Phụ nữ xã Phạm Ngũ Lão xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phạm Ngũ Lão hiện nay quản lý gần 4.500 hội viên, sinh hoạt tại 26 chi hội phụ nữ. Hưởng ứng cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch', thời gian qua, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia. Qua đó, đưa cuộc vận động đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên về xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Phạm Ngũ Lão quyên góp, ủng hộ xây dựng mô hình "Hũ gạo tình thương" để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Phạm Ngũ Lão quyên góp, ủng hộ xây dựng mô hình "Hũ gạo tình thương" để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phan Thị Doan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Phạm Ngũ Lão cho biết: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với 8 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí 5 không gồm: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; tiêu chí 3 sạch gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Để triển khai cuộc vận động, Hội LHPN xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động đến 100% gia đình hội viên. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức cho 100% gia đình hội viên đăng ký, phấn đấu đạt tiêu chí của cuộc vận động. Cuối năm, các chi hội tiến hành cho gia đình hội viên tự đánh giá, đồng thời có kế hoạch, giải pháp cụ thể để giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình chưa đạt các tiêu chí. Đến nay, toàn xã có hơn 70% gia đình hội viên được công nhận đạt tiêu chí cuộc vận động.

Thực hiện tiêu chí “5 không” Hội LHPN xã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; từ năm 2020 đến nay phối hợp tổ chức 60 lớp tập huấn cho trên 3.000 lượt cán bộ, hội viên; nhận ủy thác từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng hơn 89 tỷ đồng cho 1.192 lượt gia đình hội viên vay vốn; phối hợp hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 230 hội viên. Nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hội thường xuyên rà soát để triển khai kịp thời các hoạt động hỗ trợ và báo cáo địa phương có giải pháp hỗ trợ. Chị Ngô Thị Xuân Hoa, thôn Huệ Lai cho biết: Gia đình tôi thuộc diện neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Vào đầu tháng 8, vụ cháy bất ngờ bùng phát đã thiêu rụi nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt, khiến gia đình tôi càng thêm khó khăn. Được địa phương quan tâm trao tặng 5 triệu đồng và 10kg gạo; chị em phụ nữ địa phương đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ thu dọn tàn dư từ vụ cháy, tôi rất xúc động, có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Phạm Ngũ Lão tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Phạm Ngũ Lão tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Đối với các tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, Hội LHPN xã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền hội viên phụ nữ thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình… Hội LHPN xã tuyên truyền, vận động hội viên thành lập quỹ đỡ đầu, xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương” để giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, Hội kết nối và trực tiếp nhận đỡ đầu 4 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Cháu Hàn Việt Hưng, học sinh Trường Tiểu học Đào Dương cho biết: Cháu bị suy thận mạn tính, bố mất do ung thư, một mình mẹ cháu đi làm nuôi chị em cháu nên hoàn cảnh rất khó khăn. Cháu được Hội LHPN xã nhận đỡ đầu, ngoài hỗ trợ 6 triệu đồng/năm, các cô, bác còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên cháu trong học tập và cuộc sống. Món quà các cô, bác ở Hội LHPN xã trao hỗ trợ đã tiếp thêm động lực để cháu nỗ lực vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Đối với tiêu chí “3 sạch”, Hội LHPN xã triển khai nhiều hoạt động gắn với bảo vệ môi trường như: Vận động hội viên mỗi tháng tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm 1 lần; tổ chức dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng trong nhà ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ; xây dựng mô hình “Nhà sạch, ngõ sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”; thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình. Đến nay, toàn xã có hơn 2.800 gia đình tham gia phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; các chi hội phụ nữ đảm nhận trồng và chăm sóc 3 tuyến đường hoa, đường cây như: Tuyến đường hoa của Chi hội phụ nữ thôn Phần Lâm; đường cây của thôn Đào Quạt… Chị Nguyễn Thị Nga, xã Phạm Ngũ Lão chia sẻ: Được Hội LHPN xã tuyên truyền về các tiêu chí thực hiện cuộc vận động, hằng ngày, tôi quét dọn vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, cổng ngõ; thực hiện phân loại, xử lý rác thải; tích cực học hỏi nâng cao kiến thức cho bản thân, vận động người thân trong gia đình chấp hành pháp luật; tích cực lao động sản xuất, nỗ lực đưa kinh tế gia đình phát triển đi lên, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thực hiện hiệu quả cuộc vận động đã góp phần làm diện mạo nông thôn của địa phương có nhiều khởi sắc với những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, những hàng cây xanh mướt phủ bóng trên con đường bê tông trải dài sạch sẽ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh, trật tự được giữ vững.

Hồng Ngọc

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/phu-nu-xa-pham-ngu-lao-xay-dung-gia-dinh-5-khong-3-sach-3184666.html