Tàn thuốc lá là một trong những thứ được xả ra môi trường nhiều nhất thế giới và là dạng ô nhiễm nhựa lớn thứ hai.
Việt Nam có tỷ lệ hút thuốc ở nam giới trưởng thành cao đứng thứ 3, sau Indonesia và Lào và cũng là quốc gia có gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra rất cao.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử ảnh hưởng đến hệ hô hấp, tim mạch và tăng nguy cơ ung thư, bệnh răng miệng và các vấn đề sức khỏe khác.
Hàng năm, Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá và con số này đến năm 2030 có thể tăng lên đến 70.000 người/năm.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, trong số khoảng 1 tỷ người hút thuốc lá trên toàn cầu, có khoảng 200 triệu người là nữ giới. Tình trạng hút thuốc lá thụ động (phơi nhiễm với khói thuốc) đã làm khoảng 600.000 người chết mỗi năm, trong đó, nữ giới chiếm khoảng 64%.
Theo ThS.BS Đinh Danh Trình, Phó Trưởng khoa Tim Mạch, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, nhiều người nghĩ hút thuốc lá không khói và thuốc lá điện tử là vô hại. Thực chất thuốc lá không khói cũng làm tăng nồng độ nicotine và nhiều chất khác trong máu. Thuốc lá không khói cũng làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư và tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Thuốc lá điện tử không hoàn toàn vô hại.
Những trẻ dưới 1 tuổi là con của những người hút thuốc bị viêm phế quản hoặc viêm phổi cao gấp đôi con của những người không hút thuốc.
Trước cảnh báo của chuyên gia về nguy hiểm của thuốc lá, trường học đã tăng cường tuyên truyền nhằm giúp học sinh tìm hiểu tác hại và phòng tránh.
Theo Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chi phí điều trị 5 nhóm bệnh trong tổng số 25 bệnh do thuốc lá gây ra tại Việt Nam chiếm 1% (quy đổi) GDP (khoảng 67.000 tỷ đồng). Tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ USD.
Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler ngày 28/11 thông báo Australia sẽ cấm nhập khẩu thuốc lá điện tử (vape) dùng một lần vào kể từ tháng 1/2024, nhằm ngăn chặn tình trạng giới trẻ nghiện nicotine.
'Nói không với thuốc lá' là chủ đề các buổi sinh hoạt dưới cờ của nhiều trường học nhằm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho học sinh.
Khói thuốc lá thụ động là một trong các tác nhân gây nhiều bệnh về tim mạch, phổi, làm suy giảm chức năng hô hấp và ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của nam và nữ.
Mỗi năm có khoảng 40 nghìn người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá và dự báo đến năm 2030, con số này có thể sẽ tăng lên tới 70 nghìn người tử vong 1 năm nếu các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá không hiệu quả.