Quân sự thế giới hôm nay (22-9): Nga tuyên bố bắn hạ 'tên lửa-drone' mới của Ukraine

Quân sự thế giới hôm nay (22-9) có những nội dung sau: Nga tuyên bố bắn hạ 'tên lửa-drone' mới của Ukraine, Hạm đội miền Tây của Ấn Độ được trang bị tàu sân bay INS Vikrant, Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Thái Lan tiếp nhận xe lội nước AWAV 8x8.

* Nga tuyên bố bắn hạ "tên lửa-drone" mới của Ukraine

Theo Defense Express, Nga vừa tuyên bố bắn hạ một vũ khí tầm xa mới của Ukraine, Palianytsia, hay còn gọi là "tên lửa-drone”, gần làng Kolodnoye ở vùng Kursk, cách biên giới Ukraine khoảng 100km.

 Nguyên mẫu tên lửa lai máy bay không người lái Palianytsia được thử nghiệm vào tháng 1. Ảnh: Militarnyl

Nguyên mẫu tên lửa lai máy bay không người lái Palianytsia được thử nghiệm vào tháng 1. Ảnh: Militarnyl

Palianytsia được nhận định là một loại tên lửa lai máy bay không người lái (gọi tắt là tên lửa UAV/drone) mới được trang bị trong lực lượng vũ trang Ukraine gần đây. Vũ khí này lần đầu được triển khai ngày 24-8.

Theo chuyên gia quốc phòng Andrii Kharuk, Palianytsia về cơ bản là tên lửa hành trình hạng nhẹ, được trang bị động cơ tuabin phản lực và được phóng từ bệ phóng trên mặt đất, thay vì từ máy bay hoặc tàu. Palianytsia có cánh chính thuôn nhọn ở giữa thân và 4 cánh nhỏ ở đuôi, trông giống một tên lửa có cánh.

Tầm bắn chính xác của vũ khí này vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng theo đoạn video mà Ukraine công bố, Palianytsia có khả năng tiếp cận 20 sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Phía Nga cũng báo cáo rằng tốc độ của vũ khí họ bắn hạ được là khoảng 400-500km/giờ, đầu đạn nặng khoảng 20kg và tầm bắn dao động 400-700km.

Nếu tầm bắn của Palianytsia đúng như mô tả, Palianytsi sẽ trở thành một vũ khí uy lực của Ukraine trong bối cảnh phương Tây vẫn hạn chế Kiev sử dụng vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga.

* Hạm đội miền Tây của Ấn Độ được trang bị tàu sân bay INS Vikrant

Mới đây, Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố tàu sân bay nội địa INS Vikrant chính thức được đưa vào biên chế Hạm đội miền Tây của Hải quân Ấn Độ.

 Tàu sân bay lớp Vikrant INS Vikrant. Ảnh: Indian MoD

Tàu sân bay lớp Vikrant INS Vikrant. Ảnh: Indian MoD

Do Cochin Shipyard Limited chế tạo, INS Vikrant là tàu chiến lớn nhất từng được chế tạo tại Ấn Độ. Tàu có chiều dài 262m, rộng 62m và có lượng giãn nước khoảng 40.000 tấn. Phương tiện này có thể đạt tốc độ tối đa 51,8km/giờ, phạm vi hoạt động lên tới 13.890km. Với kích thước ấn tượng, INS Vikrant sở hữu hơn 2.000 khoang chức năng và có thể chở thủy thủ đoàn 1.700 người.

Việc phát triển và đưa INS Vikrant vào hoạt động đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược hàng hải của Ấn Độ. Mẫu hạm này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng năng lực tác chiến trên biển của hải quân. INS Vikrant có sức chứa tổng cộng 30 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29K và nhiều loại trực thăng như Kamov-31, MH-60R và trực thăng hạng nhẹ tiên tiến (ALH) bản địa. Boong tàu sử dụng thiết kế STOBAR, tức là sử dụng cầu nhảy để rút ngắn khoảng cách cần thiết để cất cánh và hạ cánh bằng hệ thống dây hãm, cho phép máy bay phản lực cất cánh dễ dàng từ boong tàu. Hệ thống tiên tiến này cũng cung cấp khả năng hoạt động nâng cao cho cả hoạt động tấn công và phòng thủ của lực lượng hải quân.

INS Vikrant được trang bị hệ thống radar hiện đại có thể phát hiện các mối nguy cả trên biển lẫn trên không từ khoảng cách xa, tên lửa đất đối không Barak-8 và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Tàu được thiết kế để thực hiện nhiều vai trò chiến thuật khác nhau, bao gồm kiểm soát trên biển, triển khai sức mạnh và các nhiệm vụ nhân đạo.

INS Vikrant tượng trưng cho sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, báo hiệu sự chuyển dịch sang phát triển nội địa, không phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

* Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Thái Lan tiếp nhận xe lội nước AWAV 8x8

Công ty Thái Lan Chaiseri Metal & Rubber vừa bàn giao 7 xe bọc thép lội nước 8x8 AWAV cho Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Thái Lan (RTMC).

Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Chaiseri Metal & Rubber đã ký hợp đồng trị giá khoảng 12,9 triệu USD để mua 7 xe lội nước AWAV 8x8.

 Xe bọc thép lội nước AWAV 8x8 có khả năng hoạt động tương tự như xe vận tải đổ bộ AAVP7A1. Ảnh: Royal Thai Marines

Xe bọc thép lội nước AWAV 8x8 có khả năng hoạt động tương tự như xe vận tải đổ bộ AAVP7A1. Ảnh: Royal Thai Marines

AWAV 8x8 được thiết kế để đạt hiệu suất tối ưu trên cả đất liền và dưới nước. Xe có chiều dài 9,2m, rộng 3,1m, cao 3m, nặng 23,2 tấn. Được trang bị động cơ diesel 711 mã lực, AWAV có thể đạt tốc độ tối đa 105km/giờ trên đường trường và 10km/giờ dưới nước, phạm vi chiến đấu là 600km. Ngoài kíp lái 3 người, xe có thể chở 11 binh lính phía sau. Về hỏa lực, xe được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa Guardian 1.5 (RWS) tích hợp súng máy hạng nặng 12,7mm và súng phóng lựu khói 76mm.

Theo nhà sản xuất, 7 xe AWAV 8x8 được chuyển giao cho Thủy quân lục chiến đã được cải tiến từ nguyên mẫu ban đầu. Xe đã được điều chỉnh phần đầu xe để phù hợp với các hoạt động trên biển, ngăn bùn và cát tràn vào phía sau. Cabin lái được trang bị kính chống đạn cỡ lớn, cung cấp tầm nhìn rõ hơn trong các cuộc diễn tập trên bộ và trên biển.

AWAV 8x8 được thiết kế để thích ứng nhanh, có khả năng chuyển đổi liền mạch giữa các hoạt động trên bộ và trên biển mà không cần thay đổi chế độ lái. Hệ thống đẩy phản lực dưới nước mạnh mẽ do nhóm kỹ sư Chaiseri thiết kế cho phép xe hoạt động ổn định trong môi trường biển, với hiệu suất tương đương với xe lội nước AAV-7A1. Ngoài ra, hệ thống tháp pháo của xe, được điều khiển từ xa từ bên trong, đã chứng minh độ chính xác cao trong các cuộc thử nghiệm, với trung bình 90% các phát bắn trúng mục tiêu.

QUỲNH OANH (tổng hợp)

* Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-su-the-gioi-hom-nay-22-9-nga-tuyen-bo-ban-ha-ten-lua-drone-moi-cua-ukraine-795496