Phụ nữ Mường Nhé chung tay phòng, chống dịch Covid-19
ĐBP - Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mường Nhé đã tích cực, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về tình hình dịch bệnh; tham gia công tác hậu cần, hỗ trợ phòng, chống dịch; kêu gọi, vận động hội viên, các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, vật tư y tế…

Hội viên Hội LHPN Mường Nhé chuẩn bị các suất ăn phục vụ người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.
Những ngày gần đây, công việc của chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mường Nhé tăng gấp nhiều lần. Vừa chỉ đạo, chị Hà vừa trực tiếp nấu những suất ăn miễn phí phục vụ người bệnh và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Khu vực này vừa bị phong tỏa tạm thời vì liên quan đến 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 là nhân viên y tế. Chị Hà cho biết, từ khi dịch khởi phát trên địa bàn huyện thời điểm trung tuần tháng 11, Hội đã vận động hội viên chung tay phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tham gia chống dịch; đồng thời, hỗ trợ tối đa về nhân lực khi được yêu cầu. Theo chị Phạm Thị Hà, thời điểm dịch diễn biến phức tạp tại xã Mường Toong, nhiều chị em phụ nữ xã đã tình nguyện tham gia nấu ăn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, những người ở tuyến đầu chống dịch. Trung bình mỗi ngày, có hàng trăm suất ăn được mang đến tận nơi cho lực lượng tuyến đầu. Đến nay, công việc này vẫn được phụ nữ xã Mường Toong luân phiên, duy trì thường xuyên.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, những ngày qua, nhằm hỗ trợ tối đa cho cán bộ y, bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu yên tâm và đảm bảo sức khỏe chống dịch, hội phụ nữ đang duy trì 3 tổ nấu ăn. Trong đó, 1 tổ tại xã Mường Toong, 1 tổ tại xã Chung Chải và 1 tổ tại trung tâm huyện. Tổ tại trung tâm huyện mới được thành lập từ ngày 1/12 có nhiệm vụ nấu ăn và là cầu nối phục vụ một số nhu cầu sinh hoạt khác của 46 người là người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện hiện không được ra ngoài để phục vụ công tác phòng, chống dịch vì Trung tâm đang trong thời gian phong tỏa tạm thời do liên quan đến 2 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 là nhân viên y tế.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn hướng dẫn, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng, trạm y tế xã, các tổ chức đoàn thể rà soát các đối tượng tiếp xúc gần và từ các địa phương có dịch trở về địa bàn để kịp thời khai báo y tế. Chị Pờ Mỳ Nụ, Chủ tịch Hội LHPN xã Sín Thầu cho biết: Hội hiện có 7 chi hội với 217 hội viên. Với đặc thù khu vực biên giới, Hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã, nhất là Đồn Biên phòng A Pa Chải triển khai nhiều buổi tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh. Qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức trách nhiệm của người dân đến nay đã được nâng lên đáng kể. Đến nay, 100% hộ trên địa bàn xã đã ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và cam kết không xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mường Nhé, các cấp hội phụ nữ trong huyện cũng thường xuyên tham gia, kêu gọi, vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Riêng từ giữa tháng 11 đến nay, các cấp hội đã vận động hỗ trợ hơn 3 tấn gạo; 2 tấn rau, củ, quả; hàng chục nghìn khẩu trang y tế cùng nhiều nhu yếu phẩm là: Muối, nước mắm, mì chính, trứng gia cầm, nước lọc, mì tôm… Với những việc làm cụ thể, thiết thực, hội viên cũng như các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần cùng hệ thống chính trị ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19.











