Để ứng phó với thiên tai, Hà Giang đã thực hiện tốt phương châm 'Kiên trì vận động - Quyết liệt di dời', kết hợp chặt chẽ với phương châm '4 tại chỗ' nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Các cấp chính quyền và người dân địa phương đồng sức cùng nhau vượt mọi khó khăn hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.
Do ảnh hưởng của bão số 3, trong hai ngày 8 và 9/9/2024, trên địa bàn tỉnh Hà Giang mưa to trên diện rộng khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập và sạt lở đất, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.
Do khó khăn về nguồn lực nên Bộ GTVT chưa thể bố trí vốn để đầu tư 2 tuyến Quốc lộ 34 và 280 qua tỉnh Hà Giang.
Tỉnh Hà Giang có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, nên mỗi mùa mưa lũ gây ra sạt lở đất thường gánh chịu những thiệt hại không nhỏ về hạ tầng giao thông.
Thời gian qua, nhiều xe tải hiệu Hoowo có thành thùng cao ngất ngưởng, chở đầy ắp vật liệu xây dựng (đá nghiền nhỏ), có dấu hiệu quá tải nhưng vẫn vô tư chạy trên QL34.
Thời gian gần đây, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhất là khu vực phía Bắc hay xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân lưu thông trên đường. Thậm chí có những vụ sạt lở bất ngờ, như vụ sạt lở ở huyện Bắc Mê, Hà Giang vừa qua, để lại những hậu quả hết sức đau lòng. Làm thế nào để người dân an tâm hơn khi lưu thông trên các cung đường, sớm nhận ra những dấu hiệu sạt lở bất thường để kịp thời né tránh? Để có câu trả lời gửi tới bạn đọc, PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý, tổ chức giao thông đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam.
Chia sẻ với tỉnh Hà Giang trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ khắc phục thiên tai.
Nhận định về vụ sạt lở trên quốc lộ 34 vùi lấp xe khách làm 11 người chết và 4 người bị thương, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, nếu chiếc xe này đi vào ban ngày sẽ không xảy ra sự cố.
Điểm sạt lở tại QL34 đã thông nhưng nhiều tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.
Nhằm khắc phục những thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là vụ xe 16 chỗ bị đất vùi lấp, tỉnh Yên Bái hỗ trợ tỉnh Hà Giang tổng cộng 350 triệu đồng.
Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hà Giang cho hay, đến chiều 14/7, quốc lộ 34 qua điểm sạt lở ở thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê đã được thông xe.
Trong các ngày từ 12 đến 14-7, nhiều địa phương trong tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn đã gây hư hỏng nhiều tuyến đường, nhà cửa và hoa màu của người dân.
Sau vụ sạt lở làm 11 người tử nạn ở Quốc lộ 34 qua huyện Bắc Mê, đến hôm nay 14-7, có thêm hàng chục địa điểm khác ở nhiều huyện của tỉnh Hà Giang cũng bị sạt lở. Nhờ địa phương kịp sơ tán người dân nên không có thêm thương vong.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo kết thúc công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng và tập trung khắc phục hậu quả để thông đường sớm nhất.
Trưa 14/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có thông tin cập nhật về tình hình thiệt hại do thiên tai tại Hà Giang. Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lớn, sạt lở đất trong những ngày qua.
Ngày 14/7, thông tin từ UBND tỉnh Hà Giang cho biết, đã quyết định dừng tìm kiếm, cứu nạn vụ sạt lở đất vào sáng 13/7, tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện công tác khắc phục hậu quả.
Ông Trần Mạnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) cho biết, tỉnh đã quyết định dừng tìm kiếm, cứu nạn vụ sạt lở đất vào sáng 13/7; tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện công tác khắc phục hậu quả.
Sáng 14-7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã đến hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 15 người thương vong tại Km10+950, Quốc lộ 34, thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê (Hà Giang), chỉ đạo các lực lượng chức năng khơi thông tuyến đường.
Sở GTVT tỉnh Hà Giang vừa phát đi thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời trong thời gian xử lý ùn tắc do vụ sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại về người tại Km 10+950 trên quốc lộ 34.
Từ vụ sạt lở đất lấp xe khách ở Hà Giang làm 11 người chết, một số ý kiến cho rằng, vận tải hành khách nên hạn chế chạy đêm trên những cung đường có nguy cơ sạt lở cao sau mưa lớn.
Trong ngày 13/7, tỉnh Hà Giang đã huy động gần 500 người bao gồm các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và nhân dân tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang vừa ra thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời trong thời gian xử lý ùn tắc do vụ sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại về người tại Km10+950, QL34.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất...
Xe ô tô 16 chỗ đi trên quốc lộ 34 khi đến địa phận thôn Tạ Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, thì bị đất đá sạt lở vùi lấp, 9 người tử vong, 4 người bị thương nặng.
Đến chiều 13/7, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại Km11, Quốc lộ 34 (Hà Giang)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở.
Vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng sớm 13/7 tại Km10+950, Quốc lộ 34, địa phận xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã khiến nhiều người thương vong. Tỉnh Hà Giang đang huy động tối đa nhân lực, máy móc nhằm đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn.
Sáng sớm ngày 13/7, xe 16 chỗ đi trên quốc lộ 34 đến địa phận thôn Tạ Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thì bị đất đá sạt lở vùi lấp làm 7 người chết.
Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn trong vụ sạt lở đất khiến 8 người thiệt mạng tại Hà Giang, đồng thời yêu cầu Hà Giang và các địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra.
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới gia đình người bị nạn và chỉ đạo quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn.