Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV:
Ngày 13-11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014-2018. Thời gian qua, công tác PCCC được dư luận đặc biệt quan tâm khi nhiều vụ cháy đã xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy là một trong những hạn chế, tồn tại được nhiều đại biểu Quốc hội chỉ ra trong phiên thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 ngày 13-11.
ĐBP - Ngày 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018.
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) cho hay, đã đến lúc nhìn thẳng vào thực trạng phòng chống cháy nổ hiện nay để thấy những lỗ hổng cần phải truy trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Đó là lỗ hổng trong những văn bản hướng dẫn.
Đại biểu Quốc hội cho rằng chung cư chiếm tới 90% nguồn cung nhà ở tại các đô thị lớn nên việc đảm bảo chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho đối tượng nhà ở này cần được tập trung.
Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng các vụ cháy rừng xảy ra gần đây là do sự bất cẩn của con người và đề nghị chú trọng vào công tác thông tin, giáo dục, vận động để nâng cao ý thức người dân trong phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng.