Quan hệ giữa Iran với Iraq và Pakistan lâm vào khủng hoảng sau các cuộc không kích

Quan hệ giữa Iran với hai quốc gia láng giềng là Iraq và Pakistan đang lâm vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng sau các cuộc không kích mới đây của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ Ngoại giao Pakistan hôm nay (17/1) đã quyết định triệu hồi đại sứ tại Tehran về nước để biểu thị sự phản đối với cuộc không kích do không quân Iran tiến hành vào khu vực Baluchi của Pakistan hôm qua (16/1) với lí do tiễu trừ khủng bố.

Thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ việc không quân Iran tiến hành không kích bên trong lãnh thổ Pakistan là hành vi xâm phạm bất hợp pháp và không thể chấp nhận được, buộc Islamabad phải có hành động đáp trả. Theo đó, Pakistan quyết định đình lại tất cả các chuyến thăm viếng cấp cao giữa hai nước trong những ngày tới.

Trước đó, truyền thông Iran tối qua cho biết không quân nước này đã mở cuộc oanh tạc bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào khu vực Baluchi của Pakistan giáp biên giới Iran, phá hủy 2 căn cứ của nhóm khủng bố mang tên “Đội quân của Công lí”. Đây là nhóm vũ trang đã thực hiện nhiều cuộc tấn công gây thương vong nhằm vào lực lượng an ninh Iran tại khu vực biên giới giữa Iran và Pakistan thời gian qua.

Cũng liên quan đến phản ứng của các quốc gia láng giềng với cuộc không kích của quân đội Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Thabet al-Abbasi hôm nay cảnh báo có thể xem xét lại thỏa thuận hợp tác an ninh giữa nước này với Iran. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq nêu rõ cuộc không kích của Vệ binh Cách mạng Iran vào khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq đêm 15/1 là hành động đi ngược lại tinh thần thỏa thuận hợp tác an ninh đã kí giữa hai nước và không thể chấp nhận được.

Trước đó, đại diện Iraq cũng đã gửi khiếu nại lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vụ không kích của Iran. Một Cố vấn của Thủ tướng Iraq khẳng định cuộc không kích của Iran đe dọa an ninh của Iraq cũng như sự ổn định của cả khu vực Trung Đông.

Đêm 15/1, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran mở cuộc không kích dữ dội bằng tên lửa hành trình vào thành phố Arbil ở phía Bắc Iraq, khiến 4 người chết và 6 người bị thương. Truyền thông Iran khẳng định cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo Mossad của Israel tại Arbil.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-he-giua-iran-voi-iraq-va-pakistan-lam-vao-khung-hoang-sau-cac-cuoc-khong-kich-post1072292.vov