Tuổi trẻ Quảng Trị sáng tạo và cống hiến
Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thế hệ trẻ tỉnh Quảng Trị đang vươn mình biến khát vọng thành hành động, chung sức xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu. Bằng những ước mơ, hoài bão, khát khao cống hiến và sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã đạt được những thành tích nổi bật trong học tập và lao động, trở thành tấm gương tiêu biểu trong tuổi trẻ toàn tỉnh.
Hoàng Trọng Tấn (SN 2008) là lớp trưởng, Phó Bí thư chi đoàn lớp 12A2, Trường THPT Lương Thế Vinh. Tấn luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong học tập. Nhờ đó, 10 năm học liên tục, Tấn đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, tham gia đội tuyển học sinh giỏi các cấp đạt nhiều thành tích.
Với đam mê khoa học kỹ thuật (KHKT) và công nghệ, những năm qua, Tấn đã tích cực hỏi học, tìm hiểu các kiến thức liên quan đến lĩnh vực này. Những hiểu biết, năng lực của Tấn được thể hiện qua các cuộc thi KHKT cấp trường, cấp tỉnh, trong đó, nổi bật là đoạt giải ba cấp tỉnh năm học 2022-2023. Bên cạnh đó, tại hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Bình (cũ) năm 2024, 2025, Tấn đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để đoạt giải nhì khối học sinh trung học phổ thông, bảng sản phẩm sáng tạo… Năm học 2023-2024, Tấn vinh dự được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh.

Trần Văn Tuấn (ở giữa), một trong 5 gương mặt tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình (cũ) được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025 - Ảnh: L.M
Không chỉ có nhiều thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, Tấn còn là một cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo. Với vai trò Chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên xung kích Trường THPT Lương Thế Vinh, em đã tích cực chỉ đạo, thu hút các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong trường cùng tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn cấp trên phát động; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thanh niên xung kích tình nguyện…
“Ước mơ của em là trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Để đạt được ước mơ ấy, em sẽ nỗ lực hết mình trong học tập, rèn luyện, tư duy sáng tạo, trau dồi kỹ năng và tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Em nghĩ rằng chỉ khi mình không ngừng cố gắng thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Từ đó, đem tri thức, sức trẻ cống hiến cho quê hương, góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững”, Hoàng Trọng Tấn cho hay.
Lê Văn Phước (SN1998), chuyên viên nghiệp vụ kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8- Quảng Trị là một người sống chan hòa, có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình công tác, bản thân luôn chủ động học hỏi, nghiên cứu, ứng dụng các ý tưởng hay nhằm áp dụng vào chính công tác thực tiễn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạt nhiều hiệu quả và được lãnh đạo đơn vị ghi nhận.
Năm 2024, Phước nghiên cứu ứng dụng thành công sáng kiến “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác báo cáo án bằng sơ đồ tư duy tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh”, được hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (cũ) công nhận. Sáng kiến này sau khi ứng dụng vào thực tiễn đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế, theo lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi trong ngành kiểm sát nhân dân. Với những nỗ lực, sáng tạo trong công tác chuyên môn, năm 2024, Phước vinh dự được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào chuyển đổi số trong ngành.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện luôn được các bạn trẻ tỉnh Quảng Trị tích cực tham gia, lan tỏa - Ảnh: L.M
Lê Văn Phước chia sẻ: “Trong thời gian tới, tôi mong muốn không chỉ hoàn thiện kỹ năng chuyên môn về pháp luật mà còn chú trọng học hỏi thêm các kiến thức về CNTT, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới liên quan. Điều này sẽ giúp tôi nâng cao hiệu quả công việc, hỗ trợ tốt hơn trong việc xử lý thông tin và dữ liệu ngành kiểm sát. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng pháp lý chuyên sâu để có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nghiệp vụ, giúp công việc đạt được kết quả tối ưu”.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Toản cho biết: “Có thể khẳng định rằng, tuổi trẻ Quảng Trị thời gian qua đã và đang thể hiện mạnh mẽ tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý chí vươn lên trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trên mặt trận khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tin tưởng rằng, với sự đồng hành của tổ chức Đoàn, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, sức trẻ Quảng Trị sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong giai đoạn mới”.
Bằng sự năng động, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, Trần Văn Tuấn (SN 1990) ở xã Cam Hồng cũng đã nỗ lực vượt khó, sáng tạo, tìm cho mình hướng đi riêng trong phát triển kinh tế. Hiện, Tuấn đang là Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Nhân Phát, chuyên rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại… Với những giải pháp hữu ích, công ty đã vận hành hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, đời sống của nhân viên được cải thiện, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước.
Bên cạnh đó, Tuấn cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, phong trào thanh niên… Nhờ đó, Tuấn vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh đoàn…
Có thể thấy, bằng trí tuệ, sự sáng tạo, năng động của tuổi trẻ, thời gian qua, đã có nhiều bạn trẻ đạt những thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng, phát triển quê hương, là điển hình thanh niên làm theo lời Bác, gương mặt trẻ tiêu biểu… được khen thưởng, tuyên dương. Cùng với đó còn có hàng trăm, hàng nghìn nghĩa cử, việc làm do thế hệ trẻ toàn tỉnh đã và đang thực hiện, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến năng lượng sống tích cực cho cộng đồng, xã hội.