Bộ Quốc phòng: Chưa có cơ sở giải quyết trợ cấp hằng tháng đối với người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

Trả lời kiến nghị của cử tri TP Hải Phòng, Bộ Quốc phòng cho biết: Chưa có cơ sở xem xét, giải quyết trợ cấp hằng tháng cho người tham gia kháng chiến hoặc có từ 10 năm đến 15 năm trong Quân đội đã được giải quyết chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.

Thời gian làm công nhân quốc phòng không được tính để hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

Ông Ngô Thực (thôn 31, xã Vạn Xuân, trước đây là khu 14, xã Lam Sơn) đã có đơn gửi Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phản ánh về việc: Ông đã có 6 năm làm công nhân quốc phòng. Ông đề nghị được cộng 6 năm này vào thời gian làm quân nhân chuyên nghiệp để được hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kiến nghị tặng quà dịp lễ, tết cho người được trợ cấp theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị tặng quà dịp lễ, tết cho người được trợ cấp theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ.

Kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho người tham gia kháng chiến hoặc có 10-15 năm tham gia Quân đội

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho người tham gia kháng chiến hoặc có 10-15 năm tham gia Quân đội đã được chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.

Kiến nghị sớm trợ cấp hằng tháng cho người tham gia kháng chiến được Huy chương Kháng chiến hạng Nhì trở lên

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị sớm trợ cấp hằng tháng cho người tham gia kháng chiến chống Mỹ được Huy chương Kháng chiến hạng Nhì trở lên.

Kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho bộ đội kháng chiến dưới 15 năm, hiện không có lương hưu và trợ cấp khác

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho bộ đội kháng chiến dưới 15 năm, hiện không có lương hưu và trợ cấp khác.

Kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho Cựu chiến binh đủ 10 đến dưới 15 năm trong Quân đội

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho Cựu chiến binh đủ 10 đến dưới 15 năm trong Quân đội.

Bộ Quốc phòng: Trợ cấp hằng tháng đối với cựu chiến binh có từ 10 năm đến dưới 15 năm công tác trong Quân đội là chưa phù hợp

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng về việc xem xét chế độ trợ cấp hằng tháng cho cựu chiến binh có đủ 10 năm đến dưới 15 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ, Bộ Quốc phòng cho biết: Việc này chưa phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị.

Kiến nghị chế độ cho cựu quân nhân tham gia chiến trường B, C trong kháng chiến

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị chế độ cho cựu quân nhân tham gia chiến trường B, C trong kháng chiến chống Mỹ.

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri về chính sách với cựu quân nhân tham gia chiến trường B, C

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh về xem xét, quan tâm đến chế độ, chính sách đối với lực lượng cựu quân nhân từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B, C trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bộ Quốc phòng trả lời về chế độ đối với dân công hỏa tuyến, cựu quân nhân Trường Sơn

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về chế độ, chính sách đối với cựu quân nhân Trường Sơn, dân công hỏa tuyến... chưa được hưởng chế độ gì.

Bộ Quốc phòng: Trợ cấp hằng tháng với người đã hưởng chế độ trợ cấp một lần là chưa phù hợp

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về trợ cấp hằng tháng đối với người đi bộ đội, tham gia chiến trường bảo vệ Tổ quốc đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết: Trợ cấp hằng tháng với người đi bộ đội, tham gia chiến trường bảo vệ Tổ quốc đã hưởng chế độ trợ cấp một lần là chưa phù hợp.

Kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho người đã được trợ cấp 1 lần theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, 62/2011/QĐ-TTg

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho người đã được trợ cấp 1 lần theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, 62/2011/QĐ-TTg.

Kiến nghị chế độ cho quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau 30/4/1975 đã thôi việc sau 1/1/1995

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị chế độ cho quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau 30/4/1975 đã thôi việc sau 1/1/1995.

Kiến nghị chính sách cho Cựu quân nhân Trường Sơn, Dân công hỏa tuyến,... chưa được hưởng chế độ

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị chính sách cho Cựu quân nhân Trường Sơn, Dân công hỏa tuyến,... chưa được hưởng chế độ.

2 nhóm quân nhân được điều chỉnh trợ cấp hàng tháng tăng thêm 8%

Bạn đọc huunghixxx@gmail hỏi: Những quân nhân nào sẽ được điều chỉnh trợ cấp hằng tháng tăng thêm 8%?

Đề xuất tăng mức trợ cấp cho bệnh binh và điều chỉnh trợ cấp quân nhân phục viên năm 2026

Năm 2026, một loạt các kế hoạch và quy định mới đã được triển khai, nhằm cải thiện mức sống cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là bệnh binh và quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'.

Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ được tăng trợ cấp hằng tháng

Theo quy định mới ban hành, quân nhân, người làm công tác cơ yếu phục viên, xuất ngũ, thôi việc sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp hằng tháng.

Bộ Quốc phòng tăng trợ cấp hằng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

Bộ Quốc phòng quyết định điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6 với quân nhân, người làm công tác cơ yếu phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Quân nhân phục viên, xuất ngũ được hưởng trợ cấp cao nhất 3,353 triệu/tháng

Theo Thông tư 103/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, từ ngày 1/7/2026, trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu phục viên, xuất ngũ, thôi việc được điều chỉnh tăng 8%, mức cao nhất đạt 3,353 triệu đồng/tháng.

Quy định chính thức về tăng trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 103/2026/TT-BQP quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

5 mức trợ cấp mới dành cho quân nhân phục viên từ ngày 1-7

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 103/2026/TT-BQP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và một số người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Tại Thông tư số 103/2026/TT-BQP, Bộ Quốc phòng điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2026 đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư số 103/2026/TT-BQP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Toàn văn Thông tư số 103/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2026.