Quân đội Nga nhận loạt pháo phản lực Tornado-S, đối trọng với HIMARS của Ukraine

Doanh nghiệp nhà nước Motovilikhinskie Zavody thuộc tập đoàn Rostec của Nga đã giao hàng loạt hệ thống pháo phản lực mới cho quân đội nước này. Đáng chú ý trong số này có cả pháo phản lực cực mạnh Tornado-S, loại vũ khí được coi là đối trọng với HIMARS của Ukraine.

Rostec cho biết, sản lượng pháo phản lực của doanh nghiệp này tăng gấp nhiều lần so với năm trước và đạt mức chưa từng có trong 10 năm qua.

Điều này được đẩy mạnh để cung cấp vũ khí cho quân đội Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Trong số các loại hỏa tiễn phóng loạt mới được bàn giao cho quân đội Nga có pháo phản lực Tornado-S cỡ nòng 300 mm.

Pháo phản lực Tornado-S Nga được coi là đối trọng của dòng pháo M142 HIMARS của Mỹ, bởi lẽ đây đều là phiên bản nâng cấp rút gọn từ hai dòng pháo phản lực nổi tiếng là BM-30 và M270.

Đây là pháo phản lực pháng loạt mới nhất của quân đội Nga. Cơ động nhanh, tầm bắn xa chính xác và đầy uy lực là những gì được nhà sản xuất công bố về Tornado-S.

Tornado-S là phiên bản nâng cấp theo hướng gọn nhẹ của tổ hợp pháo phản lực BM-30 Smerch.

Hệ thống pháo phản lực Tornado-S ra đời vào năm 2007 được cho là câu trả lời của Nga trước M142 HIMARS của Mỹ.

Dễ dàng nhận thấy Tornado-S đã giảm hệ thống ống phóng xuống còn 6. tức chỉ bằng một nửa so với pháo BM-30.

Việc rút xuống còn một nửa ống phóng sẽ cho phép Tornado-S cơ động nhanh hơn trên chiến trường. Sau khi khai hỏa, pháo nhanh chóng cơ động vị trí mới để tránh đòn phản pháo của đối phương.

Mặt khác việc tái nạp đạn cũng nhanh hơn, đây là yếu tố quan trong khi ưu tiên sự nhanh nhạy và cơ động để tránh phản pháo.

Trong tác chiến hiện đại, yêu cầu cơ động được đề cao hơn, vì thế M142 HIMARS và Tornado-S đã đi theo hướng này.

Hệ thống pháo phản lực Tornado-S được lắp một thùng chứa duy nhất với sáu ống phóng 300 mm.

Nó có thể bắn nhiều loại, từ đạn cháy, đạn phá mảnh cho đến mìn chống tăng...

Một quả đạn rocket tiêu chuẩn của hệ thống này dài 7,6 m và trọng lượng lên tới 800 kg.

Tầm bắn tối đa của các loại đạn rocket 300 mm của Nga là 70 km, tức vẫn ít hơn 10 km so với các loại đạn M31 trang bị trên pháo M142 HIMARS.

Nga đang nỗ lực phát triển loại đạn mới có thể vươn tới mục tiêu ở cự ly từ 90 -120 km.

Tổ hợp Tornado-S gồm xe phóng 9A52-4, xe nạp đạn 9T234-4. Tất cả dựa trên cùng một khung gầm bánh lốp KamAZ-63501 8x8, nhưng có một số khác biệt.

Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp KamAZ-740.50.360, công suất 360 mã lực giúp xe có thể chạy với vận tốc tối đa 80km/h.

Tổ hợp Tornado-S có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết từ -40 ° C đến + 50 ° C.

Xe phóng được lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực tự động nên kíp chiến đấu chỉ cần 2 người. Thời gian chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ 3 phút.

Tornado-S cũng được trang bị hệ thống định vị vệ tinh tự động. Xe phóng trao đổi dữ liệu định vị và bắn với xe chỉ huy.

Tên lửa có thể được phóng khi kíp chiến đấu trực tiếp nhấn nút từ cabin hoặc điều khiển từ xa. Tornado-S có thể phóng tên lửa đơn, phóng một phần hoặc phóng toàn phần.

Xe nạp đạn 9T234-4 được gắn một cần trục và mang theo 6 quả đạn rocket và có thể nạp đạn xong cho xe mang phóng chỉ trong vòng 8 phút, trong khi đó quá trình nạp đạn cho BM-30 lên tới trên 30 phút.

Có rất ít thông tin về số lượng pháo phản lực Tornado-S trong biên chế của Nga, theo nhiều nguồn tin khác nhau, Nga chỉ biên chế số lượng rất ít dòng vũ khí này trước thời điểm xung đột với Ukraine nổ ra.

Tuy vậy với tình thế chiến trường hiện nay, rất có thể Nga đang phải đẩy mạnh việc trang bị loại pháo phản lực tầm xa với đạn thông minh 9M544 để đối trọng với HIMARS.

Đạn rocket thông minh 9M544 được Nga phát triển thành công vào năm 2016. Loại đạn 9M544 được trang bị các loại đầu đạn nổ lõm, nổ phá mảnh với độ chính xác rất cao.

9M544 được điều khiển và dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính trên nền tảng con quay hồi chuyển SN398.

“Trước đó, tất cả các rockets của pháo phản lực đều không có điều khiển. Hiện nay tầm bắn của rockets 9M544 tăng lên 90 km, hệ thống điều khiển khiến đạn có độ chính xác rất cao", ông Alexander Smirnov, tổng giám đốc đơn vị phát triển loại đạn này nói.

Như vậy loại đạn mới theo phía Nga công bố được cho là bắn xa hơn khoảng 10 km so với đạn rocket M31 của Mỹ đang trang bị cho hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS của Ukraine.

Dù vậy vẫn kết quả chỉ được kiểm chứng chính xác nhất khi loại vũ khí này được đem ra thực chiến.

Trước đó có thông tin cho biết, loại rocket thông minh này đã được sử dụng trong xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên chưa thấy hiệu quả thực sự của loại đạn này trên chiến trường Ukraine. Có lẽ do số lượng đạn được sản xuất ít nên Nga bắn hạn chế.

Cũng không loại trừ khả năng thực chiến của chúng không như điều kiện lý tưởng được nhà sản xuất đưa ra cần phải hiệu chỉnh thêm. Điều này từng xảy ra với nhiều loại vũ khí của Nga trong thời gian gần đây.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/quan-doi-nga-nhan-loat-phao-phan-luc-tornado-s-doi-trong-voi-himars-cua-ukraine-post523337.antd