Phú Thọ: Hệ thống xe điện sẵn sàng phục vụ du khách dịp giỗ Tổ

90 xe điện tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẵn sàng phục vụ du khách về Phú Thọ trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm nay.

Ngày 20/4, Phòng Quản lý di tích, văn hóa, lễ hội; Phòng Bảo vệ và Quản lý đường; Đội công tác liên ngành của Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đi kiểm tra, sắp xếp, bố trí lại điểm dừng đỗ, đón trả khách để chống ùn tắc, đảm báo ATGT trong thời gian tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2023.

Hệ thống xe điện sẵn sàng phục vụ du khách dịp giỗ Tổ

Có mặt tại Bãi xe số 1, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, phóng viên Báo Giao thông ghi nhận số lượng du khách đã bắt đầu đổ về, hoạt động vận tải hành khách bằng xe điện diễn ra nhộn nhịp. Theo quan sát, mỗi xe điện đều được niêm yết bảng giá rõ ràng cho các tuyến. Các xe điện đều còn mới, được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cho việc chở khách đi tham quan.

Trao đổi với PV, ông Bùi Quốc Huy, Trưởng phòng Quản lý di tích, văn hóa, lễ hội, Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: "Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng hiện nay phương tiện chuyên chở hành khách duy nhất được cấp phép là hệ thống ô tô điện. Để chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2023, Khu di tích lịch sử Đền Hùng huy động 100% lực lượng với 90 ô tô điện. Các xe đều được kiểm tra, đảm bảo các quy định kỹ thuật, 90 lái xe được đào tạo bài bản, đúng quy định để phục vụ nhân dân".

Lượng xe khách được phân bổ nhiều tại bến xe lớn (nằm ở trung tâm lễ hội), bến xe nhỏ bố trí ít hơn, tùy thuộc vào lượng khách đổ về các bến sẽ điều động cho phù hợp. Theo quy định, mỗi xe được chở 14 hành khách/lượt. Thời gian hoạt động đối với ngày lễ từ 6h - 21h30. Các xe điện sẽ chạy theo các tuyến, điểm đã quy định với mức giá UBND tỉnh quy định, được niêm yết minh bạch dán tại mỗi xe cho hành khách tiện theo dõi.

Du khách Bùi Quang Vượng (trú tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết, năm nay tôi đưa gia đình về giỗ Tổ từ sớm cho đỡ đông, tôi rất hài lòng về dịch vụ xe điện của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, bác tài rất vui tính, lịch sự, xe mới và đảm bảo.

Được biết, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 29/4 tại TP Việt Trì (Phú Thọ), dự kiến đón 8 triệu lượt khách.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Các xe trong bến sẵn sàng chở du khách

Năm nay huy động 100% số lượng với 90 ô tô điện

Nhiều du khách tranh thủ về Đền Hùng từ hôm nay

Xe điện còn mới, được vệ sinh sạch sẽ

Bảng giá được niêm yết trên xe

Chi tiết bảng giá xe điện tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Anh Tâm - Đăng Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/phu-tho-he-thong-xe-dien-san-sang-phuc-vu-du-khach-dip-gio-to-d588568.html