Quay cuồng cùng World Cup (Kỳ 2: Nóng bỏng chuyện cá độ)

Đến hẹn lại lên, cứ đến vòng chung kết (VCK) các giải bóng đá thế giới thì y như rằng, vấn nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ lại nở rộ như nấm sau mưa. Ít thì năm ba chục ngàn, nhiều thì bạc triệu, thậm chí có con bạc vì quá máu mê đỏ đen đã khiến nhà cửa, của cải tích góp bao nhiêu năm lần lượt 'đội nón' ra đi.

Đến hẹn lại lên, cứ đến vòng chung kết (VCK) các giải bóng đá thế giới thì y như rằng, vấn nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ lại nở rộ như nấm sau mưa. Ít thì năm ba chục ngàn, nhiều thì bạc triệu, thậm chí có con bạc vì quá máu mê đỏ đen đã khiến nhà cửa, của cải tích góp bao nhiêu năm lần lượt “đội nón” ra đi.

Nguyễn Văn Thương, chủ mưu cầm đầu tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà-phê số 45-Tú Mỡ và tang vật vụ án.

Trước thực trạng này, Giám đốc CATP Đà Nẵng có kế hoạch đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra VCK World Cup 2018 tại Nga. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc, CA các đơn vị, địa phương đồng loạt tăng cường công tác trinh sát địa bàn, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động cá độ bóng đá World Cup thông qua mạng Internet. Trung tá Đặng Ngọc Việt - Phó phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng cho biết, trong mùa World Cup 2018, các đội nghiệp vụ của đơn vị áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tệ nạn cờ bạc. Thực tế cho thấy, việc cá độ bóng đá qua mạng Internet rất dễ chơi, thu hút nhiều người tham gia nhưng công tác bắt, xử lý là rất khó khăn. Bởi lẽ, muốn bắt và xử lý được số đối tượng này phải có đầy đủ tang chứng, vật chứng và hành vi phạm tội quả tang. Nhưng việc cá độ bóng đá qua mạng Internet là rất đơn giản, chỉ cần con bạc sử dụng thiết bị kết nối Internet, truy cập vào các trang mạng cá độ bóng đá và tạo một tài khoản thì ngồi một mình cũng có thể tham gia cá độ được với nhà cái.

Để minh chứng cho những điều mình nói, Trung tá Đặng Ngọc Việt đồng ý cho chúng tôi tham gia cùng lực lượng truy bắt quả tang tụ điểm cá độ bóng đá World Cup 2018 tại địa bàn P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ). Trước giờ xuất kích, chúng tôi ém quân trên đường Đinh Liệt (P. Hòa An). Đúng 21 giờ 45, khi hiệp 1 trận đấu vòng bảng giữa 2 đội Colombia và Senegal vừa kết thúc, Phòng CSHS đồng loạt ập vào quán cà-phê bóng đá có tên Fan Club Manchester (số 45-Tú Mỡ, TP Đà Nẵng), bắt quả tang hàng chục con bạc vừa uống nước, vừa xem bóng đá và cá cược thông qua chủ quán. Quá bất ngờ, không kịp trở tay, có 16 con bạc và nhóm 3 đối tượng tổ chức gồm Nguyễn Văn Thương (1973), Nguyễn Tấn Cường (1991) và Trần Công Cảnh (1991, cùng trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) phải ký vào biên bản phạm tội quả tang. Qua đấu tranh bước đầu, Nguyễn Văn Thương khai nhận, trong thời gian diễn ra World Cup 2018, Thương cùng Trần Công Cảnh và Nguyễn Tấn Cường tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá tại quán cà-phê số 45- Tú Mỡ. Mỗi trận, các con bạc tham gia cá cược số tiền từ 50 ngàn đồng đến 3 triệu đồng. Đến ngày 28-6, khi diễn ra 2 trận đấu giữa Colombia - Senegal và Nhật Bản - Ba Lan, các đối tượng đã tổ chức cá cược cùng con bạc với số tiền 21,96 triệu đồng. Tại hiện trường, Phòng CSHS lập biên bản tạm giữ 2 laptop, 4 quyển sổ có ghi nội dung cá độ cho các con bạc, 5 ĐTDĐ, 117 trang mạng cá độ và số tiền 89,85 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra CATP Đà Nẵng còn xác định số tiền các con bạc tham gia cá độ qua mạng của nhóm đối tượng này tương đương hơn 3,9 tỷ đồng.

Trước đó (đêm 4-7), tại quán cà-phê, lực lượng CSHS CATP Huế bắt quả tang Nguyễn Văn Quảng (46 tuổi), Trần Văn Thái (23 tuổi) cùng 4 người khác (trú TP Huế) có hành vi “Sử dụng máy vi tính kết nối mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn 21 triệu đồng. Tại hiện trường, cơ quan CA thu giữ 13 triệu đồng, 9 sổ ghi cá độ bóng đá và 1 máy tính.

Cùng Đà Nẵng, theo ghi nhận của chúng tôi, trong thời gian diễn ra World Cup, nhiều CA các đơn vị, địa phương cũng đã vào cuộc triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá có số tiền ăn thua lên đến hàng tỷ đồng. Khủng nhất là ngày 25-6, Phòng CSHS CA tỉnhThanh Hóa bắt giữ Hồ Đức Tuấn và Nguyễn Văn Tuân có hành vi “Tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá”. Cả hai thừa nhận đã mua tài khoản tổng trên một trang web với giá 2 tỷ đồng. Từ đây, Tuấn và Tuân chia tài khoản tổng thành các tài khoản con và bán cho nhiều người khác để cá độ bóng đá. Hay đêm 1-7, CATP Ninh Bình bắt giữ Lê Toàn Thắng (36 tuổi), Định Lệnh Toàn (29 tuổi), Trịnh Minh Hiếu (33 tuổi), Nguyễn Biên Cương (34 tuổi) và Mai Văn Bốn (45 tuổi, cùng trú TP Ninh Bình) về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá World Cup 2018. Khám xét nơi ở của nghi can, lực lượng CA thu giữ 28 triệu đồng, 18 ĐTDĐ và nhiều tài liệu có liên quan khác.

Trước đó, Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với CA tỉnh Nghệ An và CA các địa phương như TP Hà Tĩnh, CAH Can Lộc, CAH Cẩm Xuyên, CAH Thạch Hà đánh sập đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” do Đặng Phương Nam (1994, trú P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cầm đầu. Qua đó, thu giữ hơn 250 triệu đồng, 1 ô-tô, 2 máy tính, 19 ĐTDĐ, hơn 800 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, CQĐT có đủ căn cứ xác định, đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Từ kết quả thực tế cho loạt bài viết này, chúng tôi nhận thấy, thực trạng cá độ bóng đá World cup 2018 có nhiều diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội. Việc có nhiều người tham gia cờ bạc dưới hình thức này là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, vay mượn nóng và băng nhóm đòi nợ thuê. Đó là chưa kể đến việc, nhiều con bạc vì thua độ số tiền quá lớn, mất khả năng trả nợ, tự tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.

Phóng sự:Nguyên Thảo - Anh Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_192257_quay-cuong-cung-world-cup-ky-2-nong-bong-chuyen-.aspx