Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết chứa đựng những giá trị sâu sắc, bền vững về Đảng, vai trò, nhiệm vụ của Đảng và mỗi đảng viên trước nhân dân, Tổ quốc, dân tộc.
Đầu Xuân Canh Ngọ 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở Hồng Công (Trung Quốc) từ ngày 6/1 đến ngày 7/2 để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, một bước ngoặt lịch sử, là kết quả tất yếu của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, trước yêu cầu cần phải có một đảng chân chính cách mạng lãnh đạo.
Đầu Xuân Canh Ngọ 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở Hồng Công (Trung Quốc) từ ngày 6/1 đến ngày 7/2 để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, một bước ngoặt lịch sử, là kết quả tất yếu của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, trước yêu cầu cần phải có một đảng chân chính cách mạng lãnh đạo.
Tại Hội thảo khoa học quốc gia những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng văn hóa trong Đảng trong giai đoạn mới, các đại biểu khẳng định, văn hóa trong Đảng thể hiện ở tính tiền phong, nêu gương, phong cách ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và lối sống hàng ngày. Đảng dùng sự gương mẫu để lãnh đạo cách mạng, xem đây là một phương thức lãnh đạo văn minh nhất. Văn hóa trong Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một bộ phận quan trọng, kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất, tiên phong nhất của văn hóa dân tộc Việt Nam; là sợi dây bền chặt gắn kết Đảng với Nhân dân.
GS. TS Đinh Xuân Dũng cho rằng nhiều Đảng viên, cán bộ ở các cấp khác nhau bị kỷ luật chính vì thiếu văn hóa, không đủ năng lực để điều tiết chính mình bằng sức mạnh của các giá trị văn hóa.
Ngày 15/1, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia 'Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng văn hóa trong Đảng giai đoạn mới'.
Chiều 15/1, Ban Tuyên giáo Trung ương , Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng văn hóa trong Đảng giai đoạn mới.
Lịch sử 95 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh: Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng luôn tiên phong gương mẫu, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì Đảng, vì đất nước, vì Nhân dân.
Đảng ta là một đảng cầm quyền, đồng thời là một tổ chức làm nhiệm vụ tiên phong chính trị, đại biểu cho trí tuệ, lương tâm, đạo đức của cả dân tộc. Vì vậy, tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức là nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo tin cậy của nhân dân, hoàn thành trọng trách của mình trước khát vọng phát triển đất nước của nhân dân và dân tộc.
100 năm trước, tháng 6/1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức đầu tiên của những người cách mạng Việt Nam theo đường lối của Nguyễn Ái Quốc ra đời tại Quảng Châu, Trung Quốc. Sau khi thành lập, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có đào tạo hội viên. Các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dành cho các lớp bồi dưỡng cán bộ này sau đó được tập hợp in thành tác phẩm 'Đường Kách mệnh'. Tư tưởng lớn nổi bật trong tác phẩm này là vấn đề giáo dục, rèn luyện đạo đức của những người cách mạng. Đường Kách mệnh không những là tác phẩm viết về đạo đức cách mạng, về rèn luyện đạo đức cách mạng mà còn là tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về đạo đức cách mạng và vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng.