Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Trần Minh Khoa thay mặt địa phương quyết tâm sẽ không để xảy ra sự cố lật ca-nô tương tự và Phú Quốc sẽ là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy trách nhiệm đối với bạn bè quốc tế.
Chiều 13/7, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tiếp tục có thông cáo báo chí (lần 3) về vụ lật ca nô chở du khách tại đặc khu Phú Quốc.
Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, theo hồ sơ quản lý, Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ có đầy đủ tư cách pháp nhân và giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, doanh nghiệp mới cung cấp một phần hồ sơ, chưa có báo cáo chi tiết về vụ việc do đang tập trung khắc phục hậu quả.
Chiều 13/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tổ chức vận chuyển bằng đường hàng không bệnh nhân nam 49 tuổi, trường hợp nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc, về TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook ngày 12/7,Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam trong vụ việc lật ca nô ở Phú Quốc.
Chiếc ca nô gặp nạn trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong hiện được neo tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài để phục vụ công tác điều tra. Theo hồ sơ đăng ký, phương tiện được đóng mới năm 2025, đủ điều kiện hoạt động và được phép chở 34 hành khách, chưa bao gồm thuyền trưởng và các thành viên thủy thủ đoàn.
Chủ doanh nghiệp có ca nô bị lật cho biết tai nạn là không ai mong muốn, công ty đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, mong giảm bớt đau buồn của gia đình các nạn nhân.
Sau vụ lật ca nô chở đoàn khách Ấn Độ tại tỉnh An Giang khiến 15 người thiệt mạng, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Ấn Độ, đồng thời khẳng định các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Liên quan đến vụ lật cano du lịch trên vùng biển Phú Quốc làm 15 người tử vong vào chiều 11/7 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng, phần đa cano sử dụng để chở khách du lịch ra đảo hiện được đóng kín. Đây cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ rủi ro khi gặp nạn?
12 giờ ngày 13-7, nhóm bác sĩ cùng nạn nhân trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc (An Giang) về đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Nạn nhân đã được can thiệp mạch vành và đặt máy tạo nhịp, tình trạng nặng.
Bệnh nhân bị thương nặng trong vụ lật ca nô chở du khách Ấn Độ ở Phú Quốc đã được chuyển bằng đường hàng không đến BV Chợ Rẫy sau ca can thiệp tim mạch khẩn cấp tại địa phương.
Sau khi được đưa về Trung tâm Pháp y TPHCM, 15 thi thể du khách Ấn Độ tử vong trong vụ lật ca nô ở đặc khu Phú Quốc sẽ được đưa về nước trong chiều nay.
15 thi thể nạn nhân người Ấn Độ tử vong trong vụ lật ca nô ở vùng biển Phú Quốc đã được đưa về Trung tâm Pháp y TP.HCM, hoàn tất thủ tục để hồi hương trong chiều 13/7.
Ngày 13/7/2026, nguồn tin từ VKSND tỉnh An Giang cho biết đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ vụ án hình sự liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.