Rắc muối vào ruộng hoa Tết của nông dân: 'Điều lạ là...'

Ông Tâm cho biết, trước đây, ngày nào nhà ông cũng bị người trồng hoa cạnh đó chửi cạnh khóe, từ sau khi sự việc xảy ra, ông không bị chửi nữa.

Liên quan đến thông tin ruộng hoa Tết của một nông dân bị kẻ gian rắc muối phá hoại, sáng ngày 9/2, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phạm Văn Lâm (thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ông đã trình báo cơ quan chức năng về sự việc.

Theo ông Lâm, sáng 7/2, ông ra vườn hoa thì chứng kiến 2 sào hoa cúc mà gia đình cất công vun trồng bị kẻ gian rắc đầy muối.

"Tôi không bắt được tận tay người nào rắc muối vào vườn hoa cúc nhà tôi. Tuy nhiên, trước khi sự việc xảy ra, tôi có mâu thuẫn với một người cũng trồng hoa cúc cạnh nhà tôi. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà tôi bán được hoa, nhà họ không bán được.

Ngày nào họ cũng chửi cạnh khóe nhà tôi lên. Một điều lạ là từ khi tôi phát hiện vườn hoa bị rắc muối là họ không chửi tôi như mọi ngày nữa", ông Tâm cho biết.

Vườn hoa nhà ông Đặng Văn Lâm bị kẻ xấu rắc muối phá hoại. Ảnh: Công an TP.HCM

Theo ông Tâm, ruộng hoa nhà ông chuẩn bị xuất bán và dự tính ông sẽ thu được khoảng 80 triệu đồng bởi phần lớn các thương lái đã đặt cọc. Tuy nhiên, khi chứng kiến hoa bị tàn phá, một số thương lái yêu cầu lấy lại tiền cọc.

"Rắc muối vào hoa không làm hoa chết ngay nhưng lá và cánh hoa bị héo nên bán rẻ mất một nửa giá. Lẽ ra tôi bán 6 nghìn đồng/bông, giờ chỉ còn 2-3 nghìn đồng/bông hoặc thậm chí 1 nghìn đồng/bông. Giá nào cũng bán để kéo lại vốn", ông Tâm cho biết.

Cũng theo ông Tâm, mặc dù sự việc đã xảy ra rồi nhưng ông rất mong muốn tìm cho ra kẻ đã phá hoại vườn hoa nhà ông để tránh sự việc tương tự xảy ra một lần nữa.

Vườn hoa cúc 2 sào bị rắc muối phá hoại bị héo bông.

Về việc này, ông Trần Ngọc Xôn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà cho hay: “Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng và đang tích cực để truy ra kẻ gian phá hoại”.

Được biết, đây là vụ thứ 3 trong vòng chưa đầy 10 ngày, nông dân Quảng Ngãi bị kẻ gian phá hoại hoa Tết. Cuối tháng 1, ông Cao Minh Ngọc (50 tuổi, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa) bị kẻ gian bẻ gãy 400 chậu hoa cúc khiến gia đình ông thiệt hại 40 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 7/2, anh Nguyễn Tấn Huy (tổ 8, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) trình báo hàng chục chậu hoa cúc của gia đình bị phá trong đêm.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/rac-muoi-vao-ruong-hoa-tet-cua-nong-dan-dieu-la-la-3427351/