Phú Thọ: Ma men chùn bước khi không thấy chốt vẫn bị CSGT đo nồng độ cồn

Thực hiện kế hoạch của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng CSGT đã tuần tra công khai kết hợp hóa trang để xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Không thấy chốt CSGT vẫn bị lập biên bản…

Khoảng 20h ngày 5/4, PV Báo Giao thông có mặt tại phường Nông Trang, TP Việt Trì. Theo chân tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ do Đại úy Trần Đức Minh phụ trách, đi tuần tra công khai kết hợp hóa trang tại các điểm nóng gần phố ẩm thực trên địa bàn.

Theo sự phân công của Tổ trưởng, 2 CSGT mặc thường phục di chuyển bằng xe mô tô gần các nhà hàng, quán ăn, sau đó sẽ dừng lại tại một địa điểm thích hợp để quan sát.

Nếu phát hiện người có dấu hiệu sử dụng rượu bia mà vẫn tự chạy xe về sẽ thông báo qua bộ đàm để lực lượng CSGT tuần tra công khai (đứng cách đó tầm 100 - 300m) yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

CSGT mặc thường phục sẽ tìm một địa điểm thích hợp để quan sát các nhà hàng, quán ăn

Đến 21h30, sau hơn 1 giờ triển khai hóa trang, Thượng úy Lương Hoàng Giang (mặc thường phục) phát hiện 2 người đàn ông chở nhau bằng xe máy BKS: 29K1-287.xx đi ra từ quán bia với biểu hiện say xỉn nên đã dùng bộ đàm thông báo cho Đại úy Minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Minh đã chỉ đạo Tổ công tác công khai bám theo và ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện là anh P.V.T (SN 1974, trú tại Long Biên, Hà Nội đang làm công việc tự do tại TP Việt Trì) đã vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Tuy nhiên, khi tổ công tác đang lập biên bản thì anh T. đã bỏ đi.

Trao đổi với PV, anh T. rất bất ngờ vì mới ra khỏi quán bia đã bị kiểm tra nồng độ cồn và cho biết: "Tôi biết uống rượu bia vẫn lái xe là sai, nhưng xe tôi có 700.000 đồng nên phạt thì tôi bỏ xe lại".

Người vi phạm bất ngờ khi không thấy CSGT lập chốt nhưng vẫn bị kiểm tra nồng độ cồn

Tiếp đó, vào lúc 23h25, tại đường Vũ Duệ, phường Nông Trang, tổ công tác phát hiện thêm trường hợp chị N.L.A (SN 2003, trú tại Cẩm Khê) điều khiển xe máy BKS: 19Z1-5xxx từ quán ăn đi ra.

Kết quả kiểm tra cho thấy chị A. vi phạm nồng độ cồn mức 1, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Chị A. khá bất ngờ vì trên đường từ quán ăn ra không gặp chốt CSGT nào nhưng vẫn bị phát hiện và dừng xe kiểm tra: “Em đi ăn với bạn có uống chút ít nhưng không nghĩ sẽ bị "tóm gọn" như thế này.

Em biết uống rượu mà vẫn lái xe là sai, lần sau em sẽ đi cùng xe bạn hoặc chọn hình thức khác thay vì tự đi xe đến quán”.

Trước đó, tại các huyện Thanh Ba, huyện Thanh Sơn vào các tối 2 và 3/4 đã có 12 trường hợp bị lập biên bản hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Người vi phạm sẽ bị xử lý ở bất cứ đâu

Theo Kế hoạch số 352/KH-CAT-PC08 của Công an tỉnh Phú Thọ từ những ngày cuối tháng 3/2023 đến hết 31/12/2023 Phòng CSGT sẽ phối hợp với CSGT các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang luân phiên vào các ngày trong tuần để xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Chỉ trong 4 ngày (từ ngày 3/4 đến ngày 6/4), đơn vị đã triển khai phối hợp với các Đội CSGT thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, huyện Thanh Sơn, huyện Đoan Hùng…, dừng kiểm tra hơn 1.400 lượt, lập biên bản xử lý vi phạm đối 45 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đội CSGT-TT, Công an thị xã Phú Thọ đang lập biên bản đối với trường hợp vi phạm

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Hồng Khanh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Để đạt được hiệu quả, đội sẽ bố trí các tổ công tác luân phiên tuần tra công khai kết hợp hóa trang vào ban đêm (khoảng từ 20h đến hơn 23h) tại các địa điểm có nhiều hàng quán ăn uống trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các tổ công tác sẽ triển khai độc lập hoặc phối hợp với lực lượng CSGT các huyện, thị xã, thành phố để xử lý vi phạm nồng độ cồn trong cùng một thời điểm.

Đơn cử như tối ngày 6/4, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí 2 tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, một tổ do Trung tá Nguyễn Hồng Hải phụ trách phối hợp với Đội CSGT-TT, Công an thị xã Phú Thọ tại Đường Hùng Vương đoạn qua xã Phú Hộ. Tại đây, đã lập biên bản 4 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cùng thời điểm đó, tại QL32C tránh TP Việt Trì, Tổ công tác do Thiếu tá Bùi Sơn Ngân phụ trách cũng tổ chức TTKS công khai kết hợp hóa trang đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Trung tá Khanh, ngoài xử lý vi phạm nồng độ cồn, để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm.

Kế hoạch tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang sẽ thực hiện đến hết năm 2023

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, anh Đ.T.H (người dân TP Việt Trì) cho biết: Giải pháp này là rất cần thiết vì giờ có nhiều các hội nhóm thông báo chốt. Mấy ngày nay nghe thông tin CSGT thường phục tại các quán để xử lý vi phạm nồng độ cồn nên đa số người dân khi đã uống bia rượu đều gọi taxi để đi.

“Tôi nghĩ rằng việc CSGT mặc thường phục xử lý ma men tại các hàng quán như thế này cần được duy trì lâu dài”, anh H. nói.

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, việc hóa trang đã bước đầu đạt hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, giải pháp này còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Điều đáng mừng là cùng với kế hoạch cao điểm trước đây, với biện pháp hóa trang dân sự hiện nay, người dân đã nâng cao ý thức chấp hành, số vụ vi phạm ngày càng giảm.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, phát hiện tài xế ma men đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm pháp luật về ATGT.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, đảm bảo giữ bình yên tại các tuyến đường trên địa bàn.

Anh Tâm - Đăng Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/phu-tho-ma-men-chun-buoc-khi-khong-thay-chot-van-bi-csgt-do-nong-do-con-d587417.html