Quảng Trị: Truy đuổi, bắt giữ đối tượng vận chuyển 55kg thuốc nổ

Nguyễn Văn Năng khai nhận vận chuyển 55kg thuốc nổ từ biên giới về nội địa để bán cho các đối tượng ngoại tỉnh có nhu cầu sử dụng nhằm khai thác thủy hải sản trái phép trên biển.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt giữ đối tượng Năng cùng tang vật.

Tối 24/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 55kg thuốc nổ qua khu vực biên giới.

Vào lúc 19 giờ ngày 23/7, tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, các lực lượng chức năng gồm: Phòng Trinh sát, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đồn Biên phòng Thuận, Đội Trinh sát Đặc nhiệm (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát hiện có một đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74K-5317 từ khu vực biên giới vào nội địa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức lực lượng bắt giữ.

Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng bỏ chạy về hướng thành phố Đông Hà.

Ngay sau đó, các lượng chức năng phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông-Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) tổ chức truy đuổi.

Đến 20 giờ tối cùng ngày, tại km 37+500 thuộc địa phận xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1988), trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. Tang vật thu giữ được khoảng 55kg chất rắn nghi là vật liệu nổ.

Tại cơ quan chức năng, Năng khai nhận số tang vật trên là thuốc nổ được vận chuyển từ biên giới về nội địa để bán cho các đối tượng ngoại tỉnh có nhu cầu sử dụng nhằm khai thác thủy hải sản trái phép trên biển.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thanh Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-tri-truy-duoi-bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-55kg-thuoc-no/881056.vnp