Quảng Ninh: Đưa văn hóa trở thành 'hộ chiếu mềm' trên bản đồ hội nhập
Xây dựng con người Quảng Ninh 'Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh' là một trong những định hướng và cũng là mục tiêu mà ngành Văn hóa Quảng Ninh đặt ra, đóng góp phát triển địa phương trong kỷ nguyên mới.
Quảng Ninh là vùng đất hội tụ và giao thoa của nhiều giá trị văn hóa đặc trưng: văn hóa biển, văn hóa Phật giáo Trúc Lâm, văn hóa công nhân mỏ, cùng bản sắc đa dạng của các dân tộc thiểu số. Ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ hội nhập, văn hóa Quảng Ninh với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” chính là nền tảng tinh thần, nguồn nội lực trong tiến trình phát triển toàn diện của tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh có 2 Di sản thế giới, trong đó gần đây nhất là Di sản liên tỉnh Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc
Trong 80 năm qua, ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch địa phương đã từng bước trở thành trụ cột trong đời sống xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh. Quảng Ninh có 2 di sản được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới, gần đây nhất là Di sản văn hóa liên tỉnh Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Hệ thống chiết chế văn hóa được đầu tư hiện đại, trong đó, Bảo tàng Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn hàng đầu. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đưa văn hóa về với người dân, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Địa phương đầu tư đồng bộ cho các thiết chế văn hóa, hạ tầng thể thao, du lịch trong nhiều năm qua
Nhà thơ Trần Nhuận Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh cho rằng: "Trong tất cả những giá trị mà Quảng Ninh có được thì một giá trị rất quan trọng chính là giá trị văn hóa, văn nghệ, bằng các tác phẩm thơ văn, tiểu thuyết. Và đặc biệt là thơ và âm nhạc đã đem những hình ảnh đẹp nhất của Quảng Ninh, của con người và của những chặng đường phát triển lịch sử của chúng ta đến với bạn đọc, với nhân dân trong nước và thậm chí trong một số trường hợp, đến với nhiều quốc gia trên thế giới".
Quảng Ninh cũng là một trong những trung tâm thể thao mạnh của khu vực phía Bắc với nhiều môn thế mạnh như bóng đá, cờ vua, điền kinh, bơi lội; là điểm đến của các sự kiện thể thao tầm quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, Quảng Ninh khẳng định vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về lượng khách, doanh thu, hạ tầng và chất lượng dịch vụ. 5 năm qua, Quảng Ninh đón khoảng 80 triệu lượt khách, trong đó 10 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 160 nghìn tỷ đồng. Báo chí, truyền thông phát huy tốt vai trò thông tin xung kích, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Quảng Ninh luôn là điểm đến hấp dẫn hàng đầu với du khách quốc tế khi tới Việt Nam
Với quan điểm xuyên suốt “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, ngành Văn hóa Quảng Ninh xác định tiếp tục tập trung đổi mới tư duy, lấy Con người là trung tâm. Địa phương tập trung xây dựng con người Quảng Ninh “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh”. Gắn kết gìn giữ di sản văn hóa dân tộc với đánh thức tiềm năng du lịch, Quảng Ninh cũng tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, phục vụ tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, để văn hóa trở thành thương hiệu, là “hộ chiếu mềm” của tỉnh trên bản đồ hội nhập. Qua đó góp phần vào mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ – công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng ngành văn hóa Quảng Ninh nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Văn hóa
Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: "Nguồn lực mà tỉnh Quảng Ninh xác định đó chính là nguồn lực về con người, về văn hóa, đây mới chính là nguồn lực vô hạn không thể thay thế được. Do đó rất mong các đồng chí trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng như các xã, phường, đặc khu tiếp tục quán triệt những nhiệm vụ này, để chúng ta ngày càng có những sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa và bứt phá hơn nữa, có thể khai thác được những nguồn lực vô hạn này của Quảng Ninh".