UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2026.
Thời gian qua, nhằm giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, nắm bắt kịp thời các quy định liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC), các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh công bố, công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định, qua đó mang lại kết quả tích cực.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Quang Trung là địa bàn có dân số đông, do đó số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hàng ngày tương đối lớn. Trước thực tiễn đó, nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại, phục vụ Nhân dân hiệu quả với phương châm 'Lấy người dân là trung tâm phục vụ', phường đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo được nhiều dấu ấn trong quá trình thực hiện.
Sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc nhanh chóng ổn định về tổ chức bộ máy, xã Bá Thước đang nỗ lực xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xã Tây Cốc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số ở cơ sở, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đang khẳng định vai trò là đầu mối quan trọng trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC).
Đó là một trong những mục tiêu then chốt được UBND tỉnh Thanh Hóa đề ra tại Công văn số 4504/UBND-HCC ban hành ngày 16/3/2026, nhằm đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo tinh thần Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ.
Sáng 19/3, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá kết quả triển khai Đề án 06; tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến và kết quả chấm điểm theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cơ sở. Thực tế 8 tháng qua cho thấy, ở nhiều địa phương trong tỉnh, bộ máy mới bước đầu vận hành thông suốt, tạo chuyển biến tích cực về tiến độ xử lý hồ sơ, mức độ ứng dụng công nghệ và sự hài lòng của người dân.
Các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có ý nghĩa đột phá, giúp tinh gọn quy trình, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp (DN). Qua đó, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của bộ máy nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư, tạo nền tảng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, đưa chính quyền đến gần dân hơn, xã Kim Tân đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân.
Trong quý I năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đẩy mạnh giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử.
Gia Lai đang đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN), góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại.
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Việc thực hiện hiệu quả công tác này góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục, tổ chức và cá nhân thực hiện các TTHC nhanh chóng, thuận tiện.
Ngày 16-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang rà soát, kiện toàn và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công theo hướng chuyên trách, từng bước nâng cao chất lượng điều hành, hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt.