Phối hợp với công an xử lý nghiêm đối tượng giả danh cán bộ thuế để lừa đảo

Trao đổi nhanh với TBTCO, ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trước tình hình mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo doanh nghiệp, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có khuyến cáo các doanh nghiệp và đang phối hợp với cơ quan công an để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Tất cả những buổi tập huấn do Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức đều miễn phí. Ảnh: Nhật Minh.

*PV: Thưa ông, thời gian gần đây có những cuộc gọi đến doanh nghiệp từ các số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ của Cục Thuế TP. Hà Nội để mời chào mua sách, tài liệu, hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in xuất bản sách hoặc các ấn phẩm cẩm nang thuế, lập quỹ hỗ trợ ngành Thuế... làm ảnh hưởng tới hình ảnh của cán bộ thuế. Ông nhìn nhận thế nào về sự việc này?

- Ông Nguyễn Tiến Trường: Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế một cách thường xuyên, liên tục; xây dựng các tình huống thường gặp, bài giảng trực tuyến, video clip ngắn để tuyên truyền qua nhiều kênh như email, website, facebook, youtube…; tập huấn miễn phí cho cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế; đồng thời tổ chức các hội nghị gặp gỡ để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.

Trong quá trình quản lý thuế, cục thuế cũng tiếp nhận được một số thông tin phản ánh về việc doanh nghiệp nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ Cục Thuế TP. Hà Nội để dụ dỗ, mời chào mua sách, tài liệu, tài trợ…

Trước hết phải nói rằng, việc mạo danh, giả danh nêu trên là những hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức thuế, cơ quan thuế các cấp để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp.

Hành vi này đã và đang làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo, cán bộ công chức của cơ quan thuế.

*PV: Qua tìm hiểu được biết, tình trạng trên đã xuất hiện từ vài năm trở lại đây, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã khuyến cáo tới người dân và doanh nghiệp cần cảnh giác với hành vi này. Tuy nhiên, hình như việc khuyến cáo này vẫn chưa thể làm giảm hành vi vi phạm, thưa ông?

- Ông Nguyễn Tiến Trường: Sau khi tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có nhiều thông báo về hành vi nêu trên đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế qua nhiều hình thức như: email, website, thông báo tại bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp, phối hợp với cơ quan công an để đấu tranh, ngăn chặn.

Điển hình là ngày 11/11/2011, chúng tôi đã phối hợp với Phòng PC46 Công an TP. Hà Nội bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Kiều Hoa, ngụ ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội đang có hành vi lừa đảo. Ngày 9/7/2015, chúng tôi cũng đã phối hợp với Công an huyện Thanh Trì bắt quả tang đối tượng Lê Hoài Nam, địa chỉ ở số 332 đường Bưởi, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, đang có hành vi giả danh cán bộ thuế để bán sách.

Cục Thuế TP. Hà Nội khẳng định không có chủ trương, cũng như không cử cán bộ gọi điện thoại, fax hay mang sách đến bán cho người nộp thuế, không tổ chức tập huấn thu tiền. Tất cả các văn bản, tài liệu, các chương trình tập huấn của cơ quan thuế đều được cung cấp và tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đề cao cảnh giác, không mua tài liệu, sách của những đối tượng gọi điện giả danh cán bộ thuế và tiếp tục phối hợp thông tin, phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo tới cơ quan công an các cấp, hoặc Cục Thuế TP. Hà Nội theo địa chỉ email: duongdaynong.han@gdt.gov.vn hoặc báo về số điện thoại: (024)35.146.452; 0967.569.569 để có biện pháp phối hợp, xử lý kịp thời.

*PV: Ngoài việc chủ động ngăn chặn, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, cục thuế có biện pháp mạnh nào để xử lý triệt để tình trạng này không, thưa ông?

- Ông Nguyễn Tiến Trường: Công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi giả danh cán bộ thuế để bán sách đã được Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngay trong tháng 7/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có văn bản (số 68701/CT-TTHT) yêu cầu các phòng, các chi cục thuế quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức để tiếp tục thông tin, tuyên truyền đến người nộp thuế.

Chúng tôi cũng phối hợp cơ quan báo chí, đài truyền thanh xã, phường để thông báo rộng rãi; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để gửi thông báo đến các doanh nghiệp mới thành lập chủ động phòng tránh; phối hợp cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Phòng An ninh kinh tế (PA04) Công an TP. Hà Nội để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý nghiêm hành vi mạo danh cán bộ, công chức thuế để lừa đảo, trục lợi bất chính.

Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế nâng cao tinh thần cảnh giác để không bị các đối tượng lợi dụng. Nếu tình trạng này xuất hiện, hãy phối hợp với cơ quan thuế bằng cách gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng trên đây để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

*PV: Xin cảm ơn ông!

Nhật Minh (thực hiện)

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2020-08-17/phoi-hop-voi-cong-an-xu-ly-nghiem-doi-tuong-gia-danh-can-bo-thue-de-lua-dao-91091.aspx