Sau 10 phiên tăng điểm liên tiếp, trong đó có 4 phiên tăng trần thì cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai hôm nay đã quay đầu giảm kịch sàn.
Phiên 23/10 đã ngắt mạch tăng phi mã của cổ phiếu QCG khi 'nằm sàn' xuống 10.300 đồng/cổ phiếu và dư bán hàng trăm nghìn đơn vị.
Dù không có tin tức gì đặc biệt liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, song cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai vẫn liên tục tăng nóng hơn 1 tuần qua.
Trước thềm thương vụ mua lại cổ phiếu quỹ lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu VHM tăng 5,6% lên mốc 47.800 đồng/đơn vị, cao nhất 1 năm qua.
Dòng tiền vẫn đang thận trọng chờ đợi những thông tin mới từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2024, trước ngưỡng kháng cự quan trọng 1.300 điểm.
Kiểu diễn biến 'sáng xanh chiều đỏ' vẫn lặp lại trong phiên hôm nay nhưng mức độ thiệt hại đã giảm bớt. Thị trường có nhịp lao dốc khá nhanh gần cuối phiên chiều, đẩy VN-Index giảm sâu nhất -3,7 điểm trước khi phục hồi về sát tham chiếu còn giảm 1,6 điểm (-0,12%). VNSmallcap là chỉ số duy nhất còn xanh đồng thời là nhóm duy nhất duy trì thanh khoản so với hôm qua...
Việc chinh phục mốc 1.300 điểm tiếp tục gặp khó khăn khi thị trường vẫn chưa có những thông tin thực sự hấp dẫn để kích thích dòng tiền mua mới.
Chỉ trong 1 tuần gần đây, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai đã tăng hơn 25% và liên tiếp trắng bên bán.
Phần lớn các cổ phiếu bị cắt margin trên sàn HoSE do thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch.
Bầu Đức được Hoàng Anh Gia Lai 'trả' thù lao 1,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm, trong khi nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Như Loan chỉ có 11 triệu đồng/tháng.
Bản án sơ thẩm buộc Quốc Cường Gia Lai (QCG) phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Công ty CP Island là hơn 2.882 tỷ đồng để thi hành nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan nhưng tại thời điểm ngày 30/6, QCG chỉ còn hơn 27 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng nợ vay lên tới hơn 434 tỷ đồng.
Tính đến ngày 4/9, có 96 mã bị cắt margin và một loạt cổ phiếu 'hot' như FRT, HNG, QCG, HBC, HAG, HVN, LDG, TDH,... vẫn tiếp tục góp mặt trong danh sách bị cắt margin trên HOSE.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - là người nhận lương cao nhất thị trường, với gần 17 tỷ đồng trong năm 2023. Ở vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - nhận 8,8 tỷ đồng, cao nhất trong các doanh nghiệp niêm yết.
Mức thu nhập của CEO, chủ tịch tại các doanh nghiệp niêm yết chênh nhau rất lớn. Thu nhập CEO Vinhomes, KBC, Masan từ hơn 10 tỷ đến 17 tỷ đồng/năm, trong khi chủ tịch ngân hàng, DN vàng bạc trang sức nhận dưới 10 tỷ/năm.
Nửa đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản lỗ 16,6 tỷ đồng. Trong khi công ty chìm trong thua lỗ, thu nhập của các lãnh đạo công ty cũng chỉ 11 triệu đồng/tháng.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Quốc Cường Gia Lai cho thấy dàn lãnh đạo không những nhận mức thu nhập thấp mà còn phải liên tục cho doanh nghiệp mượn tiền.
Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã trải qua sự biến động mạnh ở vị trí lãnh đạo cao cấp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.
Trong khi Công ty CP Tập đoàn Yeah1 - nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế 'Anh trai vượt ngàn chông gai' vừa vay gần 190 tỷ đồng từ 3 cá nhân. Trong khi đó, Quốc Cường Gia Lai cũng đang nợ tiền tỷ từ nhiều người, trong đó bao gồm cả lãnh đạo công ty.
Lên nhanh rồi xuống cũng nhanh, những cổ phiếu này có thể sinh lời hàng chục, hàng trăm phần trăm cho nhà đầu tư may mắn nhưng cũng lấy đi nước mắt của không ít người mua đúng đỉnh.
Dù được đánh giá đã bước qua thời kỳ trầm lắng nhưng nhìn chung tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản TPHCM vẫn còn nhiều khó khăn.
Thị trường chứng khoán ấm lại theo thế giới sau cú lao dốc khoảng 3% trước đó khiến vốn hóa bốc hơi 8 tỷ USD. Nhiều dự báo bớt bi quan. Tuy nhiên, nỗi lo có lẽ vẫn còn. Một số cổ phiếu tiếp tục xu hướng đi xuống như QCG của nhà ông Cường Đôla.
Hàng loạt mã cổ phiếu HDG, QCG, VOS, VCG, LTG... ghi nhận sự 'lao dốc không phanh' sau khi lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp có sự biến động.
Tuần giao dịch từ 29/7 đến 2/8 vừa qua tiếp tục chứng kiến tuần điều chỉnh thứ tư liên tiếp của VNIndex. Mức giảm hơn 5 điểm của chỉ số không thể hiện được sự biến động mạnh của thị trường, nhất là trong hai phiên cuối tuần. Chuyên gia kỳ vọng tuần tới VNIndex có thể vượt qua giông bão, hướng đến tuần hồi phục đầu tiên.
Chủ tịch HĐQT C-Holdings khẳng định, 2 công ty hoạt động tách biệt và việc điều hành của ông ở Quốc Cường Gia Lai không ảnh hưởng đến công ty riêng.
Sau phiên giảm sâu, thị trường chứng khoán tiếp tục biến động mạnh trong phiên cuối tuần. VN-Index có thời điểm mất hơn 16 điểm trước khi lội ngược dòng tăng gần 10 điểm.
Quý II vừa qua, Quốc Cường Gia Lai lỗ ròng 16,4 tỷ đồng và đây cũng là quý lỗ nặng nhất kể từ năm 2012. Nửa đầu năm nay, công ty mới thực hiện được 5% kế hoạch doanh thu và lỗ ròng 15 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán khởi đầu tháng mới với phiên giao dịch đầy tiêu cực. VN-Index giảm tới 24,55 điểm, trên 3 sàn có tới 768 mã giảm.
Quốc Cường Gia Lai rơi vào tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, dù tiết giảm chi phí nhưng quý II vẫn lỗ hơn 17 tỷ đồng, đây là mức lỗ cao nhất 12 năm qua.
Quốc Cường Gia Lai rơi vào tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, dù tiết giảm chi phí, công ty vẫn báo lỗ quý II hơn 17 tỷ đồng, mức lỗ cao nhất 12 năm qua.
Dòng tiền chủ động nhập cuộc, thanh khoản tăng trở lại hỗ trợ VN-Index trên đà hồi phục. Nhóm ngân hàng phát huy vai trò dẫn dắt thị trường, trong bối cảnh các nhà băng đồng loạt báo lãi lớn. Loạt cổ phiếu như QCG, LDG, DLG, HBC, HNG… diễn biến trái chiều.