh Ngàn Trươi – Cẩm Trang (Hà Tĩnh) dồn ứ về các lưới chắn, xi phông điều tiết gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng việc điều tiết nước xuống hạ nguồn.

Nhiều tháng qua, tại các cổng chắn, xi phông dọc khu vực kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang qua xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xuất hiện dày đặc rác thải sinh hoạt.

Theo người dân địa phương, sau các đợt mưa lớn, rác từ thượng nguồn theo dòng nước ùn ùn kéo về, mắc kẹt tại các vị trí trên. Lượng rác lớn, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm và ảnh hưởng việc điều tiết nước của đơn vị vận hành.

Ông Trần Đăng Thăng - Cụm phó cụm quản lý kênh giữa Vực Trống thuộc Công ty TNHH Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, cho biết: “Lượng rác tồn tại hơn 3 tháng qua. Rác tồn đọng tại các xi phông, cổng ngăn nên mỗi lúc điều tiết, đơn vị phải cắt cử nhân viên dọn sạch. Tuy nhiên, sau mỗi đợt mưa lớn, nước thượng nguồn về lại kéo theo nguồn rác chất đống, đây là vấn đề nan giải của công ty”.

Đủ thể loại chất thải sinh hoạt, túi nylon, bao bì đựng xác động vật bịt kín khu vực xi phông.

Tình trạng này kéo dài không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến việc điều tiết dòng chảy, nước tưới đến các địa phương.

Tại khu vực thượng nguồn đoạn qua thị trấn Vũ Quang, xã Hương Minh và huyện Đức Thọ, rác thải cũng được vứt bừa bãi, chất thành đống lớn.

Khu vực ven kênh dẫn, rác chắn gần hết cả lối đi.

Dù có biển cẩm song tình trạng vứt rác vẫn diễn ra.

Ông Đinh Thanh Hải - Trạm phó Trạm Ngàn Trươi – Linh Cảm (thuộc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh) cho biết việc rác thải tồn tại dọc kênh dẫn là vấn đề nan giải của đơn vị. “Chúng tôi cùng ngành chức năng địa phương từng nhiều lần tuyên truyền cho người dân không vứt rác bừa bãi, gây ách tắc hệ thống kênh thủy lợi song tình trạng vẫn diễn ra”.

Hệ thống kênh dẫn là một trong 3 hợp phần thuộc Công trình thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang bắt nguồn từ huyện Vũ Quang, chảy qua các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà với chiều dài hơn 43 km, có tổng mức đầu tư 1.380 tỷ đồng. Đây là hệ thống kênh dùng tưới tiêu cho hơn 32.000 ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của 8 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phạm Trường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/rac-thai-chat-ngap-tren-kenh-thuy-loi-nghin-ty-dong-post1588809.tpo