Phụ nữ Nga và chuyện quan hệ với người nước ngoài dịp World Cup

Một nghị sĩ Nga lo ngại nhiều phụ nữ nước này sẽ mang thai và nuôi con một mình sau khi hẹn hò với đàn ông nước ngoài đến đây dịp World Cup.

Phụ nữ Nga đội mũ kokoshnik vào ngày khai mạc World Cup - Ảnh: Reuters

Theo tờ New York Daily News, nghị sĩ Nga Tamara Pletnyova đang “gây bão” trên mạng xã hội sau khi khuyên phụ nữ nước này không nên quan hệ tình dục với du khách nước ngoài, nhất là vào dịp World Cup.

Bà Pletnyova, phó chủ nhiệm Ủy ban Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em, cảnh báo rằng nhiều em bé được sinh ra 9 tháng sau sự kiện này có thể sẽ thiếu vắng người cha.

“Sẽ ổn nếu họ vẫn cùng chủng tộc. Nếu họ khác chủng tộc thì là chuyện khác”, bà nói.

[VIDEO] Chiến thuật săn vé World Cup rẻ của CĐV Việt Nam ở Nga

Khẳng định mình là người không theo chủ nghĩa dân tộc, nghị sĩ 70 tuổi này vẫn cho rằng phụ nữ Nga gặp nhiều rắc rối khi lấy đàn ông nước ngoài.

“Tôi muốn trong nước, họ kết hôn vì tình yêu và không kể dân tộc nào, nhưng phải là công dân Nga”, bà nói.

Một nghị sĩ khác là ông Alexander Sherin khuyên người dân Nga nên phòng tránh nguy cơ nhiễm các bệnh từ những nước không thuộc châu Âu. Tuy nhiên, ông không muốn nói về chuyện tránh thai vì “mọi người đều là người lớn và hiểu biết”.

Trong khi đó, nghị sĩ Mikhail Degtyaryov lại khuyến khích tình yêu đâm chồi nảy lộc nhân dịp World Cup.

“Càng có nhiều chuyện tình liên quan đến giải vô địch bóng đá thế giới, càng có nhiều người yêu nhau và sinh con đẻ cái, đó là chuyện tốt”, ông Degtyaryov nói.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/phu-nu-nga-va-chuyen-quan-he-voi-nguoi-nuoc-ngoai-dip-world-cup-973597.html