PVFCCo - Phú Mỹ: Sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới
Nhân dịp Xuân mới, Chủ tịch HĐQT PVFCCo - Phú Mỹ Nguyễn Xuân Hòa đã chia sẻ về niềm tin, kỳ vọng và những động lực then chốt cho hành trình phát triển bền vững của Tổng công ty trong chặng đường phía trước.
PV: Nhìn lại năm 2025, trong rất nhiều dấu ấn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), đâu là khoảnh khắc, kết quả khiến ông cảm thấy tâm đắc và tự hào nhất với vai trò người đứng đầu?
Ông Nguyễn Xuân Hòa: Với tôi và tập thể PVFCCo - Phú Mỹ, năm 2025 là năm đặc biệt, giàu cảm xúc và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Trong bức tranh tổng thể đó, có hai kết quả nổi bật mà chúng tôi cảm thấy tâm đắc và tự hào nhất.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT PVFCCo - Phú Mỹ
Thứ nhất, Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện và vượt mức 4/4 chỉ tiêu kế hoạch quản trị cùng mục tiêu tăng trưởng doanh thu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) giao. Sản lượng urê Phú Mỹ ước đạt hơn 885 nghìn tấn, tương đương 110% kế hoạch; sản lượng Phú Mỹ ước đạt trên 206 nghìn tấn, bằng 121% kế hoạch quản trị. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 16.300 tỉ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch tăng trưởng. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn là minh chứng cho năng lực điều hành, sự phối hợp đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao của toàn hệ thống.
Thứ hai, PVFCCo - Phú Mỹ đã đạt mức độ trưởng thành số 3.0 theo lộ trình chuyển đổi, đúng như mục tiêu và kỳ vọng đặt ra từ đầu năm. Đây là một cột mốc không hề dễ dàng, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy quản trị, tổ chức vận hành và khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường.
Chúng tôi càng tự hào hơn khi hai dấu ấn này được Petrovietnam ghi nhận bằng “cú đúp” danh hiệu “Ngọn lửa xanh tiên phong” và “Kiến tạo tương lai” tại Hội nghị tổng kết toàn Tập đoàn cuối năm 2025. Đó là sự khẳng định đầy ý nghĩa cho nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của tập thể PVFCCo - Phú Mỹ.
PV: Xuân mới mở ra một hành trình mới, mong ước lớn nhất mà ông dành cho Tổng công ty trong năm tới là gì?
Ông Nguyễn Xuân Hòa: Xuân 2026 đến trong niềm vui trọn vẹn khi đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy Đạm Phú Mỹ vừa khép lại thành công, đạt toàn bộ bốn tiêu chí: an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Đây là một trong những đợt bảo dưỡng có quy mô lớn nhất kể từ khi nhà máy đi vào vận hành, với hơn 5.500 hạng mục công việc, huy động trên 1.700 cán bộ, kỹ sư, người lao động cùng các chuyên gia và nhà thầu chuyên ngành trong và ngoài Petrovietnam.
Không dừng ở việc bảo đảm chất lượng bảo dưỡng định kỳ, đợt BDTT này còn triển khai lắp đặt, kết nối và tích hợp nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng, góp phần nâng cao độ tin cậy thiết bị, tối ưu hiệu quả vận hành và tạo nền tảng sẵn sàng cho các dự án đầu tư trong giai đoạn tiếp theo. Thành công đó thể hiện rõ năng lực tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng của toàn hệ thống PVFCCo - Phú Mỹ.
Trên nền tảng vững chắc ấy, mong ước và cũng là mục tiêu của chúng tôi trong năm mới là giữ vững phong độ như năm 2025, vận hành nhà máy ổn định, an toàn, hiệu quả; triển khai thành công các định hướng chiến lược mới; hoàn thành kế hoạch năm 2026 và từng bước hiện thực hóa kế hoạch 5 năm 2026-2030 với nhiều chỉ tiêu thách thức.
Song song với tăng trưởng, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc bồi đắp văn hóa doanh nghiệp và phát triển con người, bởi đó chính là nền tảng bền vững nhất cho mọi hành trình dài hạn.
PV: Theo ông, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và yêu cầu ngày càng cao, đâu là động lực then chốt quyết định khả năng bứt phá và phát triển bền vững của PVFCCo - Phú Mỹ?
Ông Nguyễn Xuân Hòa: Động lực then chốt trước hết vẫn là giữ vững sự ổn định, an toàn trong sản xuất và hiệu quả của mảng kinh doanh chủ lực, đặc biệt là các sản phẩm phân bón phục vụ nông nghiệp - lĩnh vực gắn liền với sứ mệnh và thương hiệu PVFCCo - Phú Mỹ.

