Phòng ngừa, kéo giảm tình trạng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng ở Thủ đô

Ngay sau khi thay đổi mô hình, tổ chức bộ máy của Công an TP Hà Nội, các đơn vi nghiệp vụ đã tham mưu lãnh đạo Công an thành phố nhiều biện pháp, giải pháp nhằm phòng ngừa, kéo giảm tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây rối an ninh, trật tự trên đường phố. Trong hơn 3 tháng, toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 42 vụ với 558 đối tượng liên quan.

Liên tiếp ngăn chặn các vụ việc

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính cấp xã, tình hình tội phạm gây rối trật tự công cộng do các nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí đuổi đánh nhau và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn TP Hà Nội có chiều hướng diễn biến phức tạp; tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn. Trước thực trạng trên, các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn tội phạm.

Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội khống chế một nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội khống chế một nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Điển hình, vào 1h35 ngày 25/10, trong quá trình thực hiện kế hoạch vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát (CS) 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố về việc tại khu vực đối diện số 539 đường Nguyễn Trãi, phường Đại Mỗ, Hà Nội, có hai đối tượng mang hung khí hành hung người đi đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác CS113 đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường. Với sự hỗ trợ của người dân, tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ hai nam thanh niên, thu giữ 1 gậy sắt, 1 kiếm sắt kèm vỏ và 1 xe máy Honda AirBlade BKS 88H1-119.xx. Quá trình truy bắt, khống chế được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước đó, CS113 ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên cầm hung khí, truy đuổi nhau trên phố Hoàng Cầu. Cụ thể, vào 22h5 ngày 22/10, trong quá trình thực hiện kế hoạch vũ trang tuần tra, kiểm soát ban đêm phòng, chống tội phạm trên tuyến phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, Hà Nội, Tổ công tác Đội CS113 phát hiện 1 nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, truy đuổi nhau trên đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đáng chú ý, một số đối tượng trong nhóm cầm theo hung khí, có biểu hiện manh động, tiềm ẩn nguy cơ gây rối trật tự công cộng.

Ngay lập tức, Tổ công tác CS113 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức chốt chặn, truy đuổi và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân khu vực. Sau quá trình truy đuổi, lực lượng CS113 đã khống chế được nhóm thanh niên đèo ba, không đội mũ bảo hiểm, cùng phương tiện là xe máy Honda Vision, BKS 29BE-062.XX.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, bị một nhóm khác đuổi đánh nên hoảng sợ bỏ chạy. Tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện và toàn bộ vụ việc cho Công an phường Đống Đa để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi của nhóm thanh, thiếu niên nêu trên không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Triển khai đồng bộ, góp phần kéo giảm tội phạm

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ đối với tội phạm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng; tội phạm cố ý gây thương tích…

Cụ thể, đối với tội phạm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng và triển khai hoạt động của lực lượng 141 Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu lãnh đạo Công an TP điều chỉnh, tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới, theo đó bố trí 25 tổ công tác 141 tại các tuyến đường trọng điểm, tuyến vành đai, xuyên tâm. Cùng với đó, để tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, Công an cấp xã đã cảm hóa, giáo dục 3.059 đối tượng thanh, thiếu niên.

Với tội phạm cố ý gây thương tích, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền được trên 650 lượt tại khu dân cư, hộ gia đình nhằm kịp thời phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương quản lý các đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện quậy phá, tụ tập, tham gia gây rối trật tự công cộng (TTCC); phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời phòng ngừa, giải quyết dứt điểm, không để các mâu thuẫn phức tạp, kéo dài, tránh để các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối TTCC gây phức tạp tình hình địa bàn.

Duy trì hoạt động hiệu quả các tổ hòa giải, tổ tự quản về phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, từ đó kịp thời ngăn chặn các vụ việc gây rối TTCC, cố ý gây thương tích, giải quyết và hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là những mâu thuẫn trong sinh hoạt...

Công an các xã, phường đã rà soát và tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với 100% các cơ sở có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm thanh, thiếu niên đua xe, mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây rối TTCC…

Với các giải pháp cụ thể, trong hơn 3 tháng, toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 42 vụ với 558 đối tượng liên quan, phần lớn xảy ra vào ban đêm và các ngày cuối tuần. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích được triển khai đồng bộ, góp phần kéo giảm tình hình chung. Trong kỳ, toàn thành phố phát hiện 221 vụ, 339 đối tượng, chủ yếu phát sinh từ mâu thuẫn xã hội và sinh hoạt hằng ngày.

Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật. Từ tháng 7 đến giữa tháng 10/2025, các tổ công tác 141 đã triển khai hơn 1.690 lượt làm nhiệm vụ, phát hiện 110 vụ việc, 224 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bàn giao cho Công an cơ sở xử lý; kiểm tra trên 12.550 trường hợp, trong đó đã xử lý hành chính hơn 3.600 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, thu giữ nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội sẽ tập trung làm tốt công tác nắm tình hình; quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động dự báo, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các phòng chức năng và Công an cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, đặc biệt là những trường hợp có biểu hiện vi phạm; tổ chức rà soát, lập danh sách, xây dựng hồ sơ quản lý cụ thể, không để bỏ sót đối tượng. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, duy trì hiệu quả các mô hình phòng ngừa, nhất là mô hình quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm tại cơ sở để rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hiệu quả.

Trước đó, chiều 28/10, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội ý nghiệp vụ bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, tội phạm cố ý gây thương tích và hoạt động của lực lượng 141. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu Công an các đơn vị tăng cường quản lý chặt chẽ các đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; nắm chắc địa bàn, không để phát sinh phức tạp về ANTT. Đồng thời, cần phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa vi phạm trong học sinh, sinh viên…

Về công tác nghiệp vụ, đồng chí Giám đốc Công an TP yêu cầu các lực lượng tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ hung khí, không để hình thành các nhóm thanh, thiếu niên manh động. Đối với lực lượng 141, đồng chí yêu cầu duy trì hoạt động thường xuyên, linh hoạt, hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, tập trung kiểm tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo đảm không để “vùng trống” trong công tác tuần tra, kiểm soát.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phong-ngua-keo-giam-tinh-trang-thanh-thieu-nien-gay-roi-trat-tu-cong-cong-o-thu-do-i786514/