Quảng bá nông sản và du lịch Sơn La qua lăng kính số
Bằng cách ứng dụng nền tảng số để quảng bá nông sản và du lịch, Dự án 'Lăng kính Sơn La' của nhóm sinh viên Trường Đại học Tây Bắc đã khéo léo kết nối công nghệ với giá trị văn hóa để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm.
Nhóm “Lăng kính Sơn La” thành lập và hoạt động từ 5/2025 với 8 thành viên chủ chốt và các cộng tác viên thuộc câu lạc bộ truyền thông của Đoàn trường Đoàn Trường Đại học Tây Bắc. Nhóm thực hiện hoạt động truyền thông sáng tạo qua xây dựng hệ thống hình ảnh, video và nội dung số kể chuyện về nông sản, con người và văn hóa Sơn La; hỗ trợ các HTX, hộ dân địa phương xây dựng thương hiệu, sử dụng nền tảng số để quảng bá, bán hàng và tiếp cận thị trường. Dưới sự hỗ trợ của nhà trường, sau một thời gian ngắn hoạt động, nhóm nhanh chóng tạo dựng uy tín, kết nối, hợp tác với các HTX, hộ kinh doanh thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm.

Ban Tổ chức Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ 2 trao giải Nhì cho Nhóm Lăng kính Sơn La (bên trái). Ảnh PV.
Chia sẻ về ý tưởng thành lập nhóm, em Lò Văn Vinh, Trưởng nhóm, cho biết: Ban đầu, các thành viên trong nhóm chỉ hoạt động theo sở thích, cùng giao lưu, học hỏi. Sau khi được hỗ trợ từ Tiểu dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường hệ sinh thái chuyển đổi số bao trùm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Sơn La” (IDAP) thuộc Dự án GREAT 2, nhóm được kết nối với các HTX quay clip giới thiệu sản phẩm đưa lên mạng xã hội và nhận được phản hồi tích cực của khách hàng, người xem. Từ đó, nhóm bắt đầu xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và duy trì cho đến nay.

Nhóm "Lăng kính Sơn La" trao đổi nội dung quay sản phẩm với hộ kinh doanh.
Các thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ theo sở trường, thế mạnh để cùng nhau hoàn thành các clip quảng bá sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Em Lò Thị Sen, thành viên nhóm, chia sẻ: Em thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa video, clip. Để video trở nên sinh động và hấp dẫn hơn, cá nhân em luôn học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới, bắt kịp xu hướng, đặc biệt là học hỏi tư duy kể chuyện bằng hình ảnh (Storytelling) và kỹ thuật chỉnh màu (Color Grading) chuyên nghiệp, cố gắng chỉn chu trong từng khung hình, tôn vinh vẻ đẹp của nông sản, văn hóa địa phương.

Các thành viên thực hiện quay sản phẩm.
Từ tháng 5/2025 đến nay, nhóm liên kết với 8 HTX, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, như: EmFarm Mộc Châu, trại dế Tây Bắc, Tây Bắc Eco, Mộc Gốm… để xây dựng hình ảnh, video, quảng bá và bán hàng trên các nền tảng số. Hàng trăm sản phẩm truyền thông (ảnh, video, phim ngắn) được lan tỏa trên Facebook, TikTok thu hút hàng chục nghìn lượt xem và lượt tương tác, tạo hiệu ứng và gây ấn tượng, góp phần giới thiệu những sản phẩm nông sản của địa phương đến hàng triệu khách hàng thông qua nền tảng mạng xã hội.

Nhóm Lăng kính Sơn La dựng clip, viết bài quảng bá sản phẩm.
Chị Hà Thị Thu Hiền, Giám đốc HTX Kinh doanh dịch vụ du lịch nông nghiệp Châu Mộc, phường Mộc Sơn, nói: HTX chuyên sản xuất sản phẩm hoa quả sấy. Sau một vài lần hợp tác cùng nhóm Lăng kính Sơn La, mặc dù các bạn mới chỉ là sinh viên nhưng làm việc rất chỉn chu, trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhiệt tình. Những hình ảnh được đăng tải nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.
Bên cạnh hoạt động truyền thông, nhóm còn tham gia hướng dẫn phát triển nguồn nhân lực trẻ do Đoàn trường tổ chức. Nhóm đã hướng dẫn 1.000 sinh viên là người dân tộc thiểu số, được đào tạo các kỹ năng quay dựng video, thiết kế số, quản trị mạng xã hội, kể chuyện bằng hình ảnh. Xây dựng đội ngũ tình nguyện viên, vừa hỗ trợ dự án, vừa học tập kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ.

Thành viên nhóm Lăng kính Sơn La hướng dẫn sinh viên kỹ năng chụp ảnh.
Những thành công bước đầu đã giúp nhóm Lăng kính Sơn La tạo thêm thu nhập cho các thành viên và tạo môi trường rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm thực tế. Trung bình, các ngày cuối tuần, nhóm tập trung làm các công việc được đặt hàng, giúp các bạn có thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng.
Anh Kiều Tiến Lương, Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Bắc, đánh giá: Nhóm Lăng kính Sơn La là mô hình khởi nghiệp bước đầu có thành công tích cực. Dự án thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, sinh viên trong công cuộc chuyển đổi số. Thời gian tới, Đoàn trường tích cực liên kết, giới thiệu các doanh nghiệp, HTX có sản phẩm cần quảng bá để nhóm được làm việc, trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng số, giúp các em khởi nghiệp vững vàng và thành công hơn.
Với dự án “Kể chuyện quê hương bằng hình ảnh: Quảng bá nông sản và du lịch tỉnh Sơn La qua lăng kính số”, nhóm Lăng kính Sơn La đã đạt giải Nhì tại Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ hai” và Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên tỉnh Sơn La” lần thứ VIII, năm 2025". Thành tích này, là sự ghi nhận từ giới chuyên môn, giúp nhóm tiếp tục nỗ lực đưa hoạt động của nhóm hoạt động hiệu quả, xây dựng mô hình khởi nghiệp sáng tạo thành công.