Ông Nguyễn Xuân Hòa kiểm tra công trường BDTT Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Trên nền tảng đó, PVFCCo - Phú Mỹ xác định hóa chất sẽ là động lực tăng trưởng chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Với lợi thế về kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, chúng tôi tập trung phát triển mảng hóa chất theo ba định hướng trọng tâm: Hóa chất cơ bản (H2SO4, H2O2, NaOH), hóa chất xanh (DEF Phú Mỹ) và hóa chất siêu tinh khiết (Nhôm oxit Al2O3). Các sản phẩm truyền thống như NH3, CO2, UFC85 tiếp tục được duy trì và tối ưu, đồng thời mở rộng ứng dụng để làm nền tảng cho các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.
Định hướng hóa chất xanh và hóa chất siêu tinh khiết thể hiện cam kết mạnh mẽ của PVFCCo - Phú Mỹ trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về môi trường, chất lượng và công nghệ, phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, điện tử - bán dẫn, thực phẩm và dược phẩm. Thông qua đầu tư công nghệ và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược, chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hóa chất hiện đại, bền vững và có chiều sâu.
Song song đó, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như bồn chứa H3PO4, bồn NH3, trạm điện 110kV… nhằm hoàn thiện chuỗi sản xuất, nâng cao năng lực vận hành của tổ hợp Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Các dự án giảm chi phí, giảm phát thải như hơi Biomass, thu hồi và sản xuất CO2 lỏng cũng được triển khai mạnh mẽ, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Ngoài đầu tư nội tại, PVFCCo - Phú Mỹ tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư, M&A (mua lại và sáp nhập) và tăng cường hợp tác quốc tế để đa dạng hóa sản phẩm, tiếp cận công nghệ tiên tiến, thị trường mới và kinh nghiệm quản trị hiện đại.

Năm 2025 là một năm thắng lợi với PVFCCo - Phú Mỹ khi hoàn thành toàn diện và vượt mức 4/4 chỉ tiêu kế hoạch quản trị và mục tiêu tăng trưởng doanh thu Petrovietnam giao
Trên tất cả, con người và văn hóa doanh nghiệp vẫn là động lực nội sinh mang tính quyết định. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh trẻ hóa đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tái tạo và lan tỏa văn hóa PVFCCo - Phú Mỹ, tạo nền tảng vững chắc để Tổng công ty thích ứng linh hoạt trước biến động và phát triển ổn định trong dài hạn.
PV: Nhân dịp đầu Xuân, ông muốn gửi gắm thông điệp hay kỳ vọng gì tới đội ngũ cán bộ, người lao động - những người đang trực tiếp làm nên sức sống và bản sắc của PVFCCo - Phú Mỹ hôm nay?
Ông Nguyễn Xuân Hòa: Nhân dịp Xuân mới, thay mặt ban lãnh đạo Tổng công ty, tôi xin bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới toàn thể cán bộ, công nhân viên PVFCCo - Phú Mỹ, những con người đã trực tiếp làm nên thành công và dấu ấn đầy tự hào của Tổng công ty trong năm 2025.
Bước sang năm 2026, ban lãnh đạo kỳ vọng tập thể người lao động PVFCCo - Phú Mỹ sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và sẻ chia, để cùng nhau chinh phục những mục tiêu mới, cao hơn và xa hơn.

Bảo dưỡng Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Trước thềm Xuân mới, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, người lao động và gia đình lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Tin tưởng rằng, với sự đồng lòng và quyết tâm, PVFCCo - Phú Mỹ sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển bền vững và kiến tạo tương lai.
PV: Xin cảm ơn ông về sự chia sẻ này!
Phương Ngân













