Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn với sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng, góp phần giảm áp lực đáo hạn đang tăng dần trong những tháng cuối năm. Trong khi đó, hoạt động phát hành duy trì ổn định còn thanh khoản thứ cấp lại ghi nhận mức giảm gần 15%.
Bất động sản Gia Phú vừa thông báo tiếp tục chậm thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu có mã GPRCH2123001, với tổng giá trị đến nay hơn 157 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là chưa thu xếp được nguồn tiền và đang làm việc với nhà đầu tư.
Becamex Group vừa phát hành thành công 660 tỷ đồng trái phiếu trong nước, diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt áp lực lớn từ các khoản vay và trái phiếu dài hạn sắp đến hạn thanh toán.
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios (Helios) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gần 81,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã HISCH2124001. Lý do được đưa ra là chưa thu xếp được nguồn tiền. Đáng chú ý, toàn bộ 4.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp này đều đã được gia hạn đến năm 2026.
VIS Rating cho rằng, việc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) chưa thể thanh toán được khoản gốc trái phiếu 12,4 tỷ đồng mặc dù doanh nghiệp này báo lãi đã cho thấy khoảng trống thanh khoản đáng kể.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 10//2025 với tổng giá trị phát hành mới đạt 66 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với với tháng trước và đánh dấu tháng thứ 6 tăng trưởng liên tiếp…
CTCP Đầu tư TDG Global (HOSE: TDG) vừa chi 101,8 tỷ đồng mua lại trước hạn lô trái phiếu TDGH2427001 (100 tỷ đồng) vào ngày 05/11. Đáng chú ý, doanh nghiệp này trước đó đã thông báo chưa thu xếp được vốn để thanh toán 6,3 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu này (đợt tháng 9/2025).
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa thông báo kế hoạch mua lại 1.210 trái phiếu VIBL2330004 với tổng giá trị 1.307 tỷ đồng, thực hiện trước hạn 5 năm. Đây là lần thứ 8 VIB mua lại trái phiếu từ đầu năm 2025. Hoạt động này diễn ra khi 9 tháng đầu năm, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 7% (đạt 7.046 tỷ đồng) chủ yếu nhờ giảm trích lập dự phòng rủi ro.
Theo VBMA, giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn trong quý cuối năm 2025 là hơn 48.080 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu bất động sản chiếm 18.331 tỷ đồng.
Diễn biến trên thị trường cho thấy không ít tổ chức phát hành vẫn gặp khó khăn trong việc thanh toán đúng hạn, với khoảng 62 nghìn tỷ trái phiếu đang rơi vào trạng thái chậm thanh toán. Trong khi đó, tổng giá trị TP đáo hạn trong 2026 ước tính lên tới 233 nghìn tỷ, tăng 26% so với 2025 và tập trung vào nhóm BĐS (hơn 141 nghìn tỷ).
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố hoàn tất thanh toán đúng hạn hai lô trái phiếu có tổng giá trị gốc 3.400 tỷ đồng. Tổng số tiền cả gốc và lãi ngân hàng đã chi trả trong đợt này là hơn 3.600 tỷ đồng. Song song đó, ACB cũng phát hành mới một lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng.
Năm 2026 được dự báo là 'đỉnh sóng' đáo hạn trái phiếu bất động sản, với tổng giá trị khoảng 141.000 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với năm 2025, tạo áp lực lớn về thanh khoản cho doanh nghiệp.
Ngày 23-10, FiinGroup công bố Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tháng 9-2025.