Quân đội Việt Nam gắn hỏa lực mạnh lên... xe bán tải Nissan

Trong hình ảnh những buổi thử nghiệm gần đây nhất được báo Quân khu 7 đăng tải, có thể bất ngờ nhận thấy hình ảnh xe bán tải Nissan Navara đã được quân đội Việt Nam vũ trang với hỏa lực mạnh.

Gần đây, Quân khu 7 đã thực hiện bắn nghiệm thu cải biên một số loại phương tiện quân sự với vũ khí hạng nặng. Nguồn ảnh: Baoquankhu7.

Một điều bất ngờ đó là trong cuộc bắn nghiệm thu này có xuất hiện hình ảnh của loại xe bán tải dân sự được trang bị súng máy. Đây là phiên bản xe bán tải Nissan Navara do Nhật Bản chế tạo và gần như không khác gì với phiên bản dân dụng bán rộng rãi trên thị trường. Nguồn ảnh: Baoquankhu7.

Việc gắn được vũ khí lên những loại xe bán tải này cho phép chúng ta mở rộng khả năng tác chiến, có thể cho ra đời những loại phương tiện vũ trang nguy hiểm với chi phí rất rẻ. Nguồn ảnh: Baoquankhu7.

Ngoài ra trong buổi nhiệm thu còn có sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí hạng năng khác được cải biên, gắn giá đỡ trên các loại xe quân dụng như UAZ-315126. Nguồn ảnh: Baoquankhu7.

Súng không giật DKZ-82mm K-65 được gắn trên xe UAZ-315126. Nguồn ảnh: Baoquankhu7.

Đại liên 12,7mm DShK được gắn trên xe quân dụng UAZ. Nguồn ảnh: Baoquankhu7.

Đại liên DShK là khẩu súng máy được Liên Xô sản xuất từ những năm 30 của thế kỷ trước nhưng tới nay vẫn được sử dụng cực kỳ rộng rãi.

Chỉ tính riêng thân súng, khẩu đại liên này đã có trọng lượng lên tới 34 kg và rất khó có thể độc lập tác chiến trên chiến trường khi nó có trọng lượng tổng cộng bao gồm cả giá đỡ lên tới 157 kg. Nguồn ảnh: QĐND.

Trong khi đó, khẩu trung liên 7,62mm được chúng ta sử dụng để gắn trên xe bán tải dân sự Nissan Navara chỉ là khẩu súng máy PK. Nguồn ảnh: Baobinhdinh.

Khẩu súng máy này có trọng lượng chỉ 9kg nhưng lại cung cấp hỏa lực rất mạnh, tốc độ bắn tối đa có thể lên tưới 850 viên mỗi phút và tầm bắn lên tới 1500 mét - xa gấp đôi tầm bắn của súng AK-47. Nguồn ảnh: Gify.

Loại pháo không giật 82mm hay còn có tên là B-10 cũng đã được Liên Xô thiết kế và đưa vào sử dụng từ những năm 1950 của thế kỷ trước, tới nay vẫn là loại hỏa lực bộ binh nguy hiểm của quân đội ta. Nguồn ảnh: QĐND.

Súng có chiều dài lên tới 1 mét 85, nặng 85,3 kg khi gắn thêm bánh xe hoặc 71 kg khi sử dụng giá bắn ba chân. Việc gắn được khẩu súng không giật này lên phương tiện cơ động sẽ cho phép giải phóng sức mang vác của người lính, giúp quá trình hành quân diễn ra nhanh chóng, an toàn hơn. Nguồn ảnh: QĐND.

Súng cối DKZ được Việt Nam tự cải tiến trong diễn tập bắn đạn thật.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-doi-viet-nam-gan-hoa-luc-manh-len-xe-ban-tai-nissan-1345387.html