Phụ huynh ủng hộ quyết định tiếp tục nghỉ học phòng bệnh Covid-19
Tối 14/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công văn hỏa tốc về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid - 19, đề nghị các tỉnh, thành phố xem xét cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quyết định 'điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của Ngành', dù chưa cho biết chi tiết thời gian lùi tới khi nào và kế hoạch cụ thể ra sao. Theo hầu hết các bậc phụ huynh, việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học phòng dịch bệnh Covid - 19 là hợp tình, hợp lý và đúng đắn trong thời điểm hiện nay.
Nguyên nhân khiếnđa số phụ huynh ủng hộ quyết định tiếp tục nghỉ học, là do dịch bệnh Covid-19vẫn diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, tính đến ngày 15/2, đã có 16 trường hợpđược xác nhận nhiễm bệnh, trong đó có một bé gái 3 tháng tuổi bị lây nhiễm từbà ngoại, người trước đó đã bị lây nhiễm bệnh từ con gái trở về từ TrungQuốc... Điều đó cho thấy, dịch bệnh truyền nhiễm này rất nguy hiểm, rất dễ lâylan, bùng phát nếu không có các phương án phòng, chống bệnh chủ động, nghiêmngặt, chặt chẽ.
Chị Đinh Thị MỹHà, phố Thúy Sơn, phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) bày tỏ quan điểm:Thực tế, số ca nhiễm mới và tử vong ở Trung Quốc vẫn không ngừng tăng. Trongkhi đó ở Việt Namcũng tiếp tục phát hiện các ca bệnh mới lây nhiễm gián tiếp trong cộng đồng.Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tốt nhất các trường cứ nên cho học sinhnghỉ, lùi thời gian học thêm 1-2 tuần nữa, đến khi nào Bộ Y tế công bố Việt Namkhống chế, kiểm soát được hoàn toàn dịch bệnh, không còn ca nhiễm mới, thì lúcđó, phụ huynh chúng tôi mới hoàn toàn yên tâm cho con đến trường. Thời giannghỉ hè hàng năm có đến gần 3 tháng, chúng ta hoàn toàn có thể lùi thời giankết thúc năm học và rút ngắn kỳ nghỉ hè...
Cùng chung quanđiểm lùi lịch học, kéo dài thời gian nghỉ học tại trường nhằm phòng lây nhiễmbệnh, anh Trần Công Phú, xã Yên Mạc (huyện Yên Mô) cho rằng: “Thực sự mà nói,khi trẻ nghỉ học, không chỉ nếp sinh hoạt và cuộc sống của trẻ mà cả gia đìnhđều bị đảo lộn và người lớn vất vả hơn. Nhưng thời điểm này, xét về tính nghiêmtrọng và nguy hiểm của dịch bệnh, cần phải đặt sức khỏe của cộng đồng nóichung, học sinh nói riêng lên hàng đầu. Vì vậy nên cho học sinh nghỉ học đếnkhi nào nhận thấy dịch bệnh không còn ở mức độ đe dọa đến sức khỏe cộng đồngnữa thì mới tính đến phương án tiếp tục cho học sinh trở lại trường học”.
Theo khảo sát sơbộ trên một số hội, nhóm của cha mẹ học sinh nêu ý kiến về việc tiếp tục chocon nghỉ hay đi học thời điểm này, thì có đến 99% phụ huynh chọn cho con đượctiếp tục nghỉ học. Một số phụ huynh còn bày tỏ quan điểm rằng, họ sẵn sàng tựcho con mình nghỉ học dù ngành Giáo dục có yêu cầu đi học lại, thậm chí chấpnhận ngay cả khi con phải học chậm lại một năm, còn hơn là mạo hiểm sức khỏe vàtính mạng của con em họ và gia đình. Rất nhiều người nhận thấy, việc con nghỉhọc ở nhà dù không có người trông coi, có những bất tiện, vất vả, nhưng họ thànhư vậy còn yên tâm hơn, bởi chỉ cần 1 em bị nhiễm bệnh, hậu quả sẽ khôn lường.Và giả sử nếu không may con nhiễm bệnh, phải cách ly chăm sóc, điều trị, thìsao cha mẹ có thể yên tâm đi làm, hoặc rồi lây nhiễm ra cả gia đình, cộng đồngxã hội...
Cũng theo nhiêùgiáo viên, việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học là cần thiết, không chỉ đảm bảosự an toàn cho các em, mà còn cả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.“Việc học tập cần thời gian dài, không phải sớm 1 tuần, 1 tháng thì chất lượngtăng hơn. Mà nghỉ hiện nay, sau đó học bù. Bộ Giáo dục cũng quyết định lùi thơìgian kết thúc năm học. Giáo viên chúng tôi khuyên các bậc phụ huynh hoàn toàncó thể yên tâm về việc học của con, em mình...” – nhiều giáo viên chia sẻ.
Như vậy, trướcquyết định tiếp tục nghỉ học để phòng bệnh dịch Covid - 19 của ngành Giáo dụcNinh Bình và nhiều địa phương khác trong cả nước đã nhận được sự đồng tình,hưởng ứng và ủng hộ của đông đảo cha mẹ học sinh và người dân. Các phụ huynhđều có chung quan điểm, nghỉ học để an toàn và muốn an toàn, an tâm phải tạmthời cho học sinh nghỉ học. Tùy vào điều kiện, công việc của mình, các gia đìnhbố trí người, phân bổ thời gian, công việc hợp lý để chăm sóc, dạy dỗ, hướngdẫn con, em mình sinh hoạt, học tập, vui chơi, đảm bảo các điều kiện về sức khỏe,sự an toàn trong cuộc sống.
Hạnh Chi