Quân khu 2 đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hôm nay (6/1), Quân khu 2 tổ chức hội nghị nghe báo cáo, đề xuất giải pháp đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ gắn với rà phá bom mìn tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chính sách đối với người có công với cách mạng; đồng thời triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2021–2025.

Quân khu 2 tổ chức hội nghị nghe báo cáo, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ gắn với rà phá bom mìn, vật liệu nổ

Quân khu 2 tổ chức hội nghị nghe báo cáo, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ gắn với rà phá bom mìn, vật liệu nổ

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 2 báo cáo tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 2 báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Đề án đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn. Lộ trình được xác định rõ, ưu tiên khoanh vùng, rà phá khu vực lõi; phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quy tập tại vùng lõi Vị Xuyên trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/2027); các khu vực còn lại hoàn thành trong giai đoạn 2027–2030.

Đại tá Hoàng Văn Toán, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Hoàng Văn Toán, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Thống kê, riêng tại Tuyên Quang và Lào Cai hiện có hơn 4.300 ha đã được rà phá bom mìn, nhưng chưa tổ chức tìm kiếm, quy tập. Trong giai đoạn 2025–2027, song song với tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các khu vực đã được rà phá bom mìn, Quân khu 2 tiếp tục đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn 4 tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, với diện tích cần rà phá gần 12.000 ha, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2 chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2 chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc về đạo lý và nhân văn. Trên cơ sở các mốc thời gian, diện tích ô nhiễm bom mìn và số lượng thông tin liệt sỹ cần tìm kiếm, các cơ quan chức năng của Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh cần tính toán khối lượng công việc, đề xuất bổ sung lực lượng, phương tiện; đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh tổ chức tìm kiếm, quy tập khoa học, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

CTV Hoàng Trung/VOV- Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quan-khu-2-day-manh-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-sy-post1259271.vov