Phù hợp cả về thời gian, con người và lòng dân

Ngày 23-10, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIV bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhân dân cả nước bày tỏ niềm phấn khởi trước sự kiện quan trọng nói trên. Báo Hànôịmới đã ghi nhận một số ý kiến của nhân dân về vấn đề này:

PGS.TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh:
Nhân dân tin tưởng và ủng hộ

Việc Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước là vấn đề mà Đảng ta đã bàn nhiều lần, qua nhiều kỳ Đại hội. Lần này là xu hướng khách quan, người đứng đầu Đảng cầm quyền là nguyên thủ quốc gia phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm tính đối nội và đối ngoại. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì Tổng Bí thư đứng đầu Đảng đồng thời đứng đầu Nhà nước là hoàn toàn phù hợp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất xứng đáng với trọng trách được Quốc hội và nhân dân tin tưởng, giao phó. Thời gian qua, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm được rất nhiều việc quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, qua công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường quyền lực của nhân dân trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước; nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng rất hợp lòng dân, niềm tin trong quần chúng nhân dân được nâng lên rất nhiều.

Tôi cũng lắng nghe dư luận xã hội và nhận thấy, nhân dân đều tin tưởng và ủng hộ bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước. Đây là thời điểm rất phù hợp, cả về mặt thời gian, con người và với lòng dân, đồng thời cũng phù hợp với tình hình đất nước ta hiện nay. Tôi tin rằng, khi Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đất nước, cũng như việc đưa ra các quyết sách quan trọng của quốc gia sẽ thuận lợi hơn. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội sẽ thống nhất cao thông qua thể chế, đường lối và con người.

Đảng viên Đoàn Văn Oánh, 52 năm tuổi Đảng, Chi bộ 8B, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ):
Tăng uy tín của Đảng

Chức danh Chủ tịch nước là vị trí quan trọng của đất nước, cần có người đủ tâm, đủ tầm, có năng lực, có uy tín nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm rất cao bầu giữ trọng trách này là hoàn toàn xứng đáng, chúng tôi rất phấn khởi.

Tôi thấy chưa bao giờ người dân lại quan tâm đến tình hình thời sự trong nước như thời điểm này. Việc bầu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước sẽ làm tăng uy tín của Đảng hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư là người đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, người tạo niềm tin cho nhân dân đối với Đảng, thể hiện qua việc làm gương và nêu gương trong quyết tâm chống tham nhũng, tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Không những tôi mà toàn thể đảng viên, nhân dân cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong kiện toàn hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thời gian qua.

Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước trong điều kiện hiện nay là rất phù hợp, chắc chắn đất nước sẽ phát triển mạnh hơn nữa và không ngừng khẳng định rõ vai trò, vị thế với thế giới.

Nguyễn Lê - Hoài Linh (ghi)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/916615/phu-hop-ca-ve-thoi-gian-con-nguoi-va-long-dan