'Phù phép' bao đựng thức ăn chăn nuôi
Từ những bao đựng thức ăn chăn nuôi đã qua sử dụng, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1988) cùng Hợp tác xã may mặc Mai Lan (xã Phú Ninh) đã tái chế thành những chiếc túi vừa xinh xắn vừa hữu dụng.

Từ những bao đựng thức ăn chăn nuôi đã qua sử dụng, chị Nguyễn Thị Lan tạo ra các sản phẩm túi phục vụ đời sống hằng ngày. Ảnh: QUẾ CHI
Những chiếc túi treo ngay ngắn trong xưởng may nhỏ có đủ sắc màu, hoa văn và kích cỡ. Ít ai nghĩ rằng, chỉ vài tuần trước, đó vẫn là những bao thức ăn chăn nuôi đã qua sử dụng.
Trên bề mặt túi, những dòng chữ kỹ thuật, trọng lượng, ký hiệu sản xuất còn in rõ - dấu vết của vòng đời cũ chưa kịp phai. Qua bàn tay chị Nguyễn Thị Lan và Hợp tác xã may mặc Mai Lan, những bao bì tưởng chừng sắp trở thành rác thải ấy tiếp tục được sử dụng ở chức năng mới, đồng thời lan tỏa câu chuyện về lối sống xanh.
Sau khi tốt nghiệp ngành may, chị Lan trở về quê mở tiệm nhỏ, nhận may đo và đồng phục theo yêu cầu. Khi lượng khách hàng mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, việc đóng gói, gửi hàng trở thành công việc thường nhật.
“Mỗi lần gửi hàng là một lần sử dụng túi ni-lông. Sau khi hàng được mở, những túi này thường không được sử dụng lại. Tôi cứ nghĩ mãi, tại sao mình lại tiếp tục tạo thêm rác thải như vậy?”, chị Lan chia sẻ.
Từ trăn trở ấy, chị bắt đầu thay đổi, may những chiếc túi từ bao đựng thức ăn chăn nuôi, bao gạo đã qua sử dụng, gắn thêm quai xách và gửi kèm theo đơn hàng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề may, chị Lan chú trọng độ bền và tính ứng dụng của sản phẩm. Mỗi chiếc túi đều được thiết kế nhiều ngăn, quai chắc chắn, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng.
Ban đầu chỉ là thử nghiệm nhỏ, nhưng phản hồi tích cực từ khách hàng khiến chị nhận ra hướng đi mới.
Đặc biệt, sau các đợt mưa lũ gần đây, khi rác thải ni-lông xuất hiện nhiều, đặc biệt tại các khu chợ, chị Lan càng trăn trở hơn về vấn đề môi trường. “Nhiều người quen dùng bao ni-lông vì tiện, nhưng ít ai để ý rằng chính những thói quen nhỏ ấy lại tạo ra lượng rác rất lớn”, chị Lan chia sẻ.
Và chị quyết tâm triển khai dự án tái chế bao đựng thức ăn chăn nuôi, vải vụn, banner cũ thành các sản phẩm sử dụng hằng ngày với mong muốn thay đổi dần thói quen của người tiêu dùng.
Mỗi ngày, tại xưởng may nhỏ, những bao thức ăn chăn nuôi cũ tái chế không chỉ góp phần giảm rác thải mà còn tạo sinh kế cho nhiều phụ nữ địa phương. Dẫu còn nhiều khó khăn, chị Lan kỳ vọng mô hình này sẽ từng bước được mở rộng thông qua các hoạt động về môi trường và kết nối cộng đồng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phu-phep-bao-dung-thuc-an-chan-nuoi-3319435.html











