Phụ nữ xã Trì Quang chung tay bảo vệ môi trường

Ngôi nhà của gia đình chị Lê Thị Tuyến, thôn Trì Thượng, xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng) được bao quanh bởi hơn 200 gốc hoa, cây cảnh các loại. Từ ngõ tới nhà riêng, những loài hoa đua nhau khoe sắc, lối đi quanh ao cá cũng được chị vệ sinh sạch sẽ, trồng thanh long và những hàng hoa rực rỡ.

Chị Tuyến bảo, trước đây chị có sở thích chơi cây cảnh, sau khi được Hội Phụ nữ xã vận động thực hiện mô hình “3 đẹp” (nhà đẹp, ngõ đẹp, vườn - ao - chuồng sạch, đẹp) thì chị mở rộng diện tích trồng cây. Để thực hiện các tiêu chí của mô hình, bên cạnh việc trồng, chăm sóc các loại cây, gia đình chị luôn vệ sinh nhà ở sạch sẽ, sắp xếp đồ dùng ngăn nắp. Chị Tuyến cũng cho biết, việc thực hiện mô hình không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn đem lại lợi ích kinh tế trong việc bán cây cảnh.

Vườn hoa, cây cảnh của gia đình chị Lê Thị Tuyến.

Vườn hoa, cây cảnh của gia đình chị Lê Thị Tuyến.

Đây là mô hình “3 đẹp” đầu tiên trên địa bàn xã Trì Quang được thực hiện cuối năm 2020. Từ mô hình này, Chi hội Phụ nữ thôn và Hội Phụ nữ xã thường xuyên tuyên truyền, tổ chức để hội viên đến tham quan, học tập. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động thể hiện sự chung tay, hưởng ứng của hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Xã Trì Quang đã “về đích” nông thôn mới nhưng việc duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường vẫn còn nhiều khó khăn.

Chị Lương Thị Xuyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trì Quang cho biết: Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã luôn đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng mô hình, tổ chức hoạt động thiết thực, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, cùng địa phương nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường.

Hội Phụ nữ xã Trì Quang hiện có 10 chi hội với 751 hội viên. Xác định việc vệ môi trường phải đi trước một bước và cán bộ, hội viên phụ nữ đóng vai trò quan trọng, cần đi đầu, gương mẫu thực hiện, Hội Phụ nữ xã đã lồng ghép nội dung này trong các buổi họp, sinh hoạt hội, lựa chọn cách làm phù hợp với khả năng của hội viên và thực tế của địa phương. Từ đó, hình thành thói quen thường xuyên, trở thành nếp nghĩ, sự tự giác trong hoạt động hằng ngày của cán bộ, hội viên và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Điều này được thể hiện thông qua việc mới đây, hội viên phụ nữ các thôn Tân Thượng, Làng Mạ cùng các ban, ngành, đoàn thể xã hoàn thành 3,4 km đường hoa, nâng tổng số đường hoa của toàn xã lên 15,7 km. Tháng 8/2021, Hội Phụ nữ xã ra mắt mô hình “10 hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh” tại thôn Tân Thượng với 18 thành viên. Các hộ tham gia mô hình đều tích cực dọn dẹp, vệ sinh nhà ở, ngõ xóm, trồng và chăm sóc hoa trước cửa nhà.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội Phụ nữ xã luôn làm tốt công tác tuyên truyền để các chi hội, hội viên hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, đa dạng. Từ đầu năm đến nay, hội đã phối hợp tổ chức 3 buổi tuyên truyền kiến thức về vệ sinh môi trường, nước sạch; lồng gắn việc triển khai cuộc vận động với việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; duy trì 5 mô hình nhà sạch, vườn đẹp với 133 thành viên. Việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm được các chi hội duy trì và thực hiện thường xuyên với khoảng 100 - 150 hội viên tham gia/lần/tháng. Việc phòng, chống rác thải nhựa được quan tâm, nhận thức của hội viên phụ nữ có nhiều chuyển biến.

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả được triển khai trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, hành động của hội viên phụ nữ xã Trì Quang, phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao tỷ lệ hội viên tham gia tổ chức hội.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/348574-phu-nu-xa-tri-quang-chung-tay-bao-ve-moi-truong