Phòng chống dịch bệnh ở nơi 'đầu sóng'

Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Phú Yên kiểm tra thân nhiệt và tìm hiểu về yếu tố dịch tễ của những người đến khám bệnh. Ảnh: YÊN LAN

Theo Bộ Y tế, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) có nguy cơ lây cao nên công tác sàng lọc, phát hiện sớm, cách ly kịp thời là rất quan trọng. Người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 phải được cách ly ngay và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây truyền.

Tăng cường phòng chống COVID-19

Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khủy tay áo; tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng; hạn chế tiếp xúc gần trong khoảng cách 1m với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở; thường xuyên lau chùi vật dụng bằng chất tẩy rửa thông thường; đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông. Người dân không du lịch đến các nước, khu vực đang có COVID-19.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, các hoạt động phòng chống COVID-19 đang được tăng cường. Ngày 8/3 vừa qua, Sở Y tế đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở nơi “đầu sóng” này. BSCKII Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc bệnh viện, cho biết: Ngoài chốt sàng lọc bệnh nhân đến khám từ thứ 2 đến thứ 6, trong hai ngày thứ 7, chủ nhật, khi Khoa Khám bệnh không làm việc, bệnh viện lập chốt sàng lọc bệnh nhân trước khi vào Khoa Cấp cứu. Nếu người bệnh có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… và có yếu tố dịch tễ thì sẽ được đưa đến Khoa Truyền nhiễm để khám.

Theo Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Bộ Y tế, cơ sở khám chữa bệnh tổ chức phân loại bệnh nhân ngay khi họ đến phòng khám, tổ chức khu vực hoặc phòng khám riêng cho những bệnh nhân có hay không có biểu hiện bệnh lý hô hấp cấp tính (ho, sốt…) nhưng có yếu tố dịch tễ (người đến hoặc đi qua vùng có dịch trong vòng 14 ngày). Khi phát hiện người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 cần phải khám và cách ly kịp thời, thực hiện khai báo, thông tin, báo cáo ca bệnh theo quy định.

BSCKII Nguyễn Thành Lãm, Phó Trưởng Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa Phú Yên) nói rằng công tác phân luồng rất quan trọng, những bệnh nhân có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… phải đưa vào buồng riêng. Điều này không chỉ hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho các bệnh nhân khác mà còn hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế. Vì vậy, phải bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế và tuân theo.

Trong trường hợp Khoa Truyền nhiễm tiếp nhận nhiều ca nghi ngờ hoặc mắc COVID-19, bệnh viện sử dụng Khoa Lao để làm nơi cách ly, điều trị; bệnh nhân ở Khoa Lao sẽ được đưa đến Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa. “Bệnh viện cũng sẽ huy động bác sĩ, điều dưỡng từ các khoa khác hỗ trợ Khoa Truyền nhiễm”, bác sĩ Phạm Hiếu Vinh cho biết.

Chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn

Công tác tập huấn về phòng chống COVID-19 được chú trọng. Ngoài việc cử các bác sĩ đi tập huấn tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên còn tổ chức tập huấn cho toàn ngành về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 thường và bệnh nhân có biến chứng nặng, đồng thời tổ chức tập huấn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong tuần này.

Theo Bộ Y tế, nhân viên y tế khi chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 hạn chế tiếp xúc với người thân, cộng đồng cho đến khi hết thời gian nguy cơ. Cơ sởkhám chữa bệnh cần bố trí một kíp nhân viên y tế riêng chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Trong quá trình đó, kíp nhân viên y tế này không tham gia chăm sóc những bệnh nhân khác.

Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện, theo bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, nhân viên y tế, nhất là những người làm việc tại chốt sàng lọc, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Khám bệnh… phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, tự bảo vệ mình bằng cách mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch rửa tay nhanh, sử dụng dung dịch khử khuẩn những bề mặt thường tiếp xúc… BSCKII Nguyễn Thành Lãm cho rằng song song với việc tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn là thường xuyên giám sát việc tuân theo các hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn, cung cấp đầy đủ phương tiện phòng hộ như khẩu trang, trang phục phòng hộ, dung dịch rửa tay… cho nhân viên y tế.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/236048/phong-chong-dich-benh-o-noi--dau-song.html