Phú Bình: Tiếp xúc, đối thoại với trên 200 cán bộ người dân

Ngày 28-10, Thường trực Huyện ủy Phú Bình tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với trên 230 cán bộ và người dân các xã Điềm Thụy, Kha Sơn, Xuân Phương và thị trấn Hương Sơn. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Bình; đại diện Ban Dân vận, Ủy Ban MTTQ tỉnh.

Người dân thị trấn Hương Sơn phát biểu ý kiến tại buổi Hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

Tại Hội nghị, lãnh đạo huyện đã giải trình 32 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, người dân về các lĩnh vực: giải phóng mặt bằng; tài nguyên môi trường, giao thông thủy lợi… Trong đó, một số ý kiến được người dân quan tâm như: đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư xã Điềm Thụy, Khu dân cư xóm Trung 3, khu nhà ở cho người có thu nhập thấp; tình trạng điện yếu ở xóm Kha Bình Lâm, xã Kha Sơn; trùng tu di tích lịch sử tại xã Kha Sơn; đầu tư xây dựng hạ tầng cánh đồng mẫu lớn… Các ý kiến đều được giải đáp cụ thể, những kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đã được tổng hợp để gửi các cấp có thẩm quyền.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Đức Công yêu cầu UBND huyện và các phòng, ban tổng hợp, phân loại ý kiến để giải quyết theo thẩm quyền trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận của Thường trực Huyện ủy; ưu tiên những vấn đề cấp bách, đối với những ý kiến khó giải quyết, cần nhiều thời gian phải có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Ngọc Ánh

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/phu-binh-tiep-xuc-doi-thoai-voi-tren-200-can-bo-nguoi-dan-276295-205.html