Phú Phúc bảo đảm an toàn cho người dân vùng bối trong mùa mưa, bão, lũ

Xã Phú Phúc (Lý Nhân) nằm dọc tuyến đê sông Hồng có chiều dài 4,51 km, với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 1.200 ha, trên 9.000 nhân khẩu. Trong đó có 50% dân số và đất tự nhiên, sản xuất nằm trong vùng bối Nhân Long, ngoài đê chính thuộc HTXNN Duyên Hà và Thanh Nga. Do vậy, xã luôn coi trọng việc bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống người dân vùng bối trong mùa mưa, bão, lũ.

Xã Phú Phúc (Lý Nhân) nằm dọc tuyến đê sông Hồng có chiều dài 4,51 km, với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 1.200 ha, trên 9.000 nhân khẩu. Trong đó có 50% dân số và đất tự nhiên, sản xuất nằm trong vùng bối Nhân Long, ngoài đê chính thuộc HTXNN Duyên Hà và Thanh Nga. Do vậy, xã luôn coi trọng việc bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống người dân vùng bối trong mùa mưa, bão, lũ.

Về sản xuất nông nghiệp tại vùng bối của xã Phú Phúc hiện khá phát triển, được chuyển dần sang hướng hàng hóa đem lại giá trị kinh tế cao. Cụ thể, tại HTXNN Thanh Nga chuyển gần 20 ha sang trồng các loại hoa huệ, cúc… cung cấp cho thị trường. Đồng thời, trên vùng đất bãi của xã đã chuyển trên 10 ha đất trồng ngô, lúa kém hiệu quả trước đây sang trồng cây dưa chuột, nấm rơm theo hướng công nghiệp.

Đặc biệt, nuôi trồng thủy sản vùng bối ở đây được đầu tư phát triển mạnh. Trong đó, địa phương đã thành lập HTX ít thành viên Tân Tiến nuôi cá theo hình thức ao đất áp dụng chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường. Đặc biệt, ngoài sông Hồng người dân phát triển 255 lồng nuôi cá cho sản lượng hàng trăm tấn, đều là những loại đặc sản cho giá trị kinh tế cao, như: Cá lăng, cá diêu hồng, nheo… Giá trị sản xuất trên diện tích canh tác khu vực ngoài đê của Phú Phúc hiện nay cao gấp 1,5 lần trong đồng.

Để bảo đảm an toàn cho sản xuất vùng bối và trên sông Hồng trong mùa mưa, bão, lũ, xã Phú Phúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó như: trên vùng bối của xã đã được đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh tiêu chính dài gần 1 km, đáp ứng yêu cầu tiêu úng; chỉ đạo các HTX nông nghiệp bảo đảm chủ động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất. Đây là nhiệm vụ quan trọng, do các đơn vị chủ động, không có sự hỗ trợ của hệ thống thủy lợi lớn.

Lồng bè nuôi cá trên sông Hồng của ông Trần Trọng Sản, xã Phú Phúc được gia cố vững chắc phòng chống lũ, bão.

Với sản xuất cá lồng ngoài sông Hồng, xã Phú Phúc đã tuyên truyền để các hộ chủ động có biện pháp định vị, tăng cường neo, giữ lồng bè phòng chống gió to, lũ lớn trên sông. Khi có lũ trên sông lên trên báo động 2 các hộ chủ động di chuyển người, tài sản, kể cả thủy sản vào trong bờ để bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại. Đồng thời, chính quyền địa phương chuẩn bị lực lượng xung kích, phao cứu hộ để sẵn sàng hỗ trợ các hộ nuôi cá lồng trên sông Hồng khi cần thiết.

Qua tìm hiểu được biết, điểm chung của các hộ nuôi cá lồng trên sông Hồng vào mùa mưa, bão, lũ đều được gia cố neo giữ thêm bằng mỏ neo, dây chão chuyên dụng. Tại đầu bè phía thượng lưu được bịt thêm tấm tôn dày hạn chế va đập của gỗ trôi trực tiếp vào lưới nuôi cá. Ông Trần Trọng Sản, chủ một khu lồng bè nuôi cá trên sông Hồng cho biết: Việc nuôi cá lồng trên sông vào mùa mưa, bão, lũ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, rủi ro. Nhận thức rõ điều đó, các hộ đã chủ động đầu tư thêm nhiều thiết bị neo giữ bảo đảm chắc chắn cho lồng bè. Riêng gia đình tôi đã sử dụng 7 mỏ neo, có loại dùng cho tàu lớn trọng lượng lên đến 500 kg để neo giữ cho 40 lồng nuôi cá trên sông Hồng. Ngoài ra, các lồng được gia cố thêm bằng cách hàn sắt tạo sự kết nối chắc chắn.

Việc bảo đảm an toàn cho đời sống người dân vùng bối trong mùa mưa, bão, lũ cũng được xã Phú Phúc đặc biệt quan tâm. Địa phương xây dựng phương án trọng điểm bảo vệ đê bao số 5, kè, cống, đặt ra các tình huống xảy ra sự cố để có biện pháp chủ động ứng phó. Đây là tuyến đê bao quan trọng bảo vệ cho toàn bộ dân cư sinh sống trong bối.

Thực tế, tuyến đê này đã từng bị vỡ vào các năm 1971 và 1996 khi mực nước lũ trên sông Hồng lên trên báo động 3. Từ kinh nghiệm phòng, chống lũ bão những năm trước, xã xây dựng phương án di dân, cứu hộ với tình huống nước lũ trên sông Hồng lên trên báo động 3, bối không còn khả năng giữ và có lệnh cắt bối mở rộng mặt thoát lũ. Chủ động thu hoạch nhanh hoa màu ngoài bãi sông ngay khi nhận được thông báo lũ lớn, tuyên truyền, hỗ trợ người dân kê kích tài sản lên chỗ cao, nhất là di chuyển toàn bộ người dân vùng nguy hiểm vào phía trong đê chính…

Theo ông Đào Quang Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Phúc, thiên tai, bão, lũ xảy ra bất thường rất khó lường. Địa phương xác định việc bảo đảm an toàn cho người dân vùng bối là nhiệm vụ quan trọng số 1 trong mùa mưa, bão, lũ. Do vậy, mọi phương án ứng phó được chuẩn bị đầy đủ, không để bị động khi có thiên tai xảy ra.

Do tác động của biến đổi khí hậu, mưa, bão, lũ hiện nay diễn ra không theo quy luật và thường có hiện tượng bất thường. Đặc biệt, những vùng đất nằm ven các tuyến sông lớn sẽ chịu nhiều tác động khi xuất hiện bão, lũ. Việc xã Phú Phúc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão, lũ, úng sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mạnh Hùng

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/doi-song/phu-phuc-bao-dam-an-toan-cho-nguoi-dan-vung-boi-trong-mua-mua-bao-lu-64142.html