Ra khơi đúng luật, cập bến đủ sổ, Khánh Hòa quyết liệt gỡ 'thẻ vàng' EC

Sau hợp nhất hành chính với Ninh Thuận, Khánh Hòa đẩy mạnh quản lý tàu cá, triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Nhiều chỉ tiêu đạt 100%, như về quản lý, cấp phép, giám sát hành trình.

Buổi sớm ở cảng cá Mỹ Tân, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa rộn ràng tiếng máy tàu hòa trong tiếng sóng. Ngư dân hối hả bốc dỡ hải sản, thương lái kiểm đếm, còn chủ tàu tranh thủ tiếp đá lạnh, nhiên liệu cho chuyến biển mới. Tại khu vực kiểm soát, lực lượng chức năng kiểm tra nhật ký khai thác, danh bạ thuyền viên, dữ liệu giám sát hành trình và sản lượng bốc dỡ. Mỗi con tàu ra, vào cảng đều khai báo trên hệ thống điện tử, hồ sơ hợp lệ mới được phép xuất bến.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu, ngư dân xã Ninh Hải, chia sẻ:“Tàu của tôi đi khoảng 15 ngày ở khu vực đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa. Chúng tôi chỉ khai thác trong vùng biển Việt Nam. Sau khi vào bờ bán cá, lực lượng chức năng kiểm tra thủ tục rồi mới được ra khơi trở lại”.

Tỉnh Khánh Hòa đã xóa trắng 649 tàu cá “3 không”

Tỉnh Khánh Hòa đã xóa trắng 649 tàu cá “3 không”

Sau hợp nhất, Khánh Hòa đã chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu nghề cá, bảo đảm thống nhất thông tin, không còn chồng chéo giữa hai địa bàn cũ. Toàn tỉnh hiện có 5.213 tàu cá được đăng ký, đánh dấu và cấp phép khai thác, đạt 100%, trong đó 1.505 tàu dài từ 15 mét trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS.

Ông Trần Văn Hóa, ngư dân phường Nam Nha Trang, cho biết: “Tàu gia đình tôi lắp thiết bị giám sát hành trình từ 3 năm nay. Ra khơi là bật máy giám sát lên. Nếu không có tín hiệu, đi tỉnh khác họ không cho vô cảng, còn bị phạt rất nặng", ông Trần Văn Hóa nói.

Thương lái thu mua cá ngừ đại dương tại cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa

Thương lái thu mua cá ngừ đại dương tại cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa

Không chỉ ngoài khơi, tại các cảng cá Hòn Rớ, Cà Ná, Ninh Chữ, Mỹ Tân… quy trình kiểm soát xuất – nhập bến, giám sát sản lượng và ghi nhật ký điện tử được thực hiện nghiêm túc. 100% tàu cập cảng phải thông báo trước một giờ, cung cấp sản lượng để cán bộ cập nhật lên hệ thống. Dữ liệu này được đồng bộ về Trung tâm Giám sát tàu cá, Chi cục Thủy sản và Biển đảo để phục vụ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản.

Từ đầu năm đến nay, tổng số tàu ra vào cảng đạt hơn 22.000 lượt, sản lượng hải sản được kiểm soát đạt 36.000 tấn. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc cũng được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Ông Huỳnh Hải, Trưởng Ban Quản lý Cảng cá Mỹ Tân cho biết: “Qua kiểm tra, hầu hết ngư dân đều chấp hành tốt quy định chống khai thác bất hợp pháp IUU, thực hiện đầy đủ sổ sách, giấy tờ. Bà con ngày càng chấp hành nghiêm, góp phần vào công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của cả nước".

Tàu cá của ngư dân neo đậu tại cảng cá Mỹ Tân, tỉnh Khánh Hòa

Tàu cá của ngư dân neo đậu tại cảng cá Mỹ Tân, tỉnh Khánh Hòa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã xóa trắng 649 tàu “3 không”, đánh giá an toàn thực phẩm đạt 96,6%, xử phạt 88 vụ vi phạm, trong đó 6 vụ liên quan đến mất kết nối VMS. Song song với đó, tỉnh đang triển khai Tháng cao điểm chống khai thác IUU theo Công điện 198 của Thủ tướng Chính phủ; gắn kết quả chống IUU với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền. Địa phương nào để xảy ra tàu vi phạm IUU thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đây là cơ hội tái cơ cấu ngành thủy sản, siết chặt quản lý đội tàu, thống nhất dữ liệu toàn tỉnh và kiên quyết không để phát sinh tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Đến nay, Khánh Hòa chưa có tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ do khai thác trái phép.

"Chi cục đã triển khai quyết liệt, phối hợp chính quyền địa phương đến tận nhà dân giải quyết thủ tục. Đến nay, 100% tàu đã được cấp giấy phép. Địa bàn cũ Ninh Thuận trước đây còn trễ hạn 340 tàu, nhưng nay đã xử lý dứt điểm. Những tàu không đủ điều kiện hoạt động đều bị quản lý chặt, hàng tuần phải báo cáo vị trí về Chi cục", ông Lê Đình Khiêm nói.

Ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương trở về từ đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương trở về từ đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Với tinh thần ra khơi đúng luật, cập bến đủ sổ, dữ liệu minh bạch, Khánh Hòa đang cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý nghề cá sau hợp nhất, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” IUU, hướng tới nghề cá có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ra-khoi-dung-luat-cap-ben-du-so-khanh-hoa-quyet-liet-go-the-vang-ec-post1242224.vov