Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng điều khiển ca nô gặp nạn trên vùng biển Phú Quốc để điều tra vụ tai nạn khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.
Bản tin trưa 12-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM dự kiến khởi công 7 cầu vượt thép, hoàn thành vào năm 2027; Vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc: Bước đầu hỗ trợ 2.000 USD/người tử vong; Cảnh sát biển kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp sự cố trên biển; Thời tiết ngày 12-7: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở phía Bắc, sóng to gió lớn trên biển; 1 tuần giá vàng giảm gần 2 triệu đồng/lượng, người mua vẫn lỗ 5 triệu đồng/lượng; Nghề 'gõ sầu riêng' vào mùa kiếm tiền
Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật ca nô, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Liên quan đến vụ lật ca nô ở Phú Quốc, bước đầu, chủ phương tiện hỗ trợ 1.000 USD/người tử vong và 500 USD/người bị thương. UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc hỗ trợ 26 triệu đồng (tương đương 1.000 USD) đối với mỗi trường hợp tử vong.
Sáng 12/7, chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã đáp xuống Phú Quốc mang theo máy ECMO, thiết bị y tế để cấp cứu 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong.
Tất cả 15 thi thể nạn nhân đều được máy bay đưa về các bệnh viện tại TP.HCM, không có trường hợp nào lưu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.
Ngay sau vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch quốc tịch Ấn Độ trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), ngành y tế đã kích hoạt báo động đỏ, huy động tối đa nhân lực và phương tiện cấp cứu. Nhiều bệnh nhân nguy kịch đã qua cơn nguy hiểm, trong khi công tác điều trị, hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với cơ quan chức năng được triển khai khẩn trương.
Sau vụ lật ca nô, Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn cấp cử ê-kíp chuyên gia, mang theo hệ thống ECMO và nhiều thiết bị hồi sức ra đảo để cứu 2 bệnh nhân nguy kịch.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường ra Phú Quốc mang theo trang thiết bị y tế hồi sức để cứu chữa các nạn nhân nguy kịch trong vụ lật ca nô xảy ra trưa 11/7.
Sau vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch Ấn Độ tại vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), bên cạnh việc dồn toàn lực cứu chữa các nạn nhân, chính quyền địa phương và chủ phương tiện đã triển khai hỗ trợ tài chính, phối hợp với cơ quan ngoại giao, lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục, chăm lo tốt nhất cho các nạn nhân và gia đình.
Bệnh viện Chợ Rẫy cử chuyên gia, mang máy ECMO cùng nhiều thiết bị y tế ra Phú Quốc cấp cứu 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tối 11-7, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đã ký ban hành Công điện 26/CĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, đặc biệt chú trọng các tuyến đi Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà, Vịnh Hạ Long.
Một trong hai du khách bị thương nặng trong vụ lật ca nô chở đoàn khách Ấn Độ trên vùng biển Phú Quốc (An Giang) đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và giao tiếp tốt. Trường hợp còn lại có bệnh lý tim mạch phức tạp, đang được các bác sĩ tích cực điều trị với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy.