“Pippi tất dài” và “Mio, con trai ta”
Hanoinet - "Pippi tất dài" và "Mio, con trai ta" là hai tác phẩm của Astrid Lindgren được xuất bản tại Việt Nam trong những tháng cuối năm 2007, hướng tới kỷ niệm sự kiện 100 năm ngày sinh của Astrid Lindgren (1907-2007)
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=27929
Tin mới
Những năm gần đây, Gia Lai đẩy mạnh khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học như: võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật hát bội, không gian văn hóa cồng chiêng hay du lịch khoa học tại Quy Nhơn để hình thành sản phẩm du lịch đặc thù, tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.
Mỗi độ xuân về, khi những vạt mạ non bắt đầu xanh lên trên cánh đồng vùng thấp Tuyên Quang, đồng bào Cao Lan lại chuẩn bị cho một nghi lễ quan trọng của cộng đồng - lễ cầu mùa. Đó không chỉ là một nghi lễ nông nghiệp, mà còn là dịp để con người gửi gắm niềm tin vào đất trời, tổ tiên và những vị thần bảo hộ bản làng.
Với chủ đề 'Tinh hoa'- Tuần lễ Văn hóa Việt Nam của các bạn sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên P.E. Lumumba (RUDN) năm 2026, chính thức khai mạc vào chiều 17/3. Chương trình thu hút sự tham gia của 200 sinh viên nhà trường, cùng đông đảo sinh viên Việt Nam và các nước.
Tối 17-3, xã Bình Minh tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật 'Bình Minh ngày hội non sông' tại Trường THCS Cao Viên, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lan tỏa không khí đoàn kết, phấn khởi trong nhân dân.
Các tác phẩm dự thi về ngành Đường sắt Việt Nam gồm nhiều thể loại như thơ, văn xuôi, tùy bút, ca khúc, hội họa, ảnh tư liệu, ảnh sáng tác mới, mở rộng cho văn nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và công chúng.
Trong năm, cách nay chỉ mấy tháng, vụ việc thịt hộp Hạ Long chế biến từ lợn dịch đã được phanh phui, xử lý theo pháp luật. Đó là sự trừng phạt thích đáng cho những ai vì hám lợi mà coi thường sức khỏe của cộng đồng.
Trong dòng chảy phát triển du lịch cộng đồng, những người phụ nữ vùng cao ở Gia Lai đang trở thành lực lượng giữ vai trò ngày càng rõ nét. Bằng sự nhạy bén trong cách làm, sự bền bỉ trong gìn giữ nghề truyền thống và tinh thần chủ động hội nhập, họ đã góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương, nỗ lực 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa bản địa, để mỗi hành trình của du khách là một cuộc gặp gỡ với chiều sâu văn hóa vùng miền.
Thời tiết đẹp, nắng ấm nên các bãi biển Đà Nẵng trở thành điểm hẹn sôi động của du khách quốc tế, đặc biệt trong khung giờ trưa - chiều.








