Rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống cháy rừng
Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng cao, ngành kiểm lâm An Giang cùng với các đơn vị chủ rừng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng, chống cháy rừng nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trong mùa khô năm 2026.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực 6, xã An Minh kiểm tra hiện trạng thiết bị phòng, chống cháy rừng. Ảnh: THÙY TRANG
An Giang có diện tích rừng và đất lâm nghiệp khoảng 99.471ha, trong đó diện tích đất có rừng là 82.821ha, diện tích đất không rừng là 16.649ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 8,8%. Rừng ở An Giang rất đa dạng và phong phú, có nhiều hệ sinh thái như: Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển trải dài từ Hà Tiên đến giáp ranh tỉnh Cà Mau; hệ sinh thái rừng tự nhiên núi đất lá rộng thường phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi và hải đảo như: Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu, Hòn Nghệ, Kiên Lương, Ba Chúc, Tri Tôn, Tịnh Biên, Thới Sơn, Ô Lâm, Cô Tô, Núi Cấm…; hệ sinh thái rừng ngập phèn phân bố ở các vùng đất thấp, ngập phèn thuộc địa bàn các xã Vân Khánh, U Minh Thượng, Bình Giang, Bình Sơn, Hòn Đất, Vĩnh Điều, Giang Thành, Thới Sơn, Vĩnh Tế…
Theo Chi cục Kiểm lâm An Giang, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy rừng, với diện tích 24,71ha. Nguyên nhân cháy chủ yếu do người dân sử dụng lửa bất cẩn, vào rừng bắt ong, đốt dọn nương rẫy, đốt phá để bao chiếm đất rừng. Khi xảy ra cháy rừng, các đơn vị chủ rừng phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, ngành chức năng và địa phương kịp thời có mặt để triển khai các biện pháp tiếp cận và xử lý đám cháy, đảm bảo khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Dự báo năm 2026, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, có thể xảy ra nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, do tập quán canh tác của người dân như phát dọn cỏ, dây leo, đốt nương rẫy, bắt cá, hầm than, đốt phá, lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, nguy cơ cháy rừng tại An Giang ngày càng gia tăng.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang Lê Thành Công nói: “Với phương châm phòng là chính, ngay trước khi bước vào mùa khô năm 2026, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã chủ động tổ chức các tổ công tác làm việc với các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, thẩm định lại các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026 tại các khu vực; chủ trì phối hợp các lực lượng xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2026. Bên cạnh đó, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh, xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự trong việc ứng cứu chữa cháy rừng”.
Tại các địa bàn có rừng, ủy ban nhân dân các xã thành lập các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng, với 1.448 thành viên, lực lượng nòng cốt là dân quân tự vệ và Đoàn Thanh niên tại địa phương sẵn sàng có mặt khi đám cháy mới phát sinh. Các đơn vị chủ rừng cũng xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng tại chỗ, với khoảng 820 người.
Ông Trần Văn Thắng - Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết Vườn quốc gia U Minh Thượng có hệ thực vật rừng tràm đa dạng, là một trong những kiểu rừng rất dễ cháy. Ước tính có khoảng 1.840ha diện tích có nguy cơ cháy rừng cao. Để chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô, Vườn quốc gia U Minh Thượng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tăng cường tuần tra chống người xâm nhập vào rừng trái phép, chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Thời điểm cuối mùa mưa, Vườn quốc gia U Minh Thượng chủ động giữ nước để duy trì độ ẩm, hạn chế xảy ra cháy rừng. “Đối với những tháng cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng cao, đơn vị phân công lực lượng ứng trực kịp thời xử lý các tình huống cháy có thể xảy ra. Tổ chức phát dọn thực bì, gia cố các cống, đập giữ nước đảm bảo duy trì độ ẩm cho rừng trong suốt mùa khô; duy tu, sửa chữa các công trình được xây dựng phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng”, ông Thắng nói.
Bên cạnh việc chủ động củng cố và xây dựng lực lượng, căn cứ vào loại rừng và yêu cầu thực tế của từng địa phương, các đơn vị chủ rừng thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và mua sắm mới các trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm sẽ phối hợp chính quyền, đơn vị chủ rừng tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập cho lực lượng bảo vệ rừng và các tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng; tuyên truyền cho cộng đồng kiến thức phòng cháy, chữa cháy rừng, sự nguy hiểm khi xảy ra cháy rừng…












