Pierluigi Collina đáp trả chỉ trích từ UEFA về luật bù giờ mới

Trưởng ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina cho rằng việc tăng thời gian bù giờ đã được tham vấn qua liên đoàn bóng đá các quốc gia nhằm đáp trả tuyên bố luật bù giờ mới là 'hoàn toàn vô lý' của Giám đốc bóng đá UEFA, Zvonimir Boban.

Mùa giải 2023/2024, bóng đá Anh áp dụng luật bù giờ mới, đã được FIFA thử nghiệm tại World Cup nam 2022 và World Cup nữ 2023. Theo Luật bù giờ mới, trọng tài sẽ cộng thêm số phút bóng chết gồm thời gian cầu thủ mừng bàn thắng, chấn thương hay thay người, nhằm tăng thời lượng chơi bóng thực. Do đó theo luật mới, trung bình mỗi trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh kéo dài hơn 100 phút.

Việc áp dụng Luật bù giờ mới đúng lúc UEFA chuẩn bị mở rộng Champions League, với tổng số trận đấu được nâng từ 125 lên 225 kể từ mùa giải tới.

Phát biểu về luật bù giờ mới của FIFA, Giám đốc bóng đá UEFA, Boban cho rằng "Chúng ta thường chỉ trích lịch thi đấu quá dày, có quá nhiều giải đấu cầu thủ phải tham dự. Chúng ta đã không lắng nghe cầu thủ và HLV. 10 phút bù giờ cho một trận là quá dài. Vậy nên, UEFA sẽ không áp dụng luật đó cho các giải chúng tôi quản lý. Quy chế của chúng tôi khác".

Bình luận của Boban nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Ủy ban trọng tài UEFA Roberto Rosetti. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh và FIFPRO, tổ chức chăm sóc lợi ích của các cầu thủ trên toàn thế giới cũng đưa ra tuyên bố ủng hộ UEFA.

Đáp trả các chỉ trích về Luật bù giờ mới, Trưởng ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina cho rằng việc tăng thời gian bù giờ đã được tham vấn qua liên đoàn bóng đá các quốc gia. Đồng thời ca ngợi các trọng tài trên toàn thế giới trong việc áp dụng Luật trận đấu trong thời gian qua, bao gồm cả việc áp dụng chính xác thời gian cho việc ăn mừng bàn thắng và khẳng định không có trận đấu nào cần phải kéo dài một cách không cần thiết.

Trong một tuyên bố trên trang web của FIFA, Pierluigi Collina cho biết: “FIFA và Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) đã được yêu cầu giải quyết vấn đề này và một số giải pháp khả thi đã được đề xuất. Sau quá trình tham vấn với sự tham gia của đại diện của tất cả các Liên đoàn bóng đá, bao gồm cả UEFA, IFAB khuyến nghị các trọng tài nên tính toán thời gian bù giờ chính xác hơn, thực thi các tiêu chí đặt ra trong Luật thi đấu.”

Trưởng ban trọng tài FIFA, ngài Pierluigi Collina nhấn mạnh rằng tất cả các liên đoàn đều ủng hộ luật bù giờ mới

Trong lịch sử, việc tăng thêm thời gian ở Champions League không phải là vấn đề quá quan trọng so với các giải quốc nội. Howard Webb, giám đốc trọng tài của Premier League, đã khẳng định vào đầu mùa giải rằng “mọi thứ sẽ ổn định” một khi các cầu thủ thích nghi nhằm đáp trả những lời chỉ trích từ hậu vệ Raphaël Varane của Manchester United về việc tăng đột biến thời gian bù giờ.

Giám đốc bóng đá UEFA Boban lo ngại về việc tăng thời gian thi đấu sẽ vắt kiệt sức lực của cầu thủ và cho biết UEFA. Nhưng Pierluigi Collina bác bỏ ý kiến cho rằng sự thay đổi sẽ gây thêm áp lực cho người chơi.

Đồng thời cho rằng khuyến nghị này không phải là việc thêm giờ cho trận đấu mà là bù đắp thời gian khi trận đấu phải tạm ngừng trong những trường hợp cụ thể. Và nếu một trận đấu không có thời gian tạm dừng không đáng kể và diễn ra bình thường thì không cần phải cộng thêm thời gian. Các quả phát bóng lên, phạt góc và ném biên là một phần của trận đấu và thời gian dành cho chúng không được tính vào thời gian bù giờ.

Vì vậy, khuyến nghị này không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cầu thủ mà chỉ đơn giản là bù đắp cho khoảng thời gian “chết” trong trận đấu.

Trưởng ban trọng tài FIFA khẳng định "Tôi chắc chắn rằng đại đa số các bên liên quan đều đồng ý với điều này. Phản ứng mà chúng tôi nhận được tại FIFA World Cup 2022 và FIFA Women's World Cup 2023, từ các đội bóng và khán giả, đều rất tích cực. Một cuộc khảo sát do World thực hiện Diễn đàn Leagues cho thấy 90% thành viên của họ đồng tình với các tiêu chí bắt đầu được áp dụng tại FIFA World Cup 2022.

"Khuyến nghị dành cho các trọng tài ở World Cup 2022 dẫn đến tổng thời gian bù giờ trung bình là 10'30", tức là không nhiều hơn thời gian 8' đã được đưa ra ở nhiều Giải đấu. Tôi muốn khen ngợi các trọng tài vì họ đã thực thi đúng những gì IFAB khuyến nghị, kể cả trong các giải đấu của UEFA.

Trên thực tế, trong các trận playoff diễn ra gần đây, thời gian bù giờ trung bình là 10' ở Champions League, 9'12 ở Europa League và 10'08" ở Conference League.

Phát biểu về các chỉ trích liên quan đến luật bù giờ mới, Trưởng ban trọng tài FIFA cho rằng "Bất kỳ cải cách nào đối với Luật thi đấu, hoặc đơn giản là cách giải thích chúng, có thể bị một số người hoài nghi, nhưng, như trường hợp áp dụng VAR, khi các biện pháp này nhằm bảo vệ bóng đá, cuối cùng họ đã được chấp nhận".

Hưng Nguyên

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/pierluigi-collina-dap-tra-chi-trich-tu-uefa-ve-luat-bu-gio-moi-110082.htm