Murphy Oil Corporation hiện đang tiếp tục đẩy mạnh sự hiện diện tại thị trường Việt Nam với kế hoạch phân bổ 110 triệu USD vốn đầu tư cho các hoạt động ngoài khơi trong năm 2025…
Trong bức tranh kinh doanh của 961 doanh nghiệp niêm yết chiếm 95,6% tổng vốn hóa thị trường, lợi nhuận ròng quý 1/2025 tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ sáu liên tiếp các doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận.
Khi giá dầu thế giới giảm 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận của PVOIL đã 'bốc hơi' tới 90%.
PVOIL báo lãi ròng quý 1/2025 chỉ đạt 27,9 tỷ đồng, thấp hơn 88% so với con số 275 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
PVOIL báo lãi ròng quý 1/2025 chỉ đạt 27,9 tỷ đồng, thấp hơn 88% so với con số 275 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Bức tranh kinh doanh quý đầu năm 2025 của hai doanh nghiệp đầu ngành xăng dầu là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho thấy nhiều khó khăn, khi lợi nhuận đồng loạt sụt giảm mạnh.
Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh và nhu cầu thị trường nội địa chưa phục hồi như kỳ vọng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) ghi nhận mức lợi nhuận thấp nhất trong nhiều quý gần đây, giảm lần lượt 81% và 90% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường bước vào phiên giao dịch cuối cùng tháng 4 với không khí giao dịch ảm đạm, trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Ngày 25/4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho hơn 954 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 92,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Lê Trung Hưng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans).
Quý 1/2025, tổng doanh thu toàn hệ thống của PV OIL đạt trên 35.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lợi nhuận của công ty chỉ đạt mức gần hòa vốn.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT REE; Con gái Bầu Đức đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG; Bà Tiêu Yến Trinh trở thành thành viên HĐQT độc lập của Thiên Long; Ông Lê Trung Hưng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVOI... là những hoạt động nổi bật của doanh nhân trong tuần qua.
Với hơn 860 Cửa hàng xăng dầu (CHXD) cùng gần 4.000 cửa hàng trưởng và nhân viên bán hàng trải dài khắp cả nước, PVOIL không chỉ là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất Việt Nam, mà còn là thương hiệu được khách hàng biết đến bởi sự chuyên nghiệp, tận tâm và đáng tin cậy trong chất lượng phục vụ.
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (Timexco, HNX: TMC), diễn ra sáng ngày 31/03, đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024 cao hơn dự thảo ban đầu, đồng thời phê duyệt kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2025 và định hướng tiếp tục tìm kiếm mặt bằng kinh doanh xăng dầu mới.
Việc nhiều doanh nghiệp tăng tốc niêm yết và chuyển sàn được xem là tín hiệu tích cực, nhất là khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang khát hàng hóa chất lượng để đón đầu làn sóng nâng hạng…
Năm 2025 hứa hẹn là năm bùng nổ thu hút thêm dòng vốn lớn từ trong và ngoài nước của thị trường chứng khoán Việt Nam khi có hàng loạt doanh nghiệp lớn như Vinpearl, Masan Consumer, PV Oil,... chuẩn bị niêm yết, hoặc lên sàn HOSE, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn...
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của PV OIL đang ghi nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến khoản đầu tư vào Nhiên liệu Sinh học Dầu khí, khiến PVOIL chưa thể đáp ứng quy định được niêm yết trên HoSE.
Tổng công ty Dầu Việt Nam – PVOIL (mã ck: OIL – sàn UPCoM) đang thể hiện quyết tâm chuyển sàn niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) bằng động thái xử lý dứt điểm khoản đầu tư gây tranh cãi tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB).
PV Oil muốn trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tại công ty liên kết PVB để giải quyết dứt điểm vấn đề kiểm toán, từ đó đáp ứng điều kiện chuyển sàn sang HOSE...
PV Oil muốn trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tại công ty liên kết PVB để giải quyết dứt điểm vấn đề kiểm toán, từ đó đáp ứng điều kiện chuyển sàn sang HoSE.
Ngành dầu khí năm 2024 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt, một số doanh nghiệp như Petrolimex và PV Power duy trì tăng trưởng, trong khi BSR và nhiều đơn vị khác đối mặt thách thức. Bức tranh tài chính ngành cũng phản ánh lợi nhuận biến động đặt ra bài toán cho các doanh nghiệp trong thời gian tới...
Khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ đồng, tập trung vào các mã trụ cột gây áp lực khá lớn lên thị trường chung.
Với hơn 14,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, COMECO dự sẽ chi gần 21,2 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức này. Thời gian chi dự kiến vào ngày 4/4/2025.
Chỉ số UPCoM Index đóng cửa tháng 1/2025 đạt 94,3 điểm, giảm 0,8% so với cuối tháng trước. KLGD bình quân đạt hơn 46,54 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 13,21%, trong khi đó, GTGD bình quân giảm 28,12%, đạt hơn 676,13 tỷ đồng/phiên. Phiên giao dịch ngày 8/1/2025 ghi nhận mức KLGD và GTGD cao nhất tháng, tương ứng với 77,77 triệu cổ phiếu và 1.047 tỷ đồng.
Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tháng 1/2025 đạt 94,3 điểm, giảm 0,8% so với cuối tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 46,54 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 13,21%, trong khi đó, giá trị giao dịch bình quân giảm 28,12%, đạt hơn 676,13 tỷ đồng/phiên.
Trong bối cảnh lãi suất hạ nhiệt năm 2024, đa phần các doanh nghiệp đều ghi nhận khoản lãi tiền gửi suy giảm so với cùng kỳ đồng thời kéo theo khoản chi phí đi vay giảm xuống.
Năm 2024 là năm đầu tiên nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ hai cả nước - PV Oil - ghi nhận doanh thu đạt kỷ lục 124.485 tỷ đồng, tuy nhiên, lãi sau thuế lại giảm 24%.
PVT Logistics (mã cổ phiếu PDV), công ty con của PV Trans (mã cổ phiếu PVT), ước tính mức lợi nhuận trước thuế năm 2023 sẽ cao gấp 3,6 lần so với kế hoạch đã đề ra.
Sau khi điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh chính, PV OIL (mã cổ phiếu OIL) từ không hoàn thành kế hoạch chuyển sang vượt hơn 5% so với mục tiêu mới điều chỉnh.
Trong phiên giao dịch hôm nay (13/1), cổ phiếu MFS của Mobifone Service tăng lên 42.500 đồng/cổ phiếu, thanh khoản ghi nhận mức đột biến với gần 30,8 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt gần 752.000 cổ phiếu, gấp gần 8 lần trung bình một năm qua.