Phòng chống dịch Covid-19: Cần nâng cao ý thức

Trong gần 1 tuần qua, trên địa bàn tỉnh liên tục phát hiện các ca mắc cộng đồng. Đặc biệt, các ca phát hiện đa số là trở về từ các địa phương có dịch, vì vậy càng đòi hỏi công tác phòng chống dịch phải được nâng cao và siết chặt hơn nữa, trong đó rất cần ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân.

Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Tuyên Quang) rửa tay phòng, chống dịch Covid-19.
Ảnh: Huy Hoàng

Theo báo cáo của ngành Y tế, trong gần 1 tuần trở lại đây, toàn tỉnh đã ghi nhận 19 ca bệnh trong cộng đồng, trong đó huyện Chiêm Hóa 4 ca, Sơn Dương 9 ca, Hàm Yên 1 ca và thành phố Tuyên Quang 5 ca. Nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên đến 787 ca, trong đó có 77 ca cộng đồng và 710 ca trong khu cách ly tập trung. Hiện trên địa bàn tỉnh đang cách ly, điều trị cho 153 ca bệnh, tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 huyện Lâm Bình, trước đó, đã có 633 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh.

Liên quan đến các ca bệnh mắc tại cộng đồng trong thời gian qua, các ngành chức đã rất khẩn trương, làm việc xuyên đêm để điều tra dịch tễ, giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm nhằm sàng lọc hiệu quả các trường hợp nguy cơ cao, để phân loại, khoanh vùng, phong tỏa khống chế dịch bệnh.

Sơn Dương là một trong những địa phương đã phát hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng nhất trong gần 1 tuần qua, với 9 ca. Qua truy vết, điều tra dịch tễ có 266 F1 tiếp xúc gần với các ca bệnh và có 3 trường hợp F1 trở thành F0. Bác sỹ Ngô Cao Lâm, Phó Giám đốc Trung Tâm Y tế huyện Sơn Dương cho biết, ngay sau khi phát hiện các ca mắc trong cộng đồng, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương, thần tốc khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2 trên địa bàn liên quan đến các ca bệnh theo đúng quy định. Với sự hỗ trợ của các lực lượng đã nhanh chóng vào cuộc truy vết, lấy mẫu và tiêm phòng vắc xin trên diện rộng, các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh khẩn trương được đưa vào khu cách ly để theo dõi. Những trường hợp cách ly tại các khu cách ly tập trung luôn giữ an toàn tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Cán bộ y tế lấy mẫu các trường hợp liên quan đến ca bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Tuyên Quang cũng là một trong những địa phương trong những ngày qua xuất hiện những ca F0 trong cộng đồng tại phường Phan Thiết, phường Nông Tiến, xã Lưỡng Vượng. Với việc phát sinh một số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, thành phố đã tổ chức khoanh vùng cách ly, triển khai quyết liệt các biện pháp như phong tỏa nhanh chóng các khu vực có ca dương tính với Covid-19; công tác truy vết được thực hiện quyết liệt, nhằm không bỏ sót các đối tượng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đồng chí Trần Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) cho biết, ngày 12-12, ngay sau khi phát hiện ca mắc trong cộng đồng tại thôn 2, xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu, truy vết, rà soát và khoanh vùng các trường hợp, các hộ dân có liên quan đến ca mắc. Cùng với đó, xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân, đặc biệt là khu vực có ca F0 để người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Đến nay, xã đã tiến hành khoanh vùng cách ly 18 hộ với 67 nhân khẩu quanh khu vực bệnh nhân ở.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng có những diễn biến phức tạp, nguy hiểm, lây lan rộng trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cũng đã yêu cầu ngành Y tế và các ngành, địa phương liên quan, phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay khi có vắc xin dự phòng, đặc biệt là cho đối tượng trẻ em, nhằm nhanh chóng đạt tỷ lệ bao phủ toàn dân, góp phần trong công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Cán bộ y tế tiêm phòng Covid-19 cho lứa tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 24-11, tỉnh bắt đầu triển khai tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho lứa tuổi 12 đến dưới 18 tuổi và tiếp tục triển khai tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Đến thời điểm này không có trường hợp nào xảy ra phản ứng nặng sau tiêm. Kết quả, tính đến ngày 12-12, đã có trên 65.749 người từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1, đạt 85,9%; 402.339 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 2, đạt 82,4%; 536.425 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt 96,4%.

Ngành Y tế khuyến cáo, dịch bệnh sẽ bùng phát nếu số người trở về địa phương không khai báo y tế; người được cách ly, giám sát tại nhà không tuân thủ các quy định phòng chống dịch; các địa phương không quản lý, giám sát chặt người cách ly tập trung tại cơ sở cách ly cũng như trở về cách ly tại nhà... Vì thế, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, lực lượng liên quan, phối hợp liên ngành trong giám sát, quản lý người đi/đến/về địa phương nhằm phát hiện sớm, giám sát các đối tượng nguy cơ thì ý thức của người dân là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời điểm hiện nay.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/suc-khoe/phong-chong-dich-covid-19-can-nang-cao-y-thuc-152741.html